Vấn Đề Hôm Nay

Sự thật trẻ em không hề thích giải trí bằng điện thoại mà là do bị cha mẹ ép

Friday, 28/11/2025 - 04:53:37 PM

Một nghiên cứu cho kết quả rằng Thực ra, trẻ con không hề thích xem điện thoại. Sự thật này có thể khiến bố mẹ đau lòng đấy.

phone children
 
Đi ăn ngoài, con ồn quá… đưa điện thoại cho yên.
 
Ở nhà, con nghịch nhiều… bật tivi cho con ngồi im.
 
Mẹ bận nấu cơm, bố bận làm việc… lại mở màn hình để con tự chơi.
Tóm lại, điện thoại được dùng để… giải quyết cho xong mọi chuyện.
Sau này, con nghiện điện thoại, rồi lại quay sang trách con hư. 
 
Nghiên cứu của nhà tâm lý học Cherry Turkel cho rằng, trẻ con luôn mong muốn tương tác 2 chiều, tức là những trải nghiệm kết nối, tìm kiếm và khám phá thế giới xung quanh thông qua con người, sự vật.
 
Trong khi, tương tác với điện thoại là tương tác một chiều, không mang lại cảm giác kết nối mà con thực sự cần.  
 
Như vậy, con tìm đến điện thoại cũng là vì chúng cảm thấy cô đơn, con quá chán vì không có ai chơi cùng. 
 
Thử nghĩ lại mà xem, đã có rất nhiều lần con bảo “Bố ơi, mẹ ơi chơi cùng con đi, vẽ cùng con đi, chơi đuổi bắt/trốn tìm cùng con đi…” đó mới là mong cầu thật sự của con.
 
Bố mẹ không kết nối tương tác với con, con vô tình bị đẩy vào tình thế tìm đến điện thoại để lấp đầy khoảng trống. Không phải vì chúng yêu thích điện thoại mà là vì con không có lựa chọn nào khác để tìm kiếm sự tương tác. 
 
Vậy nên, thay vì đổ lỗi, bố mẹ hãy nhìn lại chính mình. Các cụ có câu: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
 
Và dây mới là cách những người Do Thái dạy con. Họ cùng con đọc những cuốn sách  về những vị tỷ phú trên thế giới. Con vừa học hỏi được những đức tính tốt ngay từ bé, lại chủ động khám phá thế giới. Cha mẹ đừng ngại, bởi vì sự phát triển lúc bé rất quan trọng. 
 
TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT