Hoa Kỳ

Người Tàu không còn uy tín làm ăn khi Mỹ phát hiện bí mật an ninh nguy hiểm trong các tấm pin quang năng

Saturday, 17/05/2025 - 04:52:19

Mỹ phát hiện 'Công Tắc Hủy Diệt' bí mật trong thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Trung Quốc, gây lo ngại về nguy cơ phá hoại lưới điện

Solar Panel
Photo by American Public Power Association on Unsplash

Các chuyên gia năng lượng Mỹ đã phát hiện các "công tắc hủy diệt" bí mật được gắn trong linh kiện do Trung Quốc sản xuất, đang được sử dụng tại các trang trại điện mặt trời ở Mỹ. Phát hiện này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể thao túng hoặc thậm chí phá hủy lưới điện tại Mỹ, Anh và châu Âu.

Những thiết bị đáng ngờ này được tìm thấy trong các bộ biến tần – thành phần quan trọng giúp hệ thống năng lượng tái tạo kết nối với lưới điện. Dù các bộ biến tần thường được thiết kế để cho phép cập nhật từ xa thông qua tường lửa an toàn, các điều tra viên Mỹ phát hiện phần cứng liên lạc không được công bố có khả năng vượt qua các rào cản bảo mật này.

Những linh kiện bí mật này có thể cho phép điều khiển từ xa như vô hiệu hóa hoặc thay đổi cài đặt của bộ biến tần, dẫn đến nguy cơ gây mất ổn định lưới điện hoặc gây ra các sự cố mất điện diện rộng. Một nguồn tin cảnh báo: “Điều này đồng nghĩa với việc có một cơ chế được cài sẵn để phá hủy lưới điện.”

Dù các nhà sản xuất Trung Quốc cụ thể không được nêu tên, phát hiện này – được Reuters tiết lộ từ hai nguồn tin – trước đó chưa từng được báo cáo hay công bố bởi chính phủ Mỹ. Trong chín tháng qua, các thiết bị liên lạc không rõ nguồn gốc cũng đã được tìm thấy trong pin từ nhiều nhà cung cấp Trung Quốc.

Cựu giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Mike Rogers cảnh báo Trung Quốc có thể coi việc kiểm soát hạ tầng phương Tây là lợi thế chiến lược: “Họ hy vọng rằng việc sử dụng biến tần rộng rãi sẽ hạn chế khả năng ứng phó của chúng ta.”

Bộ Năng lượng Mỹ thừa nhận vấn đề và cho biết đang đối mặt với thách thức trong việc buộc các nhà sản xuất minh bạch chức năng sản phẩm. Chính phủ đang nỗ lực siết chặt các yêu cầu công bố thông tin thông qua danh sách "Hóa đơn Phần mềm" (SBOM) và điều khoản hợp đồng mới.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là hành động "bóp méo và bôi nhọ thành tựu cơ sở hạ tầng của Trung Quốc" dưới danh nghĩa an ninh quốc gia.

Tại Anh, nơi các bộ phận Trung Quốc cũng được sử dụng trong các trang trại điện mặt trời, chính phủ đang rà soát chuỗi cung ứng công nghệ năng lượng. Bộ trưởng năng lượng đối lập Andrew Bowie kêu gọi tiến hành ngay lập tức một cuộc đánh giá, cảnh báo rằng kế hoạch chuyển đổi xanh của Đảng Lao động phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị sản xuất tại Trung Quốc, đe dọa an ninh quốc gia.

Bất chấp lo ngại, chính phủ Anh vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch mở rộng năng lượng mặt trời, bao gồm lắp đặt tấm pin trên mái nhà dân, cơ sở thương mại và yêu cầu các ngôi nhà mới phải có năng lượng mặt trời từ năm 2027.

Các công ty Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường biến tần toàn cầu. Huawei dẫn đầu với 29% thị phần toàn cầu vào năm 2022, tiếp theo là Sungrow và Ginlong Solis. Trong năm 2023, Huawei và Sungrow sản xuất hơn một nửa tổng số biến tần toàn cầu.

Dù Huawei đã rút khỏi thị trường Mỹ từ năm 2019 sau các lệnh cấm vì lý do an ninh, công ty vẫn giữ vai trò lớn tại châu Âu và các khu vực khác. Philipp Schroeder, Giám đốc điều hành công ty năng lượng mặt trời Đức 1Komma5, cảnh báo rằng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với cơ sở hạ tầng năng lượng châu Âu đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng: “Mười năm trước, nếu tắt các biến tần Trung Quốc, chưa chắc gây hậu quả lớn. Nhưng giờ đây, điều đó có thể làm tê liệt cả lưới điện.”

Nếu đúng thế thì cực kỳ nguy hiểm. Đó gọi là bảo bối kỳ diệu làm vô hiệu hoá đối phương. Đáng sợ!

Cái này thì Âu Châu, Mỹ, Úc ráng chịu đi. Cứ sợ khí hậu biến đổi. Dẹp các máy phát nhiệt điện. Còn làm tấm quang năng (Solar panel) thì để Tàu làm do ....các thứ phẩm nguy hại sau sản xuất Tàu lảnh....nhưng nó tống xuống biển cả đám lảnh hết.

Cái gì cũng giao cho nó làm thì ráng mà chịu. Nhật Bản ngày xưa làm đủ thứ mà họ đàng hoàng hơn nhiều. Khi họ giàu thì Mỹ bóp cổ oánh thuế nhất là xe hơi, rồi thời TT Bill Clinton bày ra kinh tế toàn cầu, Bush con, Obama cũng ùa theo làm....bỏ thuế tariff....làm banh chành kỷ nghệ nội địa nhiều nước.

Đầu têu là Hoa kỳ bây giờ TT Trump làm lại y xưa thì rên vì giá mắc mõ.

Úc bỏ thuế tariff ... xe làm ở Úc chỉ rẻ hơn xe nhập từ Nhật, Đức, Pháp chút đỉnh....dân Úc mua xe nhập vì ngon hơn. Cuối cùng xe hơi không làm nửa.

Mỹ đánh thuế thì ....mấy trự kia cũng phải đánh thuế ...chứ không Tàu tuồn đồ ứ không bán cho Mỹ qua thì trự nào cũng ngáo hết.

Nói chung là tụi Green la ó nhảm nhiều nhất về khí hậu biến đổi.

Nói chung là Mỹ và Âu Châu làm ra cả vì họ là 2 nền kinh tế lớn.

Bây giờ phải sửa thôi, không thôi chưa chết vì khí hậu mà chết vì tụi Tàu trước mắt.

FB Henry Quang Vu

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT