Thế Giới

Tập Cận Bình xanh mặt trước chiến thắng vang dội của bà Takaichi và đảng LDP trong bầu cử Nhật Bản

Sunday, 08/02/2026 - 07:07:01 PM

Liên minh cầm quyền đảng Jimin (đảng LDP) của bà thủ tướng Takaichi và đảng Duy Tân Hội đã giành được đa số 2/3 ghế Hạ viện Nhật Bản, đây là đa số đủ để thay đổi Hiến pháp. Nhật Bản rẽ sang trang mới định hình lại cán cân quyền lực Đông Á trước bành trướng Trung Hoa

NB

Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vừa khép lại với một kết quả khiến cả Tokyo lẫn các thủ đô châu Á phải nhìn lại: Đảng Dân chủ Tự do (LDP, tiếng Nhật gọi là Jimin) dưới sự dẫn dắt của bà Sanae Takaichi đã giành chiến thắng mang tính lịch sử, không chỉ về số ghế mà còn về ý nghĩa chính trị lâu dài.

Theo kết quả sơ bộ ngay sau khi kiểm phiếu, LDP nắm giữ 313–315 ghế, đủ để tự mình kiểm soát Hạ viện mà không cần dựa vào đối tác liên minh. Khi cộng thêm Đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin/NIP, Duy Tân Hội), liên minh cầm quyền đạt khoảng 357 ghế, tạo nên một đa số “không tưởng” trong chính trường Nhật. Ở chiều ngược lại, liên minh đối lập trung tả chịu thất bại nặng nề khi chỉ giành được 44 ghế, một cú sốc đối với trật tự chính trị quen thuộc của nền quân chủ lập hiến lâu đời.

Điều khiến giới quan sát đặc biệt chú ý không chỉ là chiến thắng, mà là quy mô của nó. Với hơn 300 ghế cho riêng LDP, bà Takaichi đã phá vỡ kỷ lục năm 1986 của Thủ tướng Yasuhiro Nakasone, đồng thời vượt xa những giai đoạn đỉnh cao dưới thời cố Thủ tướng Abe Shinzo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một nữ lãnh đạo Nhật Bản nắm trong tay quyền lực nghị viện lớn đến như vậy.

Bối cảnh ngày bầu cử càng làm chiến thắng thêm phần kịch tính. Tuyết rơi dày trên nhiều khu vực, tỷ lệ cử tri đi bầu ban đầu chỉ hơn 23%, làm dấy lên lo ngại các đảng nhỏ và cực đoan có thể hưởng lợi. Tuy nhiên, càng về cuối ngày, lượng cử tri tham gia tăng mạnh, và lá phiếu đã nghiêng rõ rệt về phía ổn định và quyết đoán. Cử tri Nhật Bản, bằng lựa chọn của mình, đã gửi đi một thông điệp dứt khoát: họ không còn muốn chính trị thỏa hiệp kéo dài và những liên minh mong manh.

Phát biểu với NHK, Tổng thư ký LDP Suzuki Shunichi khẳng định đảng cầm quyền sẽ “tiếp nhận chiến thắng với sự khiêm nhường” và cam kết lắng nghe tiếng nói đối lập, thay vì cai trị bằng sức mạnh con số. Bà Takaichi cũng nhấn mạnh rằng những cải cách lớn – đặc biệt là dự thảo sửa đổi Hiến pháp – chỉ có thể tiến hành khi giành được sự tin tưởng thực sự của người dân.

Chiến thắng này nhanh chóng nhận được phản hồi quốc tế. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân và chính trị ngày càng gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo nữ theo đường lối bảo thủ. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cũng chúc mừng bà Takaichi, một tín hiệu cho thấy Đài Bắc kỳ vọng Tokyo sẽ tiếp tục đóng vai trò trụ cột an ninh trong khu vực.

Về thực chất, việc LDP nắm giữ hơn 300 ghế trao cho bà Takaichi một quyền năng “vô tiền khoáng hậu”: khả năng bác bỏ quyết định của Thượng viện, kiểm soát hầu như toàn bộ các ủy ban quốc hội và đẩy nhanh chương trình nghị sự về quốc phòng, hiến pháp và vai trò quốc tế của Nhật Bản. Nếu liên minh với Ishin được duy trì ổn định, con số 350–360 ghế sẽ biến Hạ viện thành một cỗ máy lập pháp thống nhất hiếm thấy.

Từ góc nhìn Đông Á, đây không đơn thuần là một chiến thắng bầu cử. Nó phản ánh sự chuyển dịch trong tâm lý cử tri Nhật Bản trước môi trường an ninh ngày càng bất ổn, sự trỗi dậy của Trung Quốc và nhu cầu Nhật Bản phải tự tin hơn với tư cách một cường quốc. Với lá phiếu dành cho bà Sanae Takaichi, người dân Nhật đã chọn một lãnh đạo dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Khi Tokyo bước vào kỷ nguyên mới với một thủ tướng quyền lực nhất trong lịch sử hiện đại, câu hỏi không còn là liệu bà Takaichi có đủ quyền lực hay không, mà là bà sẽ sử dụng quyền lực đó để tái định hình Nhật Bản và trật tự Đông Á theo hướng nào.

TH

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT