Thế Giới

Tổng thống Indonesia và động thái cứng rắn: Grab buộc phải giảm phí hoa hồng xuống 8% cho tài xế

Thursday, 10/09/2026 - 10:09:08 AM

Dưới áp lực mạnh mẽ từ chính quyền của Tổng thống Prabowo Subianto, các nền tảng gọi xe công nghệ lớn tại Indonesia như Grab đã chính thức giảm mức phí hoa hồng thu từ tài xế xe hai bánh xuống tối đa 8%. Động thái này nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đảm bảo tài xế được giữ lại ít nhất 92% doanh thu từ mỗi chuyến đi.

viendongonline.com

Sự kiện thay đổi chính sách chia sẻ doanh thu tại Indonesia đang thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông khu vực và quốc tế. Từ mức trần có thể lên tới 20% doanh thu mỗi chuyến xe trước đây, khoản phí mà các nền tảng công nghệ thu từ tài xế xe hai bánh nay đã bị kéo xuống mức tối đa 8%. Thay đổi mang tính bước ngoặt này chính thức có hiệu lực sau hàng loạt các động thái cứng rắn từ phía cơ quan quản lý nhà nước đứng đầu là Tổng thống Prabowo Subianto.

Bối cảnh chính trị và áp lực từ phía chính phủ

Phong trào đòi quyền lợi cho tài xế công nghệ tại Indonesia thực chất đã âm ỉ và nóng lên từ năm 2025, khi hàng loạt người lao động xuống đường yêu cầu cải thiện thu nhập. Nhận thấy những bất cập trong tỷ lệ ăn chia giữa doanh nghiệp và người lao động trực tiếp chịu đựng nắng mưa trên đường phố, chính quyền đã vào cuộc quyết liệt. Đỉnh điểm là vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động tại Jakarta, Tổng thống Prabowo Subianto đã công khai bác bỏ mức đề xuất giảm phí xuống 10% và tuyên bố thẳng thắn rằng mức này vẫn còn quá cao.

Với lập trường bảo vệ người lao động triệt để, nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh câu nói đầy sức nặng: "Người ta đổ mồ hôi còn anh lại lấy tiền, xin lỗi nhé, nếu không muốn theo quy định của chúng tôi thì không cần kinh doanh ở đây". Thông điệp cứng rắn này đã tạo ra áp lực khổng lồ buộc các tập đoàn công nghệ lớn không thể phớt lờ, đẩy nhanh quá trình đưa mức trần hoa hồng xuống con số 8% đầy tham vọng.

Tác động trực tiếp đến thu nhập của tài xế và chiến lược của Grab

Kể từ khi chính sách mới được triển khai vào đầu tháng 7 năm nay, sự chênh lệch về thu nhập đã mang lại tín hiệu tích cực rõ rệt cho cộng đồng tài xế hai bánh. Lấy ví dụ với một chuyến xe có doanh thu khoảng $6.50 USD, phần nền tảng được phép giữ lại tối đa nay đã giảm từ gần $1.90 USD xuống còn khoảng $0.77 USD. Điều này đồng nghĩa với việc tài xế được giữ lại ít nhất khoảng $5.73 USD thay vì chỉ nhận vỏn vẹn khoảng $5.20 USD như trước kia.

Các đại diện doanh nghiệp như Grab Indonesia và GoTo đã nhanh chóng cử người làm việc với Hạ viện và tuân thủ nghiêm ngặt quy định mới. Đến cuối tháng 7, giới chức trách Indonesia bao gồm cả Bộ trưởng Giao thông vận tải đã xác nhận các nền tảng đều thực hiện đúng cam kết. Đáng chú ý, chính phủ nước này cũng ra lệnh cấm các doanh nghiệp không được lấy lý do giảm hoa hồng để tăng giá cước dịch vụ đối với hành khách nhằm giữ ổn định thị trường.

Thách thức vận hành và bài toán kinh tế tương lai

Việc hạ mức phí hoa hồng xuống chỉ còn 8% đặt ra bài toán vô cùng nan giải cho các doanh nghiệp gọi xe công nghệ trong việc tối ưu hóa chi phí vận hành. Khi nguồn thu từ hoa hồng bị bóp nghẹt đáng kể, các nền tảng buộc phải tìm kiếm những mô hình kinh doanh thay thế hoặc cắt giảm các khoản chi phí khác để duy trì hoạt động tại thị trường hàng đầu Đông Nam Á này. Dù vậy, sức ép từ chính sách cho thấy ưu tiên hàng đầu của nhà nước Indonesia hiện nay là đảm bảo an sinh xã hội thay vì chỉ nhìn vào các chỉ số tăng trưởng thuần túy của doanh nghiệp.

Bình luận: Động thái quyết liệt của Tổng thống Indonesia là minh chứng cho thấy vai trò quản lý nhà nước trong việc bảo vệ tầng lớp lao động yếu thế trước sức mạnh của các tập đoàn công nghệ độc quyền, đồng thời tạo ra tiền lệ quan trọng cho các quốc gia trong khu vực khi quản lý nền kinh tế chia sẻ.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT