Đạo và Đời

Một quy trình nghiêm ngặt Sede Vacante sẽ diễn ra khi Đức Giáo Hoàng Francis qua đời

Monday, 21/04/2025 - 11:47:58

Khi một Giáo hoàng qua đời, một quy trình cổ xưa và được quy định nghiêm ngặt bắt đầu — được gọi là *Sede Vacante* (“ngai tòa trống”)

TH

Dưới đây là các bước diễn ra:

* Xác nhận cái chết

Việc này do Camerlengo của Giáo hội Rôma, vị hồng y tạm thời quản lý Vatican, thực hiện. Ông phải chính thức xác nhận cái chết của Giáo hoàng. Sau đó, ông niêm phong các căn hộ giáo hoàng và thông báo cho tất cả các hồng y.

* Tuyên bố Sede Vacante

Sau khi Giáo hoàng qua đời:

- Tất cả lãnh đạo các cơ quan Vatican lập tức mất quyền hạn, ngoại trừ *Camerlengo* và một vài văn phòng kỹ thuật.
- Con dấu giáo hoàng và Nhẫn Ngư Phủ bị phá hủy để ngăn chặn giả mạo tài liệu.
- Tất cả tài liệu chính thức được ký dưới danh nghĩa Tòa Thánh — không dưới danh nghĩa bất kỳ Giáo hoàng cụ thể nào.

* Tang lễ

Thi hài Giáo hoàng được trưng bày tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để công chúng đến từ biệt. Bốn đến sáu ngày sau, một thánh lễ chính thức và tang lễ diễn ra, thường được phát sóng trên toàn thế giới. Giáo hoàng thường được chôn cất tại hang mộ Vatican bên dưới vương cung thánh đường.

Riêng Đức Giáo Hoàng Francis sẽ được chôn tại The Basilica of St. Mary Major (Rome) trong 1 quân tài bằng gỗ thường, theo ý nguyện của ngài.

* Triệu tập Mật nghị Hồng y

Mười lăm đến hai mươi ngày sau cái chết, Mật nghị Hồng y bắt đầu — một cuộc họp kín của tất cả các hồng y dưới 80 tuổi (gọi là “cử tri”). Họ họp tại Nhà nguyện Sistine để chọn Giáo hoàng tiếp theo.

Trong Mật nghị:

- Các hồng y sống hoàn toàn cách ly (điện thoại và liên lạc bên ngoài bị chặn).
- Hai vòng bỏ phiếu diễn ra mỗi buổi sáng và hai vòng mỗi buổi tối.
- Nếu chưa bầu được Giáo hoàng, khói đen bốc lên từ ống khói nhà nguyện.
- Nếu chọn được Giáo hoàng mới, khói trắng xuất hiện và chuông rung lên.

* Habemus Papam

Khi Giáo hoàng mới được bầu, ngài chấp nhận vai trò, mặc áo trắng và bước ra ban công Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Sau đó là thông báo mang tính biểu tượng: *Habemus Papam!* — “Chúng ta có Giáo hoàng!”

----------

Đức Giáo Hoàng Francis đã từ trần lúc 7:35 sáng nay thứ Hai ngày 21 tháng 4 năm 2025. Ngài thọ 88 tuổi. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên từ châu Mỹ, và cũng là vị giáo hoàng đầu tiên thuộc dòng Tên.

Đức Giáo Hoàng Francis được biết đến với sự khiêm nhường, cam kết với công lý xã hội, đối thoại liên tôn và sự quan tâm sâu sắc đến người nghèo, người di cư và môi trường.

Tuy nhiên Lập trường của ngài rất nhiều lần mâu thuẫn với lập trường của những người bảo thủ Mỹ, đặc biệt là vấn đề di dân bất hợp pháp.

----------

Việc dự đoán ai sẽ trở thành Giáo hoàng trong các mật nghị hồng y là rất khó và hiếm khi chính xác hoàn toàn, nhưng đã có một số lần dự đoán khá gần hoặc đúng, dựa trên các phân tích về thần học, chính trị nội bộ Vatican, và xu hướng của Giáo hội. Dưới đây là vài ví dụ:



1. Đức Gioan Phaolô II (Karol Wojtyła) – 1978

• Không ai dự đoán chính xác.
• Ngài là một hồng y trẻ đến từ Ba Lan, không phải “papabile” (ứng viên sáng giá) trong mắt báo chí.
• Nhưng sau khi Đức Gioan Phaolô I đột ngột qua đời sau 33 ngày, các hồng y muốn một nhân vật mạnh mẽ và có thể đối đầu với chủ nghĩa cộng sản – Wojtyła trở thành sự lựa chọn bất ngờ.



2. Đức Bênêđictô XVI (Joseph Ratzinger) – 2005

• Là trường hợp hiếm hoi được dự đoán đúng.
• Truyền thông Ý và giới phân tích thần học xem ông là ứng viên hàng đầu, vì ông từng là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và rất gần gũi với Đức Gioan Phaolô II.
• Kết quả: ông được bầu chỉ sau 4 vòng bỏ phiếu.



3. Đức Phanxicô (Jorge Mario Bergoglio) – 2013

• Không nằm trong danh sách dự đoán hàng đầu.
• Một số người biết đến ông từ kỳ mật nghị 2005, nơi ông được ủng hộ nhưng rút lui để ủng hộ Ratzinger.
• Nhưng năm 2013, đa số các nhà phân tích nghĩ rằng ông đã quá tuổi (76) và không còn cơ hội.
• Việc ông được bầu là một bất ngờ lớn, đặc biệt vì ông là Giáo hoàng người Mỹ Latinh đầu tiên và là tu sĩ Dòng Tên đầu tiên giữ ngôi vị này.



Tóm lại:

• Dự đoán đúng giáo hoàng là chuyện hiếm, nhưng vẫn có thể nếu dựa trên quyền lực, vị trí địa lý, tầm ảnh hưởng, và khát vọng cải tổ của các hồng y.
• Trường hợp Ratzinger (2005) là lần hiếm hoi giới truyền thông và phân tích thần học dự đoán chính xác.

FB Henry Quang Vu

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT