Giải túc cầu World Cup vừa qua đã chứa mầm tai họa có thể xảy ra cho Brazil – cho nước này, chứ không phải cho đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, quốc gia này đã thi thố tuyệt vời trong các trận đấu, mặc dù gặp phải một ít trục trặc. Chính đội tuyển Brazil đã làm cho nhiều người ở đây phải tự hỏi những gì đã trở nên sai lầm một cách khủng khiếp.
Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari (bên phải) và đội trưởng Thiago Silva dự họp báo trước khi Brazil đá Hòa Lan và rồi bị thua 3-0. Hôm thứ Hai, ông Scolari bị sa thải, thế nhưng Brazil sẽ cần thay đổi không chỉ huấn luyện viên mà còn nhiều hơn nữa để có hy vọng phục hồi uy tín trong mấy World Cup sắp tới. (Getty Images)
SAO PAULO – Giải túc cầu World Cup vừa qua đã chứa mầm tai họa có thể xảy ra cho Brazil – cho nước này, chứ không phải cho đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, quốc gia này đã thi thố tuyệt vời trong các trận đấu, mặc dù gặp phải một ít trục trặc. Chính đội tuyển Brazil đã làm cho nhiều người ở đây phải tự hỏi những gì đã trở nên sai lầm một cách khủng khiếp.
Chiếc cúp Worl Cup đã được nhiều người Brazil coi là dành sẵn cho họ đoạt lấy, đặc biệt là ngay trên sân nhà. Thế rồi họ rời khỏi World Cup với hạng thứ tư, với cầu thủ ngôi sao của họ bị thương nặng và ký ức tàn bạo của một tỷ số 7-1 do đội Đức mang đến cho Ba Tây trước các khán giả toàn cầu.
Là quốc gia thành công nhất trong lịch sử World Cup, Brazil đã bị loại trong ba giải World Cup liên tiếp. Điều này là đủ để đặt câu hỏi về chuyện liệu họ có làm những điều đúng hay không, để theo kịp với các nước đã thống trị môn thể thao này trong những năm gần đây.
Rõ ràng là Brazil sẽ phải thay đổi, không còn giống như trước nữa, sau khi chơi các trận đấu trên sân nhà và thua cuộc vừa qua.
Thay đổi huấn luyện viên là điều chắc chắn phải làm, và các cầu thủ mới sẽ tham gia cùng với Neymar và Oscar chơi trong World Cup 2018 ở Nga. Những người chỉ trích nói rằng những mục thay đổi lớn hơn sẽ rất là cần thiết, bao gồm cả việc thay đổi trong liên đoàn túc cầu địa phương.
Trận thua Đức với tỷ số vang dội 7-1 đã làm cho Brazil xấu hổ. Thất bại này có thể trở thành một bước ngoặt đối với đội tuyển quốc gia. Chuyện thua trong vòng bán kết khiến cho mọi người suy nghĩ về nhu cầu cần phải xây dựng lại đội tuyển quốc gia.
Trong giải vừaqua, Brazil không thể hiện truyền thống “Jogo Bonito,” nghĩa là “Trận Đấu Đẹp,” và kết thúc giải đấu với ba trận thắng, hai trận hòa và hai trận thua, kể cả trận thua Hòa Lan 3-0 vào hôm thứ Bảy để giành hạng ba.
Jose Maria Marin, chủ tịch liên đoàn túc cầu Brazil, nói rằng chuyện thua World Cup ngay trên sân nhà cũng giống như là “đi xuống hỏa ngục.”
Huấn luyện viên người Brazil Paulo Autuori, người đã dẫn dắt Sao Paulo chiếm được danh hiệu Club World Cup trong năm 2005, nói: “Chúng ta cần phải suy nghĩ một cách khác về túc cầu. Chúng ta cần liên đoàn Brazil nằm trong tay của những người từ môn bóng đá. Chúng tôi cần những người chịu trách nhiệm có thể nghĩ đúng về túc cầu”.
Marin, một cựu chính khách, sẽ rời khỏi liên đoàn trong năm tới. Ông sẽ được thay thế bởi Marco Paulo Del Nero, chủ tịch liên đoàn tiểu bang Sao Paulo. Cả hai đều có quan hệ chính trị với Ricardo Teixeira, người cai trị liên đoàn này trong hơn 20 năm, trước khi từ chức vào năm 2012. Teixeira viện lý do sức khỏe, và rời khỏi chức vụ giữa lúc có nhiều lời cáo buộc về tham nhũng và những vi phạm trong ban quản trị liên đoàn của ông.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Ai sẽ thắng Super Bowl 57, Chim Ưng hay Tù Trưởng?
Vào chiều Chủ Nhật cuối tuần này, 12 tháng 2, mùa banh football Hoa Kỳ kết thúc với trận đấu hào hứng, gay cấn nhất trong năm...
Một cầu thủ được ngưỡng mộ hơn tổng thống: Vua đá banh Pele
Pele được nhiều người yêu chuộng, ông không có phe đối lập vì ông không làm chính trị, ông chỉ yêu thể thao và ông được mời làm Bộ Trưởng ...
Vua bóng đá Pele đã qua đời, Brazil sẽ quốc táng 3 ngày
Pele đã từ trần bởi căn bệnh ung thư đại trực tràng hôm thứ Năm, 29 tháng 12, hưởng thọ 82 tuổi. Những người quý mến...