Thế Giới

Âu Châu bị thiệt hại kinh tế vì vụ trứng gà nhiễm thuốc chống côn trùng

Tuesday, 08/08/2017 - 10:40:59

Ngoài trứng gà, nhiều sản phẩm thịt gà cũng bị nhiễm Fipronil. Loại thuốc chống côn trùng này thường được dùng để trị bọ chét cho thú nuôi trong nhà, nhưng bị cấm dùng cho các gia cầm dùng làm thực phẩm cho con người.


Nông dân đổ bỏ trứng tại một nông trại ở Hòa Lan. (Getty Images)


BRUSSELS – Trong vài ngày qua, nhiều nông trại nuôi gà tại Bỉ và Hòa Lan đã bị đóng cửa trong thời gian ngắn, để kiểm tra xem liệu các nông trại này có dùng loại thuốc chống côn trùng độc hại Fipronil hay không. Việc kiểm tra được thực hiện sau khi nhiều quả trứng gà xuất xứ từ 2 nước này bị phát hiện nhiễm hóa chất.

Đối với các nông trại may mắn không bị nhiễm thuốc chống côn trùng, tuy vẫn được kinh doanh, nhưng việc bán hết 90,000 quả trứng được sản xuất mỗi ngày là điều khó khăn, do nhiều nước châu Âu hiện đã tạm ngừng nhập cảng trứng gà. Ngoài ra, hàng triệu con gà mái tại Hòa Lan có thể sẽ bị tiêu hủy, sau khi dấu vết hóa chất được phát hiện trong trứng của chúng. Các cửa hàng bán lẻ tại Châu Âu cũng đã hủy bỏ nhiều lô hàng trứng gà, do lo ngại nhiễm độc.

Bộ Nông Nghiệp Đức hôm thứ Ba nói rằng việc hàng triệu quả trứng gà có nguy cơ bị nhiễm thuốc chống côn trùng có thể được coi là hành động tội phạm. Trứng gà nhiễm thuốc được khám phá tại Bỉ vào đầu tháng 6, và sau đó là tại Hòa Lan. Ủy Ban Châu Âu cho biết, cơ quan này chỉ biết về vụ nhiễm thuốc chống côn trùng vào cuối tháng 7, khi nhận thông báo từ Bỉ. Điều khiến nhiều người thắc mắc hiện nay là vì sau các lệnh khuyến cáo và thu hồi được thông báo quá chậm sau khi sự việc được phát hiện.

Nhà chức trách Châu Âu đã báo động cho Pháp, Anh quốc, Thụy Điển, và Thụy Sỹ, do một số lô hàng trứng gà từ Bỉ và Hòa Lan đã được nhập cảng vào 4 nước này. Các cơ quan liên quan hiện đang tìm hiểu xem, vì sao thuốc trừ sâu lại có thể tiếp xúc một cách bất hợp pháp với các đàn gia cầm.

Ngoài trứng gà, nhiều sản phẩm thịt gà cũng bị nhiễm Fipronil. Loại thuốc chống côn trùng này thường được dùng để trị bọ chét cho thú nuôi trong nhà, nhưng bị cấm dùng cho các gia cầm dùng làm thực phẩm cho con người.

Bộ Y Tế Hòa Lan, dẫn lời tổ chức Y Tế Thế Giới WHO và Cơ quan an toàn thực phẩm châu Ân, nói rằng trong một số rất ít vụ ngộ độc thuốc Fipronil ở người mà giới y tế ghi nhận được – chủ yếu là do cố tình uống thuốc – loại hóa chất này sẽ gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, và động kinh.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT