Thế Giới

Ẩu đả tại Quốc Hội Đài Loan

Monday, 29/06/2020 - 06:13:34

Hơn 20 dân biểu thuộc phe đối lập Quốc Dân Đảng (KMT-Kuomintang) tại Đài Loan đã tìm cách chiếm đóng trụ sở Quốc Hội nước này, bằng cách chận cửa ra vào bằng dây xích và ghế.


Một bà ở giữa thuộc phe đối lập Quốc Dân Đảng (KMT áo màu xanh) đang xông pha trong cuộc đánh nhau với đảng Dân Tiến tại Quốc Hội Đài Loan sáng thứ Hai, 29 tháng 6, 2020. (Reuters)


ĐÀI BẮC - Hơn 20 dân biểu thuộc phe đối lập Quốc Dân Đảng (KMT-Kuomintang) tại Đài Loan đã tìm cách chiếm đóng trụ sở Quốc Hội nước này, bằng cách chận cửa ra vào bằng dây xích và ghế. Phe đối lập cáo buộc chính quyền của đảng Dân Tiến (DDP) đang tìm cách thông qua một đạo luật mới bất chấp sự phản đối.
Phía đối lập cũng yêu cầu Tổng Thống Thái Anh Văn thu hồi việc đề cử một phụ tá thân cận vào vị trí lãnh đạo cơ quan giám sát chính quyền.

Trong cuộc đụng độ sáng thứ Hai, các chính trị gia đảng Dân Tiến đã kéo đổ chướng ngại vật do nhóm đối lập dựng lên và xông vào tòa nhà. Họ bao vây bục diễn giả, nơi các dân biểu Quốc Dân đảng đang cố thủ. Hai bên đánh nhau và la hét. Tân chủ tịch Quốc Dân Đảng Johnny Chiang bị kéo ra khỏi hội trường nhưng vẫn tìm cách quay lại khu vực giằng co.

Xung đột sau đó có lắng xuống, dù hai bên vẫn to tiếng phản đối lẫn nhau. Đợt biểu tình của Quốc Dân đảng tại Quốc Hội Đài Loan bắt đầu từ cuối ngày Chủ Nhật.

Văn phòng tổng thống Đài Loan và đảng DDP đã lên án hành động của phe đối lập. Đảng của bà Thái Anh Văn nói phe đối lập "làm trò hề" khi chặn lối ra vào tòa nhà.

Quốc Dân Đảng có lập trường thân với Bắc Kinh, có truyền thống ủng hộ cải thiện quan hệ giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc. Trong cuộc bầu tử hồi tháng Giêng, đảng Dân Tiến đã giành chiến thắng áp đảo trước Quốc Dân đảng, và Tổng Thống Thái Anh Văn tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT