Hoa Kỳ

Trung Cộng cương mạnh với Mỹ, phớt lờ lệnh trừng phạt 100% thuế quan của Trump

Monday, 13/10/2025 - 08:39:48 PM

Trung Cộng nắm phần lớn đất hiếm, nguyên liệu chính trong ngành công nghiệp công nghệ, từ iPhone cho đến tên lửa của SpaceX, đến các loại vũ khí. Vì vậy họ dám cương thẳng với Hoa Kỳ. Nhưng, tổng thống Trump đã chỉ ra rằng Mỹ đâu có thiếu đất hiếm, ông chỉ ra vũ khí bí mật, đó là: Rác.

MAGA

Có câu nói ai cũng biết, nó đúng và thể hiện sự phí phạm của nước Mỹ:

“Thùng rác của nước Mỹ có thể nuôi sống cả một quốc gia khác.”

Bạn có biết nếu Mỹ thu lại số vàng trong rác điện tử của họ, trọng lượng của nó lên tới 13767 kg cho năm 2022 không?

Trong cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc, khi Bắc Kinh siết chặt xuất khẩu đất hiếm — những nguyên tố chiến lược không thể thiếu trong pin, điện thoại, và công nghệ quốc phòng — Tổng thống Donald Trump đáp trả bằng một đòn sấm sét: áp thuế 100% lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ.

Đó không chỉ là một động thái thương mại. Đó là một tuyên ngôn chiến lược, rằng nước Mỹ sẽ không còn để Trung Quốc nắm cổ họng mình bằng những nguyên liệu thô của thế kỷ 21. Nhưng để thắng trong cuộc chiến dài hơi này, Mỹ không chỉ cần mỏ mới — mà cần nhìn lại thứ đang bị coi thường nhất: Rác.

Tài nguyên nằm trong thùng rác

Ít ai biết rằng Mỹ đang chôn vùi vàng, bạc, và cả đất hiếm ngay trong các bãi rác của chính mình.

Trong khi các thành phố tốn hàng tỷ USD mỗi năm để thu gom và tái chế nhựa hay giấy — những vật liệu giá trị bấp bênh — thì rác điện tử như điện thoại cũ, laptop hỏng, đèn LED, hay lò vi sóng lại bị vứt đi không thương tiếc.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2020, mỗi kilogram rác điện tử có thể trị giá trung bình $168, còn riêng vật liệu trong ổ cứng máy tính có thể lên tới $454 cho 1 kg (tức khoảng 2.2 lbs) — nếu được tách riêng và xử lý đúng cách. Những con số đó khiến việc tái chế nhựa trở thành một trò đùa tốn kém.

Thế nhưng hiện nay, trong khi người dân Mỹ cẩn thận phân loại chai nhựa và giấy báo, họ vẫn quẳng đi những chiếc điện thoại chứa lithium, cobalt, neodymium, indium — các kim loại quý hiếm mà Trung Quốc đang dùng để mặc cả với thế giới.

Mỹ có đất hiếm — nhưng bị chôn trong luật lệ và rác

Trên thực tế, Hoa Kỳ không hề thiếu đất hiếm.

Các mỏ ở California, Wyoming, Montana và Arizona đủ để phục vụ phần lớn nhu cầu nội địa. Nhưng rào cản hành chính, quy định môi trường lỗi thời và tâm lý “không muốn khai thác” đã khiến các mỏ này nằm im lìm hàng thập kỷ.

Kết quả: Trung Quốc chiếm hơn 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu, và dùng nó làm đòn bẩy chiến lược.
Nhưng nghịch lý ở chỗ, ngay cả khi không khai mỏ, Mỹ vẫn đang chôn giấu một “mỏ” đất hiếm khác — trong rác điện tử.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature chỉ ra rằng, các vi sinh vật có thể “ăn” linh kiện điện tử và tách được tới 43% đất hiếm praseodymium từ đèn LED bỏ đi. Nghĩa là, công nghệ đã sẵn sàng. Cái còn thiếu chỉ là ý chí và chính sách.

Hệ thống tái chế: đắt đỏ, vô ích và sai mục tiêu

Hiện có hơn 110 thành phố ở Mỹ đã ngừng thu gom tái chế nhựa và kim loại vì chi phí cao hơn giá trị thu được. Những chiếc xe rác “xanh” đang đốt ngân sách, không cứu môi trường.

Trong khi đó, không một thành phố lớn nào có hệ thống thu gom rác điện tử tận nhà.

Ở New York, người dân không được phép vứt bỏ laptop hoặc TV vào thùng rác, nhưng cũng không được hỗ trợ thu gom, phải tự tìm đến “điểm tiếp nhận”. Kết quả: phần lớn vẫn bị vứt đi.

Thay vì chi tiền “tái chế đạo đức” cho nhựa và giấy, các thành phố có thể miễn phí thu gom rác điện tử — rồi bán lại để tái chế và thu lợi. Đây là nguồn thu thực sự, vừa giúp ngân sách, vừa giảm phụ thuộc tài nguyên nhập khẩu.

Nếu khó tổ chức, các nhà máy đốt rác hiện đại cũng có thể trở thành “mỏ đô thị” mới. Bộ Năng lượng Mỹ từng chỉ ra rằng tro sau khi đốt rác có thể tách ra đất hiếm bằng phương pháp từ tính. Rác, nếu được xử lý thông minh, chính là tài nguyên của tương lai.

Cuộc chiến đất hiếm không chỉ ở Bắc Kinh

Khi Trung Quốc dùng đất hiếm như một loại “vũ khí kinh tế”, Mỹ cần đáp trả không chỉ bằng thuế quan mà bằng sáng tạo và tự chủ tài nguyên.

Đất hiếm không chỉ nằm trong lòng đất — nó nằm trong những chiếc điện thoại hỏng, trong ổ cứng cũ, trong đèn LED bị thay bỏ.

Nếu nước Mỹ biết khai thác kho báu đang bị chôn vùi trong rác, Trump có thể vừa tái thiết nền công nghiệp trong nước, vừa làm suy yếu đòn bẩy kinh tế của Bắc Kinh.

Và khi đó, thứ mà Trung Quốc coi là “vũ khí chiến lược” — đất hiếm — sẽ trở thành vũ khí bí mật của nước Mỹ: rác.

“Đôi khi, để tìm vàng, bạn không cần đào sâu — chỉ cần nhìn vào thùng rác.”

Từ fb Henry Quang Vu

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT