Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng lại là thắc mắc của nhiều người.

Nước râu bắp (ngô) có tác dụng giải độc mát gan
Nhiều người trẻ hiện nay có thói quen thức khuya, uống nhiều cà phê, ăn uống thất thường. Nhưng ít ai biết rằng, gan - cơ quan được mệnh danh là “nhà máy thải độc” của cơ thể - đang phải gồng gánh khối lượng công việc khổng lồ mỗi ngày. Khi bạn liên tục bắt nó “tăng ca” mà không chăm sóc đúng cách, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện vấn đề: từ mệt mỏi, vàng da cho đến bệnh gan mạn tính.
Tin vui là có thể giảm bớt gánh nặng cho gan thông qua chế độ ăn uống. Dưới đây là 10 loại thực phẩm được coi là “trợ thủ” cho gan, giúp thanh lọc, giải độc và cải thiện sức khỏe tổng thể:
1. Canh đậu xanh
Đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, giảm độc tố. Với người hay thức khuya, dễ nóng trong, một bát canh đậu xanh loãng có thể giúp gan “hạ hỏa”, giảm áp lực, đặc biệt thích hợp vào mùa hè và đầu thu.
2. Cà chua
Chứa nhiều lycopene, cà chua giúp gan chống lại quá trình oxy hóa. Người thường xuyên dùng máy tính, điện thoại nên ăn cà chua tươi hoặc nấu canh, tránh chế biến quá nhiều dầu mỡ.
3. Súp lơ xanh Broccoli
Hàm lượng glucosinolate trong súp lơ xanh hỗ trợ gan thải độc nhanh hơn. Nên chế biến đơn giản như hấp hoặc xào nhanh để giữ được dưỡng chất.
4. Râu ngô (bắp)
Râu ngô giúp lợi tiểu, hỗ trợ gan loại bỏ độc tố. Pha trà râu ngô uống hằng ngày là phương pháp rẻ tiền nhưng hiệu quả.
5. Kỷ tử
Giúp bổ gan, sáng mắt, đặc biệt tốt cho những ai thường xuyên nhìn màn hình máy tính. Có thể dùng kỷ tử để pha trà hoặc nấu cháo.
6. Nước chanh
Một cốc nước chanh loãng vào buổi sáng vừa bổ sung vitamin C, vừa kích thích gan hoạt động. Tuy nhiên, không nên uống khi bụng rỗng hoặc pha quá đặc.
7. Táo đỏ
Táo đỏ giàu vitamin và khoáng chất, có tác dụng dưỡng huyết, cải thiện sắc mặt. Người mệt mỏi, da sạm có thể ăn 3-5 quả mỗi ngày.
8. Khoai từ
Chất nhầy trong khoai từ hỗ trợ quá trình chuyển hóa, kết hợp với chất xơ giúp giảm áp lực cho gan.
9. Mè đen
Mè đen chứa vitamin E và acid béo không bão hòa, rất hữu ích cho gan. Người hay thức khuya có thể dùng cháo mè đen hoặc thêm vào món ăn.
Gan không lên tiếng kêu than, nhưng khi quá tải, nó sẽ “phản kháng” bằng các triệu chứng mệt mỏi, vàng da, men gan tăng. Thay vì đợi đến khi bệnh gõ cửa, mỗi người nên học cách chăm sóc từ sớm: ngủ đủ, ăn uống lành mạnh và bổ sung những thực phẩm hỗ trợ giải độc kể trên.
Nói cách khác, đừng để gan phải kêu cứu, hãy chủ động cho nó “tắm rửa” mỗi ngày bằng chế độ ăn hợp lý.
ST
* Lưu ý: nội dung bài viết này chỉ để tham khảo, không phải là chỉ dẫn y khoa hoặc tương tự
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Ung thư: 25 tín hiệu cảnh báo sớm nhưng ít người chú ý cho đến khi bị giai đoạn nặng
Không ai bổng nhiên bị ung thư. Bệnh tiến triển một cách lặng lẽ qua nhiều năm. Nó có thể là viêm mạn tính, những đêm mất ngủ, và kiệt ...
Bí quyết gia truyền của người Nhật trong ăn uống để sống thọ hơn
Đây là bí quyết có từ lâu đời tại Okinawa, vùng duyên hải phía nam của Nhật Bản, hòn đảo được mệnh danh là vùng đất của những người sống ...
6 thay đổi kỳ diệu chỉ trong 3 tháng thường xuyên uống nước mỗi khi ngủ dậy vào buổi sáng
Uống nước buổi sáng khi thức dậy chính là thói quen đơn giản nhưng đem lại chuỗi thay đổi tốt đẹp cho cơ thể: từ hệ tiêu hóa, não bộ, ...
Thà uống nước cầm hơi còn hơn ăn 4 loại bữa sáng này vì có thể khiến bị bệnh tiểu đường dẫn đến tử vong sớm
Bữa ăn sáng không chỉ là để no bụng mà đó là “cuộc chiến mở màn” cho cả ngày kiểm soát đường máu, đặc biệt với người tiểu đường vì ...
Chuyên gia chỉ ra suy thận giai đoạn đầu không biểu hiện bằng phù nề mà chỉ có 3 bất thường chính
Theo các bác sĩ, người nào có 3 dấu hiệu bất thường cần chú ý trước khi bệnh suy thận trở nặng.