Thế Giới

Ba nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông được dân biểu, nghị sĩ Mỹ đề cử Giải Nobel Hòa Bình

Thursday, 01/02/2018 - 09:19:33

Họ nói, “Wong, Law, Chow, và toàn thể Phong Trào Umbrella đều thể hiện những nguyện vọng hòa bình của dân chúng Hồng Kông khao khát được thấy quyền tự trị và cách sống của họ được bảo vệ, và những ước vọng dân chủ của họ được đáp ứng.”


Từ bên trái là Alex Chow, Nathan Law, và Joshua Wong. Ba thanh niên này cùng toàn thể những người tham dự Phong Trào Dù đã được các nghị sĩ, dân biểu Hoa Kỳ đề cử giải Nobel Hòa Bình năm nay. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Một nhóm gồm 12 nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ loan báo vào ngày thứ Năm rằng họ đã đề cử các nhà hoạt động vì dân chủ ở Hồng Kông, là Joshua Wong, 21 tuổi; Nathan Law, 24 tuổi; Alex Chow, 27 tuổi, và hàng ngàn người từng tham gia Phong Trào Umbrella được trao Giải Nobel Hòa Bình năm 2018.

Trong một bức thư gửi cho Ủy Ban Nobel, bốn nghị sĩ và tám dân biểu nói rằng việc đề cử này là “để công nhận những nỗ lực hòa bình của họ nhằm đem lại cải cách chính trị và quyền tự trị cho Hồng Kông.” Nhóm chính trị gia Mỹ gồm bốn đảng viên Dân Chủ và tám đảng viên Cộng Hòa.

Họ nói, “Wong, Law, Chow, và toàn thể Phong Trào Umbrella đều thể hiện những nguyện vọng hòa bình của dân chúng Hồng Kông khao khát được thấy quyền tự trị và cách sống của họ được bảo vệ, và những ước vọng dân chủ của họ được đáp ứng.”

Các nhà lập pháp Mỹ nói, “Các nhà vận động ủng hộ dân chủ của Hồng Kông đã có những sự đóng góp đáng kể cho hòa bình, bằng cách tích cực tìm cách bảo vệ tương lai của Hồng Kông, vào đúng thời điểm Bắc Kinh dùng các biện pháp để làm suy yếu quyền tự trị được yêu quý của Hồng Kông.”

Các nghị sĩ, dân biểu nói thêm, “Họ đã bày tỏ lòng can đảm lớn lao, khi gặp phải sự sách nhiễu, đe dọa, giam cầm, và những hậu quả pháp lý và tài chính.”

Khi đề cử Phong Trào Umbrella, các nhà lập pháp lưu ý rằng Ủy Ban Nobel đã cho thấy “sự sẵn sàng trong quá khứ để chịu đựng sự bất bình, và việc trả đũa thẳng thừng, của Đảng Cộng Sản và chính phủ Trung Quốc, trong việc trao giải thưởng này cho tù nhân chính trị Trung Quốc Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba).”
Sự việc Phong Trào Umbrella bùng lên năm 2014 cho thấy một sự phản đối ôn hòa chưa từng có đối với Bắc Kinh, khi hàng chục ngàn người đã xuống đường gây tê liệt sự sinh hoạt trên nhiều đường phố ở Hồng Kông.
Người Hồng Kông đòi hỏi những cuộc bầu cử giới lãnh đạo một cách hoàn toàn tự do, để thay thế cho một hệ thống mà giới chức điều hành chính của Hồng Kông được lựa chọn bởi một ủy ban thân Bắc Kinh.
Bắc Kinh đã không nhượng bộ trước những cuộc biểu tình, và từ đó Wong cùng các nhà hoạt động hàng đầu khác đã bị buộc tội vì sự tham gia của họ.

Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) và Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hòa- New Jersey) dẫn đầu nhóm 12 vị dân cử ký tên vào bức thư gửi Ủy Ban Nobel mà trong đó còn có ba Nghị Sĩ Gary Peters (Dân Chủ-Michigan), Steve Daines (Cộng Hòa-Montana), Cory Gardner (Cộng Hòa-Colorado), và các Dân Biểu Elliot Engel (Dân Chủ-NY), Dana Rohrabacher (Cộng Hòa-California), Brad Sherman (Dân Chủ-California), Mark Meadows (Cộng Hòa-North Carolina), Marcy Kaptur (Dân Chủ-Ohio), Randy Hultgren (Cộng Hòa-Illinois), và Ann Wagner (Cộng Hòa-Missouri).

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT