Thế Giới

Xu Hướng Đáng Báo Động Tại Trung Quốc: Giới Trẻ Chia Giường Với Người Lạ Để Chống Chọi Áp Lực Kinh Tế

Thursday, 30/07/2026 - 11:23:06 AM

Trước bối cảnh kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và thị trường lao động bấp bênh, nhiều thanh niên đang phải đối mặt với áp lực tài chính khổng lồ. Để cắt giảm chi phí sinh hoạt, một xu hướng đáng chú ý đã xuất hiện: chia sẻ phòng ngủ, thậm chí cả giường, với người lạ. Hiện tượng này phản ánh sự bất ổn sâu sắc về việc làm và thu nhập, tiềm ẩn những hệ lụy lâu dài cho xã hội và nền kinh tế.

viendongonline.com

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đối mặt với những thách thức chưa từng có, một xu hướng xã hội đáng lo ngại đang nổi lên, đặc biệt trong giới trẻ: chia sẻ không gian sống, thậm chí là chung giường với người lạ, nhằm giảm thiểu chi phí sinh hoạt. Áp lực kinh tế và sự bấp bênh của thị trường lao động đang đẩy hàng triệu thanh niên vào tình thế phải tìm mọi cách để “tồn tại”, và việc chấp nhận những thỏa hiệp cá nhân chưa từng có là một trong số đó. Hiện tượng này không chỉ là một giải pháp tình thế mà còn là tấm gương phản chiếu những khó khăn sâu sắc mà thế hệ trẻ Trung Quốc đang phải đối mặt, từ tỷ lệ thất nghiệp cao đến mức lương khởi điểm thấp và chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại các đô thị lớn.

Áp Lực Kinh Tế và Thực Trạng Lao Động Bấp Bênh

Nền kinh tế Trung Quốc, từng được biết đến với tốc độ tăng trưởng phi mã, đang trải qua giai đoạn chững lại đáng kể. Các số liệu gần đây cho thấy tăng trưởng kinh tế đã chạm mức thấp nhất trong hơn ba năm, với xuất khẩu và sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng nhưng tiêu dùng nội địa gần như đình trệ. Tình hình này càng trở nên trầm trọng hơn bởi thị trường lao động đầy thử thách, nơi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đạt mức kỷ lục. Hàng triệu sinh viên mới ra trường và người lao động trẻ phải vật lộn để tìm kiếm việc làm ổn định, hoặc chấp nhận mức lương thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Sự suy giảm niềm tin vào ổn định việc làm và thu nhập đã tạo ra một làn sóng lo lắng lan rộng. Nhiều công ty, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và xây dựng, đã đóng cửa hoặc sa thải nhân sự hàng loạt, khiến người lao động trẻ mất đi nguồn thu nhập chính và đối mặt với gánh nặng tài chính nặng nề. Áp lực này không chỉ tác động đến khả năng chi trả các nhu cầu cơ bản mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai, từ việc mua nhà, kết hôn cho đến việc xây dựng gia đình, tạo ra một vòng luẩn quẩn của sự bất an và tiết kiệm cực đoan.

“Chia Giường” – Giải Pháp Cực Đoan Cho Chi Phí Sinh Hoạt

Trong bối cảnh khó khăn đó, việc chia sẻ phòng ngủ, thậm chí là chung giường với người lạ, đã trở thành một giải pháp mà nhiều người trẻ Trung Quốc buộc phải lựa chọn. Winnie Zeng, một nhân viên kinh doanh 25 tuổi tại Vũ Hán, là một ví dụ điển hình. Cô đã mời một phụ nữ khác chuyển vào ở chung phòng ngủ để chia sẻ chi phí thuê nhà, giúp cô tiết kiệm khoảng $66 mỗi tháng. Với mức lương hàng tháng khoảng $587, khoản tiết kiệm này có ý nghĩa sống còn, giúp cô giữ lại gần ba phần tư thu nhập để tích lũy.

Xu hướng này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các mạng xã hội. Chủ đề về việc chia sẻ giường với người lạ đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên Weibo và gần 40 triệu lượt xem trên Douyin vào cuối tháng 6. Trên nền tảng Xiaohongshu, có hơn 37,000 bài đăng tìm hoặc rao người ở ghép, với không ít trường hợp đề cập đến việc chia sẻ giường. Dù chỉ là một phần nhỏ trong số khoảng 260 triệu người thuê nhà tại Trung Quốc, các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu rõ ràng của áp lực tài chính ngày càng tăng đối với người trẻ, buộc họ phải tìm đến những giải pháp cực đoan để duy trì cuộc sống.

Hệ Quả Xã Hội và Kinh Tế Lâu Dài

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việc làm Toàn cầu Mingwei Liu thuộc Đại học Rutgers (Mỹ) nhận định rằng hiện tượng này cho thấy nhiều lao động trẻ không còn cảm thấy ổn định về việc làm, thu nhập cũng như khả năng gắn bó lâu dài với các thành phố lớn. Tâm lý bất an này, nếu lan rộng, có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế và xã hội Trung Quốc. Chi tiêu hộ gia đình, nhu cầu mua nhà và tỷ lệ kết hôn đều có thể suy giảm, tạo thêm sức ép cho một nền kinh tế vốn đã đang chật vật.

Câu chuyện của Morgan Pan, 39 tuổi, tại Bắc Kinh cũng là một minh chứng. Thu nhập của anh hiện chỉ còn chưa đến một nửa so với thời điểm làm việc tại một startup AI đã phá sản. Việc ở ghép giúp anh giảm tiền thuê nhà và sinh hoạt xuống còn khoảng $176 mỗi tháng. Tương tự, một người đàn ông họ Vương cũng đang tìm người ở chung phòng sau khi mất việc tại một công ty xây dựng. Những trường hợp này không phải là cá biệt mà là đại diện cho một bộ phận lớn người trẻ đang phải vật lộn với thực tế kinh tế khắc nghiệt, buộc họ phải từ bỏ những không gian riêng tư tối thiểu để đổi lấy sự an toàn tài chính tạm thời.

Tái Định Hình Lối Sống Tiết Kiệm

Ngoài việc chia sẻ không gian sống, nhiều người trẻ như Winnie Zeng còn chuyển sang lối sống tiết kiệm tối đa. Cô tự nấu ăn, ngừng mua quần áo đắt tiền và cắt giảm mọi khoản chi không cần thiết để tích lũy tiền tiết kiệm. Zeng cho biết ngay cả khi thu nhập cải thiện, cô vẫn có thể tiếp tục ở ghép để duy trì mức sống tiết kiệm. Điều này cho thấy một sự thay đổi sâu sắc trong tư duy tiêu dùng và lối sống của giới trẻ Trung Quốc, từ bỏ những mong muốn cá nhân để ưu tiên sự ổn định tài chính.

Thực trạng này phản ánh một thông điệp rõ ràng: “Mức lương khởi điểm quá thấp, trong khi chi phí sinh hoạt lại quá cao. Mọi người buộc phải chấp nhận thỏa hiệp”, Zeng chia sẻ. Đây không chỉ là một lời than phiền cá nhân mà là tiếng nói chung của một thế hệ đang phải hy sinh nhiều thứ để “tồn tại” trong một xã hội đầy cạnh tranh và áp lực. Lối sống tiết kiệm cực đoan và sự sẵn lòng từ bỏ không gian riêng tư cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong các giá trị xã hội và kỳ vọng về cuộc sống của giới trẻ Trung Quốc.

Bình luận: Xu hướng chia sẻ giường với người lạ là một tín hiệu cảnh báo về những thách thức kinh tế và xã hội sâu sắc tại Trung Quốc, cho thấy thế hệ trẻ đang phải đối mặt với một tương lai đầy bất ổn và buộc phải chấp nhận những thỏa hiệp chưa từng có để tồn tại.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT