Thế Giới

Âu Châu nóng trên 110 độ F

Friday, 04/08/2017 - 08:18:56

Nhiệt độ lên dến 43 độ C ở thủ đô Rome, 42 độ ở Sicily và 44 độ C ở Sardina. Albania đã lên tiếng yêu cầu khối EU giúp đỡ do có cháy rừng lớn gần thủ đô Tirana của họ.


Người Pháp tìm đến bãi biển Canet-en-Roussillon ngày thứ Sáu để bớt nóng. (Raymond Roig/ Getty Images)


Nhiều nơi ở Âu Châu đang khổ sở khi nhiệt độ lên đến 44 độ C (111 độ F) trong mùa hè năm nay, mức tăng nhiệt độ cao nhất từ hơn 10 năm qua. Nhiều quốc gia đã ra thông báo yêu cầu các cơ quan y tế phải coi chừng hiện tượng quá nóng trong tuần này có thể làm nhiều người thiệt mạng.
Tại Romania và Ba Lan, đã có hai người chết vì nóng, nhiều chục người khác được đưa vào bệnh viện vì bị sốc nóng. Tại Ý nạn cháy rừng tràn lan và hơn một chục thành phố và thị trấn đã phải báo động về nóng.
Nhiệt độ trung bình của Ý là cao hơn 10 độ C so với nhiệt độ trung bình cùng thời gian các năm trước. Dân chúng Ý được khuyên không nên đi ra ngoài và phải uống nhiều nước. Nhiệt độ lên dến 43 độ C ở thủ đô Rome, 42 độ ở Sicily và 44 độ C ở Sardina. Albania đã lên tiếng yêu cầu khối EU giúp đỡ do có cháy rừng lớn gần thủ đô Tirana của họ.

Mỹ truy tố 4 người làm lộ tin
Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions loan báo có bốn người đã bị truy tố vì can tội làm lộ tin nhạy cảm và cho biết Bộ Tư Pháp đã tăng cưởng gấp ba lần việc điều tra về chuyện nhiều tin bí mật không được phép đã bị tiết lộ.
Trước đây Tổng Thống Donald Trump từng chỉ trích Bộ Tư Pháp “quá nhẹ tay” trong việc lột mặt nạ những kẻ chuyên làm lộ tin như thế. Ông Sessions không cho biết tên tuổi của bốn bị can bị truy tố, chỉ nói “họ bị truy tố do đã tiết lộ tin một cách trái luật hay đã che dấu chuyện họ đã đi tiếp xúc với các nhân viên tình báo ngoại quốc.”
Ông Sessions nhận định, “Tôi hoàn toàn đồng ý với Tổng Thống Trump, không một lãnh đạo chính phủ nào có thể hoạt động hữu hiệu nếu như các lãnh đạo không thể nói chuyện một cách tự tin về các vấn đề nhạy cảm với các lãnh tụ ngoại quốc được.”
Ông Sessions cũng cho biết đang xét lại việc yêu cầu các nhà báo phải cho biết nguồn tin mà họ đăng tải.

Ukraine được đề nghị chi viện vũ khí
Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã chính thức gửi yêu cầu đến Tòa Bạch Ốc xin chính phủ Mỹ nên gửi vũ khí sát thương cho quân đội của Ukraine, nhằm giúp quân đội xứ này tăng cường khả năng đối đầu với đe dọa đến từ Nga. Theo lời ba viên chức quân sự Mỹ, trong các loại vũ khí này có cả hỏa tiễn chống tăng Javelin trị giá khoảng 50 triệu đô la.
Cựu Đề Đốc James Stavridis, cựu Chỉ huy NATO, nhận xét, “Đây là việc đúng cần phải làm, tôi ngờ là đã có áp lực của Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis từ phía sau.”
Nga đã cho sát nhập Crimea vào lãnh thổ mình vào năm 2014 và khuấy động cuộc chiến ở Ukraine. Ba viên chức Mỹ nói trên cũng cho hay tuy chưa có lệnh chính thức sau cùng của chính phủ Mỹ, song Ngũ Giác Đài tích cực ủng hộ đề nghị này, nhưng Heather Nauert, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ, lại nói, “Chúng tôi không xác nhận cũng như không bác bỏ tin này.”

