Thế Giới

Bắc Hàn cắt đường dây nóng liên lạc giữa 2 miền

Friday, 12/02/2016 - 11:59:31

Quân đội Nam Hàn đang chuẩn bị cho khả năng Bắc Hàn tái điều động lực lượng quân sự tới Kaesong, mặc dù đến nay vẫn chưa phát hiện hành động bất thường nào của lực lượng Bắc Hàn quanh khu vực này.

Khu công nghiệp Kaesong.

 

SEOUL – Chính phủ Nam Hàn hôm thứ Sáu cho hay, tất cả đường dây nóng liên lạc giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã bị cắt đứt đột ngột sau khi khu công nghiệp chung Kaesong ngừng hoạt động. Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nam Hàn Moon Sang-gyun hôm thứ Sáu xác nhận, Bình Nhưỡng đã cắt toàn bộ đường dây liên lạc quân sự qua điện thoại và fax giữa hai miền, sau khi Nam Hàn ngừng cung cấp điện nước cho khu công nghiệp Kaesong.

Hai đường dây thông tin của Hội Hồng Thập Tự và hai cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều được gắn trong một khu làng ở Bàn Môn Điếm cũng bị cắt đứt. Ông Moon cho hay, việc đột ngột cắt đứt các đường dây thông tin khiến nguy cơ xung đột gia tăng tại các khu vực giáp biên giới vốn được quân sự hóa.

Quân đội Nam Hàn đang chuẩn bị cho khả năng Bắc Hàn tái điều động lực lượng quân sự tới Kaesong, mặc dù đến nay vẫn chưa phát hiện hành động bất thường nào của lực lượng Bắc Hàn quanh khu vực này.

Trước đó, Nam Hàn vào đêm thứ Năm đã cắt nguồn cung cấp điện, nước cho khu công nghiệp Kaesong nằm trên lãnh thổ Bắc Hàn, sau khi Bình Nhưỡng ra lệnh trục xuất các công dân Nam Hàn khỏi nơi này và tịch thu tài sản của họ. Các nhân viên Nam Hàn, gồm 280 người, đã rời khỏi khu công nghiệp Kaesong một cách an toàn.

Bình Nhưỡng gọi việc làm của Seoul là một hành động "khơi mào chiến tranh", tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp liên Triều, đồng thời xác định đây là khu vực quân sự.

Quan hệ giữa 2 miền Nam – Bắc Triều Tiên trở nên căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm bom nguyên tử, và gần đây nhất là đã phóng thử một hỏa tiễn tầm xa. Bắc Hàn tuyên bố đây là một vụ phóng vệ tinh vào quỹ đạo, nhưng Nam Hàn và các nước phương Tây tin rằng đây là hoạt động thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo, núp bóng chương trình không gian, vì các vệ tinh của Bắc Hàn không hề truyền tín hiệu về trái đất.

Nam Hàn có 124 công ty đang hoạt động tại Kaesong, đem lại việc làm cho gần 55,000 công nhân Bắc Hàn. Khu công nghiệp Kaesong tạo ra doanh thu 132 tỷ won, tương đương $110 triệu Mỹ kim, cho Bắc Hàn trong năm 2015.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT