Thế Giới

Úc đang giữ kỷ lục đáng sợ về bệnh ung thư đại tràng

Tuesday, 27/05/2025 - 09:53:21 AM

Ung thư đại tràng đang trẻ hóa sau Covid với tỉ lệ ung thư dưới 50 tuổi ở Úc cao nhất thế giới

AUS

- Đại tràng hay còn gọi là ruột già là phần gần cuối trong hệ thống tiêu hóa, gắn liền với phần cuối cùng của hệ tiêu hóa là ống hậu môn, là một bộ phận vô cùng quan trọng nằm trong ổ bụng, uốn lượn thành một hình khung.

- Ung thư đại tràng từng được coi là bệnh của người già, nhưng giờ đây nó đã trở thành loại ung thư gây tử vong nhiều nhất cho nam giới dưới 50 tuổi và thứ hai với nữ giới dưới 50 tuổi.

Kể từ năm 2000, số ca ung thư đại tràng ở người Úc dưới 40 tuổi tăng hơn gấp đôi — và không ai biết chính xác vì sao. Các chuyên gia chỉ ra có thể liên quan đến chế độ ăn, béo phì, vi khuẩn đường ruột (microbiome), nhưng cần thêm nghiên cứu để làm rõ.

Câu chuyện của Andrew Saliba (xem hình) - bố của hai đứa trẻ, mới 36 tuổi khi thấy dấu hiệu lạ.
- Vợ anh đã giục anh đi khám, nhưng bác sĩ ban đầu bảo anh còn trẻ, chắc chỉ là bệnh trĩ.
- Điều trị bệnh trĩ không khỏi, Andrew quyết định tìm bác sĩ khác và chủ động yêu cầu nội soi.
- Kết quả là ung thư đại tràng giai đoạn 3.
- Andrew chia sẻ:
“Nếu tôi chờ đến 45 tuổi mới được tầm soát như khuyến cáo, có lẽ đã quá muộn.”

Sự thật gây sốc:
- Những người sinh năm 1990 có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao gấp 3 lần so với người sinh năm 1950.
- Trong 30 năm qua, ghi nhận tới 28.265 ca ung thư đại tràng tiến triển sớm, trong đó 4.347 ca được cho là do tỷ lệ mắc bệnh đang tăng lên.

Hiện tại, vũ khí mạnh nhất chúng ta có là NHẬN BIẾT SỚM.
Người Úc trên 50 tuổi được gửi bộ tầm soát ung thư đại tràng miễn phí qua bưu điện mỗi 2 năm.
Người từ 45 tuổi trở lên có thể chủ động xin kit tầm soát từ bác sĩ gia đình.

CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA:
- Có máu trong phân
- Thay đổi thói quen đi ngoài
- Sụt cân không rõ nguyên nhân
- Đau bụng, chuột rút bất thường
- Cảm giác mệt mỏi kéo dài

Kleenex hiện đã bắt tay cùng Bowel Cancer Australia để in thông điệp cảnh báo trên... giấy vệ sinh! Một lời nhắc nhở nhỏ nhưng có thể cứu sống nhiều người.

Nếu thấy bất thường, ĐỪNG CHỦ QUAN — HÃY GẶP BÁC SĨ NGAY! Sức khỏe là vàng, đừng để chủ quan khiến mình hối hận nhé 

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT