Người Việt Khắp Nơi

Nam thanh niên 24 tuổi suy thận giai đoạn cuối vì thói quen xấu kéo dài

Saturday, 26/09/2026 - 09:34:35 AM

Ở độ tuổi 24, một nam thanh niên tại TPHCM đã phải bước vào hành trình lọc máu 3 lần mỗi tuần do cả hai quả thận đã teo nhỏ và suy giảm nghiêm trọng chức năng. Căn bệnh là hồi chuông cảnh tỉnh cho lối sống thức khuya và lạm dụng đồ uống có đường của giới trẻ hiện nay.

viendongonline.com

Mới bước sang tuổi 24, anh N.H.Q vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận kết quả chẩn đoán y tế cho biết cả hai quả thận của anh đã teo nhỏ, với chức năng thận chỉ còn vỏn vẹn 7-8%. Trước đó, cơ thể anh vẫn duy trì sinh hoạt và đi làm bình thường, không hề có dấu hiệu cảnh báo nào quá rõ rệt ngoài những cơn mệt mỏi thâm niên.

Công việc đóng hàng của anh bắt đầu từ 7 giờ sáng, nhưng suốt nhiều năm liền, nam thanh niên này có thói quen thức đến 1-2 giờ sáng chỉ để lướt điện thoại. Thời gian ngủ trung bình mỗi đêm chỉ vỏn vẹn 4 tiếng trong suốt 5 năm qua. Bên cạnh đó, để duy trì sự tỉnh táo và tạo cảm giác có thêm năng lượng cho công việc chân tay nặng nhọc, anh đã duy trì thói quen uống nước ngọt thay nước lọc mỗi ngày.

Nguy cơ từ lối sống thiếu lành mạnh của giới trẻ

Đầu năm 2026, tình trạng đau đầu và mệt mỏi xuất hiện ngày càng dồn dập, đỉnh điểm là một buổi chiều khi các triệu chứng trở nên tồi tệ khiến anh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại bệnh viện, huyết áp của bệnh nhân đo được lên tới 180/100 mmHg, cơ thể xanh xao và kiệt quệ hoàn toàn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy độ lọc cầu thận (eGFR) chỉ còn 7-8 mL/phút/1.73 sq ft, thấp hơn hàng chục lần so với mức tiêu chuẩn của một người trưởng thành khỏe mạnh. Hình ảnh siêu âm xác nhận hai quả thận đã teo nhỏ, mất phân biệt vỏ - tủy, đẩy bệnh nhân vào tình trạng suy thận giai đoạn cuối bắt buộc phải lọc máu cấp cứu và duy trì định kỳ 3 lần mỗi tuần.

Hối hận muộn màng và bài học đắt giá cho cộng đồng

"Tôi cứ nghĩ mệt mỏi chỉ do công việc và thiếu ngủ, nào ngờ thận suy lúc nào không hay. Đến giờ, tôi đang dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để chạy thận", anh Q. chia sẻ trong sự tiếc nuối muộn màng. Cuộc sống của một thanh niên trẻ năng động giờ đây bị bó hẹp xung quanh lịch trình điều trị y tế ngặt nghèo và danh sách chờ ghép thận.

Các chuyên gia y tế nhận định giới trẻ hiện nay thường chủ quan, bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm của cơ thể do áp lực công việc và thói quen sinh hoạt phản khoa học. Việc thức khuya kết hợp tiêu thụ lượng lớn đường hóa học từ đồ uống ngọt tạo áp lực cực lớn lên hệ bài tiết, âm thầm phá hủy tế bào thận theo thời gian.

Bình luận: Câu chuyện đau xót của nam thanh niên 24 tuổi là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về cái giá phải trả cho lối sống vô tâm với sức khỏe bản thân, nhắc nhở mỗi người trẻ cần sớm từ bỏ những thói quen tai hại trước khi quá muộn.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT