Một anh phát hiện mắc ung thư di căn, bác sĩ khuyên tránh xa 2 loại thịt có thể là nguyên nhân
Tuesday, 17/12/2024 - 11:36:22 PM
Người bệnh ung thư đại trực tràng thích ăn mì bò và các loại thịt chế biến sẵn.

Ảnh minh họa thịt chế biến sẵn chứa nhiều muối, có thể dẫn tới một số bệnh (Photo by Evan Wise on Unsplash)
Một người đàn ông 35 tuổi bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 3, di căn gan. Khi tìm hiểu sâu hơn, các bác sĩ cho rằng, nguyên nhân của căn bệnh có thể liên quan mật thiết đến thói quen thích ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn của bệnh nhân.
Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã phân loại các loại thịt chế biến như thịt xông khói, xúc xích vào nhóm gây ung thư loại 1 trong khi thịt đỏ (bò, lợn, cừu) chưa qua chế biến bị xếp vào nhóm 2A (có thể gây ung thư). Một số khảo sát dịch tễ học thậm chí chỉ ra thịt đỏ có liên quan đến ung thư đại trực tràng, tuyến tiền liệt, tuyến tụy, dạ dày và cả ung thư vú.
Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, cứ tăng 50g tiêu thụ thịt chế biến sẵn hằng ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư lên 18%; tăng 100g tiêu thụ thịt đỏ chưa chế biến mỗi ngày tăng nguy cơ lên 17%.
Vì vậy, bạn nên tránh ăn thịt chế biến sẵn và tổng lượng thịt đỏ ăn vào không được vượt quá 500g mỗi tuần.
Chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ Lưu Bác Nhân (Trung Quốc) thông tin, người đàn ông trên đã đến phòng khám ngoại trú trong tâm trạng chán chường. Bệnh nhân cho biết trước khi mắc ung thư, ông là người hay ăn thịt, món yêu thích là mì bò. Ông cũng thường dùng các loại thịt chế biến sẵn. Hiện tại, ông đã chuyển sang ăn chay.
Theo bác sĩ Lưu, 2 loại thịt trên liên quan tới khối u có thể do chứa quá nhiều sắt heme, nitrosamine, hydrocarbon thơm đa vòng hoặc amin dị vòng sau khi được chế biến.
Trong đó, sắt heme sẽ tạo ra phản ứng gốc tự do cao hơn, có thể liên quan đến ung thư. Ngoài ra, lượng mỡ thừa trong thịt sẽ kích thích sinh ra hợp chất thứ cấp gây ung thư. Lượng muối cao trong các loại thịt chế biến sẵn có khả năng làm hỏng niêm mạc dạ dày, tạo điều kiện cho vi khuẩn Helicobacter pylori xâm nhập.
Bác sĩ Lưu cũng nhắc nhở người dân phải ăn ít nhất 375g rau mỗi ngày vì rau chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan. Lợi ích của những chất xơ này là thúc đẩy nhu động ruột nhanh chóng, tăng lượng vi khuẩn có lợi trong dạ dày, giúp tiêu hóa dễ dàng.
Ngoài ra, nhiều bệnh nhân ung thư dễ bị suy nhược thể lực khi tiếp nhận hóa trị và xạ trị. Bác sĩ Lưu gợi ý họ nên ưu tiên bổ sung trứng và thịt trắng, tức là thịt gà bỏ da, cá biển sâu cỡ vừa và nhỏ, tôm cùng với lượng vừa đủ các loại đậu, ngũ cốc…
TH
* Lưu ý: nội dung bài viết này chỉ để tham khảo, không phải là chỉ dẫn y khoa hoặc tương tự
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Cảnh báo y tế: Dấu hiệu sưng chân bất thường có thể là "án tử" từ cục máu đông
Nhiều người thường chủ quan với tình trạng sưng chân, tự ý xoa bóp mà không biết đây có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu. Việc ...
Báo động tỷ lệ tử vong do viêm gan B tăng cao: 6 thói quen "tự sát" mạn tính hủy diệt lá gan nhanh hơn cả thức khuya
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca tử vong vì viêm gan B mạn tính đang gia tăng đáng báo động trên toàn cầu. Đáng chú ...
3 loại cá cần tránh xa để bảo vệ sức khỏe khỏi độc tố và kim loại nặng
Việc tiêu thụ cá không rõ nguồn gốc có thể khiến cơ thể tích tụ kháng sinh và kim loại nặng nguy hiểm. Bài viết dưới đây sẽ phân tích ...
8 Loại Rau Củ "Sợ" Tủ Lạnh: 90% Gia Đình Đang Bảo Quản Sai Cách
Nhiều gia đình lầm tưởng tủ lạnh là "lá chắn" bảo quản mọi thực phẩm, nhưng thực tế, 8 loại rau củ dưới đây lại rất nhạy cảm với nhiệt ...
8 Đặc Điểm Nhận Diện Phụ Nữ Có Cơ Địa Dễ Thụ Thai
Việc chuẩn bị mang thai đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa sức khỏe thể chất và lối sống lành mạnh. Dưới đây là 8 dấu hiệu sinh học ...