Nhật: Chợ cá nổi tiếng bị cháy
Các toán cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa bùng ra trong ngôi chợ cá lơn nhất thế giới Tsujiki, có từ lâu đời và luôn là điểm thu hút nhiều du khách đến xem hoạt động của nó từ 80 năm qua. Ngôi chợ này có hình thức bán đấu giá cá thu tuna nổi tiếng đắt nhất thế giới để làm ra món shusi trong nhiều nhà hàng ở Tokyo.
Khói đen bốc cuồn cuộn từ phía ngoài chợ và người ta thấy nhiều chục xe cứu hỏa có mặt để dập tắt hỏa hoạn. Đám cháy dã được đánh tan vào tối qua và hiện chưa có báo cáo về số thương vong. Khu vực bán cá thu không bị thiệt hại và vẫn mở cửa đón du khách vào xem. Lửa bùng lên vào khoảng 5 giờ chiều, bên ngoài khu vực xung quanh chợ nơi có nhiều con đường nhỏ hẹp. Một số nhà hàng trong khu vực bị đóng cửa. Nguyên nhân của đám cháy chưa được hiểu rõ.

Do Thái: Con trai thủ tướng bị phiền phức
Một người con trai của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu đang gây phẫn nộ trong dư luận quần chúng vì đã không chịu “hốt cứt chó” của chính con vật của mình phóng bậy nơi công cộng. Một phụ nữ tên Talila Amital trên trang mạng Facebook cho hay sau khi bà nhắc nhở anh Yair Netanyahu, 25 tuổi, con trai ông Netanyahu, nên dọn dẹp “caca” của con chó của anh là Kaya trong một công viên, thì thay vì nghe theo, anh lại có cử chỉ tục tĩu với bà là đưa ngón tay giữa lên.
Sau khi anh phản bác báo chí, con trai của một cựu thủ tướng Do Thái khác là ông Ehud Olmert đã nhận định là “gia đình Netanyahu có đầu óc kỳ thị chủng tộc và bài bác người đồng giới tính.”
Đã có hơn 4,000 lượt người vào xem sự kiện trên Facebook và đa số đều chê bai lối hành xử của con trai thủ tướng Do Thái. Yair Netanyahu không tỏ lời xin lỗi mà còn trả lời phản bác các phê bình nói trên.

Bắc Hàn: Hỏa tiễn rơi gần một chuyến bay Air France
Một máy bay chở khách Boeing 777 của hãng hàng không Air France đang chở trên 330 hành khách đã bay rất gần, chỉ khoảng 100 cây số với một hỏa tiễn liên lục địa mới đây của Bắc Hàn, theo lời các viên chức cho hay. Hoa Kỳ vẫn chỉ trích Bình Nhưỡng bắn hỏa tiễn một cách vô tội vạ trong vùng không gian có nhiều chuyến bay đủ loại và cảnh cáo chuyện này đặt ra hiểm họa tiềm tàng cho các máy bay dân sự.
Các viên chức Mỹ và Nhật Bản cho hay hỏa tiễn của Bắc Hàn khi rơi xuống đã cách chiếc máy bay nói trên từ 100 đến 150 cây số mà thôi.
Jeff Davis, phát ngôn nhân của Ngũ Giác Đài, nói, “Hỏa tiễn Bắc Hàn bay lên không gian, nó rơi xuống vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, một nơi có nhiều máy bay dân sự và tàu đánh cá qua lại.”
Air France thì nói “lộ trình bay của chiếc Boeing vẫn bình thường, nếu như quả thực hỏa tiễn có rơi cách máy bay 100 cây số thì vẫn an toàn.”

Úc phá tan âm mưu đánh bom máy bay
Đại diện cảnh sát điều tra của Úc cho hay một nghi can khủng bố dự định cài một quả bom trên một máy bay bằng cách giấu nó trong hành lý của người em đi cùng với nghi can mà người này không hay biết gì hết. Đó là một trong hai vụ khám phá khủng bố mới nhất ở Úc, đưa đến việc bắt giữ nhiều người ở thành phố Sydney hôm thứ Bảy.
Ông Michael Phelan, dại diện Sở Cảnh Sát Liên Bang Úc, cho hay, “Quả bom được chế tạo rất tinh vi rồi được nhét vào hành lý của người em của nghi can lên máy bay của hãng hàng không Etihad Airways ở phi trường Sydney hôm 15 tháng 7. Người em này hoàn toàn không biết gì cả.”
Chính nhóm IS đã giúp thực hiện vụ này. Vì một lý do nào đó, vụ đánh bom bị hủy bỏ vào giờ chót. Sau đó những tên khủng bố âm mưu làm vụ thứ nhì, lần này với bom nhà khói độc như “mùi trứng thối” trong khoang máy bay, nhưng lần này thì bị cảnh sát Úc khám phá kịp thời.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT