Tin Việt Nam

Mạng xã hội Việt Nam xôn xao và người lo lắng vì loại tăm chỉ nha khoa giá rẻ chứa huỳnh quang nguy hiểm

Saturday, 30/08/2025 - 09:31:07 AM

Theo kết quả kiểm tra của một số tài khoản Facebook thì nhiều loại tăm chỉ phổ biến trên thị trường phát ra ánh sáng huỳnh quang mạnh mẽ, làm dấy lên nghi ngờ về việc chúng chứa chất độc hại!

Tăm chỉ
Ảnh đo độ huỳnh quang do các tài khoảng Facebook VN đăng lên

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xã hội Việt Nam đang xôn xao với các video review sản phẩm tăm chỉ nha khoa. Một vài tài khoản sử dụng "máy đo huỳnh quang" hoặc đèn UV để kiểm tra thì phát hiện ra rằng, một số sản phẩm này có chứa chất huỳnh quang. Đáng nói, những sản phẩm này có giá thành vô cùng rẻ, thậm chí chưa tới 10,000 VNĐ (khoảng 40 cents) một hộp.

Các clip tiết lộ tăm chỉ nha khoa có chất huỳnh quang đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Không ít người tỏ ra lo lắng "18k một gói không biết có ổn không chứ thế này thì sợ quá" hay "dùng được 3 hộp, nghe nói thế hôm qua bỏ luôn rồi".

Những phát hiện này không chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang mà còn đặt ra câu hỏi về an toàn của các sản phẩm hàng ngày. Không những thế, một tài khoản review còn chia sẻ sản phẩm được làm từ nhựa tái chế sau khi có thể dễ dàng bẻ thành nhiều mảnh vụn nhỏ.

Chất huỳnh quang, hay còn gọi là chất làm trắng quang học (optical brightener), thường được sử dụng trong nhiều sản phẩm tiêu dùng để tăng độ trắng sáng, nhưng việc xuất hiện trong tăm chỉ nha khoa – một vật dụng tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng – đang khiến các chuyên gia y tế cảnh báo.

Bột huỳnh quang là một chất có khả năng phát quang tổng hợp, được sử dụng ở các lĩnh vực khác nhau. Bột huỳnh quang có dạng mịn, thường được sản xuất từ hợp chất huỳnh quang như silicat hoặc sulfide. Bột huỳnh quang có thể hấp thụ ánh sáng sau đó phát lại năng lượng ở dạng ánh sáng phát quang. Ánh sáng này thường có màu xanh, cam, vàng hoặc trắng.

Tăm chỉ
Hình ảnh một loại tăm chỉ nha khoa

Chất huỳnh quang trong tăm chỉ nha khoa nguy hiểm đến đâu?

Theo anh Lê Minh, cái tên "chất huỳnh quang" là chưa hoàn toàn chính xác. Nhóm chất này có tên khoa học là chất làm trắng bằng huỳnh quang (FWA) hay chất làm sáng quang học (OB).

Những chất này có khả năng hấp thụ tia UV trong ánh sáng và phát ra ánh sáng xanh, giúp làm bù trừ ánh sáng vàng trên các vật liệu không đạt độ trắng cao như nhựa tái chế. Việc sử dụng FWA/OB có thể giúp tăng độ trắng của sản phẩm lên đến 15-25% đối với mắt thường. Anh Minh cho biết thêm, FWA/OB hiện rất phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp như dệt may, giấy, chất tẩy rửa, mỹ phẩm và nhìn chung là an toàn.

"Ngành giấy đã ứng dụng FWA/OB từ lâu rồi. Ví dụ như trong tờ tiền polymer, có những chi tiết đã dùng chất phát quang để tránh làm giả, nên khi soi bằng đèn UV có thể nhận biết được", chuyên gia này chia sẻ.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là FWA/OB có nhiều loại với bản chất hóa học khác nhau. Một số loại có khả năng phân hủy sinh học rất kém, có thể tích trữ trong cơ thể lâu dài và gây ra một số vấn đề sức khỏe như kích ứng da, dị ứng.

Chính vì vậy, nhóm chất này bị cấm sử dụng trong thực phẩm và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. FWA/OB cũng bị cấm trong bỉm/tã trẻ em để tránh gây kích ứng da. Việc nhựa trắng có FWA/OB không phải là chuyện lạ, và hiện tại, chưa có báo cáo rõ ràng về nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng tăm chỉ nha khoa chứa chất này.

 

Nếu người tiêu dùng muốn tránh các sản phẩm có chứa FWA/OB, cách tốt nhất là dựa vào thông tin ghi trên bao bì. Một số sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường thường ghi chú rõ ràng "không sử dụng FWA/OB" hoặc có bản công bố sản phẩm đầy đủ.

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT