Kinh Doanh

AT&T nhận được $6.5 tỷ để xây dựng mạng lưới dành cho cảnh sát, cứu hỏa trên toàn nước Mỹ

Thursday, 06/04/2017 - 07:25:33

AT&T nói, “Những người đáp ứng đầu tiên dùng hơn 10,000 mạng lưới cho những cuộc truyền thông bằng giọng nói,” và “những mạng lưới này thường không tương tác, làm hạn chế một cách nghiêm trọng khả năng giao tiếp của họ với nhau khi đáp ứng một tình huống.”


Một nhân viên của sở cứu hỏa đang lên mạng bằng điện thoại. (Getty Images)

 

AT&T đã giành một hợp đồng béo bở, để xây dựng và quản trị một mạng lưới an toàn công cộng toàn quốc cho cảnh sát, các nhân viên cứu hỏa, và các dịch vụ y tế khẩn cấp của Hoa Kỳ

First Responder Network Authority, gọi tắt là FirstNet, từng được chính phủ liên bang cho phép trong năm 2012, và hoạt động với tư cách là một cơ quan độc lập trong Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. AT & T vừa mới được FirstNet lựa chọn để xây dựng mạng lưới vô tuyến, và cho biết rằng việc xây dựng sẽ bắt đầu sau đó trong năm nay.

Trong bản loan báo của công ty, AT & T nói, “Trong năm năm tới, FirstNet sẽ cung cấp 20MHz của phổ viễn thông giá trị cao, và những khoản thanh toán dựa trên thành công gồm $6.5 tỷ Mỹ kim, để hỗ trợ việc xây dựng mạng lưới ấy. Phổ của FirstNet nằm trong băng tần 700MHz, thường được dùng cho các mạng lưới LTE của giới tiêu thụ.

Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang đã gây quỹ được $7 tỷ để tài trợ cho mạng lưới ấy, trong một cuộc đấu giá phổ kết thúc trong tháng Giêng năm 2015. Một số trong khoản tiền đó đến từ chính AT&T, vì công ty dẫn đầu tất cả các nhà đấu thầu với $18.2 tỷ thắng đấu thầu.

Hợp đồng của AT&T với FirstNet có hiệu lực trong 25 năm. Công ty nói, “AT&T sẽ chi ra khoảng $40 tỷ trong suốt thời gian hợp đồng, để xây dựng, khai triển, vận hành, và duy trì mạng lưới ấy, với một trọng tâm là bảo đảm tầm bao phủ mạnh mẽ cho những người sử dụng an toàn công cộng.” AT&T cũng sẽ kết nối những người dùng FirstNet với mạng lưới hiện có của công ty.

FirstNet sẽ giải quyết một số vấn đề, theo AT&T cho biết. Những người đáp ứng đầu tiên hiện thời đang dùng cùng những mạng lưới thương mại, được sử dụng bởi những người tiêu thụ và các cơ sở kinh doanh, cho dịch vụ Internet di động. AT&T nói, “Đó có thể là vấn đề, khi xảy ra một cuộc khủng hoảng khá nghiêm trọng về an toàn công cộng, và các mạng lưới thương mại nhanh chóng bị tắc nghẽn. Điều đó khiến cho những người đáp ứng đầu tiên khó truyền thông, phối hợp, và làm những công việc của họ.”

AT&T nói, “Những người đáp ứng đầu tiên dùng hơn 10,000 mạng lưới cho những cuộc truyền thông bằng giọng nói,” và “những mạng lưới này thường không tương tác, làm hạn chế một cách nghiêm trọng khả năng giao tiếp của họ với nhau khi đáp ứng một tình huống.”

Theo AT&T cho biết, FirstNet sẽ phủ sóng trên tất cả 50 tiểu bang, năm vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, và District of Columbia, bao gồm việc phủ sóng cho các vùng nông thôn và bộ tộc. Bên cạnh dịch vụ giọng nói và Internet căn bản, AT&T hy vọng mạng lưới ấy sẽ được dùng cho các ứng dụng “cung cấp thông tin gần thời gian thực về những điều kiện giao thông, để xác định lộ tuyến nhanh nhất đi đến một trường hợp khẩn cấp.”
Mạng lưới ấy cũng sẽ giúp cho phép dùng công nghệ, chẳng hạn như những bộ cảm biến đeo được, và những máy camera cho cảnh sát và các nhân viên cứu hỏa, và “những chiếc máy bay và robot được trang bị camera có thể cung cấp những hình ảnh gần như trong thời gian thực, về những vụ như hỏa hoạn, lũ lụt, hoặc tội phạm.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT