Mẹo Vặt

Tã vải hay tã giấy

Vũ Hằng/Viễn Đông Thursday, 15/11/2012 - 08:42:01

Bạn không để ý diễn biến đó sao? Vậy thì chúng ta sẽ dành ít phút để so sánh thiệt hơn giữa tã vải và tã giấy nhé.

Vũ Hằng/Viễn Đông

Trong bài chế xà bông giặt lần trước, chúng ta có đề cập chuyện giặt tã. Thoạt nghe có vẻ tức cười, bởi vì thời nay đâu có ai dùng tã vải như mẹ mình nuôi mình ngày xưa ở Việt Nam nữa. Bây giờ nuôi con nhỏ chúng ta có tã giấy, dùng một lần rồi liệng bỏ, không ai dùng tã vải làm gì để rồi phải giặt rửa phơi phóng cho thêm mệt! Nhưng nghĩ như vậy là bạn còn “Mỹ” hơn cả người Mỹ chính cống. Đồng ý, tã vải là “mốt” của con nhà nghèo ngày xưa, không thể nào tiện lợi bằng tã giấy. Nhưng đó là so sánh với ngày xưa, hiện nay tã vải đang trở lại với những cải tiến đáng kể, và dần dần chiếm lại được sự tín nhiệm của khá nhiều khách hàng. Bạn không để ý diễn biến đó sao? Vậy thì chúng ta sẽ dành ít phút để so sánh thiệt hơn giữa tã vải và tã giấy nhé.

Tiện lợi cho người mẹ

Nuôi em bé từ ngày mới lọt lòng mẹ cho đến khi em tự biết dùng “bô” hoặc tiêu tiểu một mình, có lẽ chúng ta phải thay tã cho em đến 3 hoặc 4 ngàn lần. Với tã vải thì phải kể 3 hoặc 4 ngàn lần giặt. Thực là một công việc vất vả đặt lên đôi tay của mẹ chúng ta ngày xưa. Tã giấy xuất hiện, dùng một lần rồi liệng bỏ, đã loại trừ được sự vất vả đấy. Ấy là chưa kể, với tã giấy, chúng ta chỉ cần dán các mép tã lại là xong, chứ không cần phải gấp mép rồi dùng ghim cài lại phức tạp như xưa nữa.
Nhưng đúng là bạn đang so sánh với ngày xưa. Tã vải bây giờ đã khác rồi, nó cũng có thể dán mép bằng nỉ Velcro, vừa vặn với em bé, có dải băng không thấm nước ôm lấy hông và chạy quanh chân em bé, tiện lợi và dễ dàng không thua gì tã giấy. Còn giặt thì chỉ việc thâu gom, ném vào trong máy là xong, đâu cần mỏi tay vò nữa mà kêu mệt. Chỉ có điều tã vải không có khả năng thấm được nhiều nước đái như tã giấy, nên người mẹ phải mất công thay tã nhiều hơn.

Sức khỏe của em bé

Đối với em bé thì điều quan trọng là tã cần phải được thay khi đã “đầy”. Để tã dơ bám lâu vào mông sẽ khiến em ngứa ngáy khó chịu, và nổi mề đay trên da. Về phương diện này thì dùng tã vải xem ra đỡ cho em bé hơn, bởi lẽ như trên đã nói, tã vải được thay thường xuyên hơn mỗi khi em bé “đi” ra làm ướt vải. Tã giấy có khả năng thẩm thấu cao nên dù em bé có “tè” ra một chút cũng chưa gây khó chịu lắm và người mẹ có thể chậm tay một chút, nhưng vì vậy mà chất dơ ở trên người em bé lâu hơn. Sau nữa, tã giấy không được mềm bằng tã vải. Và nếu có thể phát biểu ý kiến, chắc chắn em bé sẽ thích tã vải hơn. Và người ta cũng quan sát thấy rằng, các em bé dùng tã giấy thì chậm hơn trong việc dùng “bô” và khó tự lập về tiêu tiểu. Cũng không thể bỏ qua những hóa chất pha vào tã giấy có thể gây dị ứng trên da đối với một số em bé.

Đắt hơn hay rẻ hơn?
Điều khác biệt rõ nhất là ở nơi giá cả. Không ai có thể phủ nhận được sự tiện lợi của tã giấy, dùng xong chỉ việc liệng bỏ. Nhưng kèm theo sự tiện lợi đó là sự đắt đỏ. Người ta ước tính, tiền tã cho em bé một tháng tốn từ 50 tới 60 Mỹ kim. Từ khi sinh ra cho đến ngày em bỏ tã khoảng 2 năm sau, cha mẹ em tiêu tốn từ 1.500 đến 2.000 Mỹ kim tiền tã, có khi lên tới 2.500 Mỹ kim nếu dùng loại tã eco-friendly, tức là tã có thể có thể tan hòa với đất (eco-friendly) sau khi liệng bỏ vào bãi rác.
Trong khi đó, tã vải nhờ có thể giặt đi rồi dùng lại nên đỡ tốn kém hơn. Nếu bạn lại tự mình giặt lấy, thay vì thuê giặt (diaper service) thì còn tiết kiệm được nhiều hơn. Tổng cộng tiền mua tã và mua các thứ phụ tùng như vỏ bọc chống nước, dụng cụ xả dơ trước khi đưa tã vào rổ chờ giặt… kể cả tiền điện, tiền nước cho máy giặt, bạn vẫn còn tiết kiệm được vài trăm đô cho một em bé. Chưa kể tã ấy lại có thể dùng cho đứa em của nó, và đứa em sau nữa…

Tiện lợi về môi sinh?
Nhiên liệu của tã giấy là cây và chất nhựa plastic. Vì thế sản xuất tã giấy là phải chặt cây, ấy vậy mà chỉ dùng một lần thì thật là hoang phí, thải ra bãi rác thì chất plastic không tan được ngay, mà phải chờ tới vài trăm năm sau. Đến khi em bé đã trở thành người lớn, chết đi và hóa sinh mấy kiếp mà cái tã em dùng trước đó vẫn chưa được… siêu thoát. Hình ảnh đó thực sự không làm hài lòng giới bảo vệ môi sinh chút nào cả. Nhưng người khác lại cho rằng dùng tã vải chưa chắc đã có lợi hơn. Vì giặt tã vải thì tốn nước, tốn điện, tốn xà bông, và có thêm nước dơ thải vào lòng cống cũng đâu tốt gì! Cuộc tranh cãi về phương diện này tới nay vẫn chưa có kết luận.
Nói tóm lại, tã vải hay tã giấy, giặt đi dùng lại hay dùng một lần rồi bỏ… Chuyện đó còn tùy thuộc ý thích và hoàn cảnh của mỗi người. Nếu bạn muốn tiện lợi tối đa, nhất là những khi đi chơi xa có mang theo em bé, thì tốn mấy cũng nên dùng tã giấy. Nếu bạn muốn tiết kiệm ít nhiều, nhất là biết rằng sau em này sẽ còn chào đời vài em khác, thì bạn nên sử dụng tã vải. Thứ nào cũng có tiện lợi và bất lợi riêng, chúng ta rất nên suy tính để có một chọn lựa phù hợp.

Vuhang231@yahoo.com

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT