Kẻ tội phạm của nước Mỹ trong chuyện toàn cầu hóa và chuyển nhà máy ra nước ngoài?
Sunday, 13/04/2025 - 10:25:29 PM
Công lao của nhà Bush thì nhiều, nhưng tội ác cũng không ít. Chẳng ai phủ nhận rằng Bush Con đã theo đám diều hâu để đánh khủng bố và trục lợi nhờ toàn cầu hóa?

Cựu tổng thống Bush Con và cựu thủ tướng Trung Quốc Giang Trạch Dân
Bài bình luận từ tài khoản facebook Jason Nguyen đã chỉ ra nguyên nhân ông Trump phải thẳng tay gội rửa nước Mỹ với chánh sách MAGA:
Một tội lớn là cả Bush Cha lẫn Bush Con đều tiếp tay cho Trung Quốc. Bush Con từng hô hào khẩu hiệu “outsourcing is good for America”, ngụ ý rằng càng chuyển việc làm ra nước ngoài càng tốt. Ông ta đã giảm thuế và hỗ trợ tài chính cho các tập đoàn công nghiệp lớn của Mỹ để họ dọn nhà máy sang Trung Quốc.
Trong hai nhiệm kỳ của Bush Con, hàng trăm ngàn cơ sở sản xuất Mỹ chuyển sang Trung Quốc, khiến 3 triệu việc làm của người dân Mỹ mất trắng.
Bush Cha cũng không kém, đại diện cho các công ty Mỹ đàm phán với phía Trung Quốc, mỗi lần bỏ túi hàng triệu USD. Cả gia đình Bush làm ăn khấm khá nhờ Trung Quốc.
Đến thời Obama, ông giương cao khẩu hiệu đánh kinh tế Trung Quốc và đưa nhà máy về Mỹ. Nhưng kế hoạch này thất bại vì cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 do Bush Con để lại.
Khi đó, Mỹ phải dựa vào Trung Quốc mua trái phiếu để cứu vãn nền tài chính. Obama không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận hàng giá rẻ từ Trung Quốc để hỗ trợ nền kinh tế và người dân Mỹ.
Bốn tổng thống Mỹ giúp Trung Quốc trở nên hùng mạnh như hôm nay là Bush Cha, Bush Con, Clinton và Obama. Trong số đó, Bush Con mang tội nặng nhất và tàn nhẫn nhất với người dân Mỹ. Ông lạnh lùng đẩy việc làm ra nước ngoài, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu visa H-1B để thay thế các chuyên gia Mỹ một cách ngoạn mục. Tất cả chỉ vì lợi ích tài chính.
Người Mỹ thường gọi Bush Con là vị tổng thống ngu ngốc nhất trong lịch sử. Hậu quả của việc chuyển sản xuất ra nước ngoài là hàng triệu người mất việc, làm nghèo đất nước, trong khi ông lao vào các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Ông nghe theo lời cố vấn tham lam và vội vã thúc đẩy kinh tế bằng cách hạ lãi suất, khuyến khích người dân vay tiền mua nhà, dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Quay lại chuyện Trung Quốc, dưới thời Bush Con, nước này mới gia nhập WTO. Với sự hỗ trợ từ gia đình Bush và đám diều hâu Cộng hòa tham lam, Trung Quốc nhanh chóng trở nên hùng mạnh và hung hăng. Họ dùng nguồn tiền dồi dào để xây dựng quân đội, dẫn đến việc quân sự hóa các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa sau này, trong đó có phần đóng góp của sự tham nhũng gia đình Biden dưới thời Joe Biden làm phó tổng thống.
Giờ đây, khi “con thú” Trung Quốc đã quá mạnh, cuộc chiến tranh thương mại nổ ra. Cuộc chiến này sẽ gây tổn hại cho cả hai bên, nhưng hy vọng Mỹ sẽ chiến thắng để đảm bảo tương lai.
Chờ xem!
FB Jason Nguyen
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Ukraine war: Nga sẽ thua như cái chết báo trước khi Putin tấn công Kiev năm 2022
Điện Kremlin ngày 16/2 cho biết các “vấn đề cốt lõi”, bao gồm lãnh thổ, sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán Nga–Ukraine–Mỹ diễn ra ở Geneva trong tuần ...
Vì sao Bắc Kinh buộc phải giữ Bình Nhưỡng tồn tại – dù quan hệ Trung–Triều chưa bao giờ “mật ngọt”?
Trong diễn ngôn chính thức, Trung Quốc và Triều Tiên vẫn được mô tả là “đồng chí, anh em”. Nhưng trên thực tế, quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình ...
Vì sao Bắc Kinh lo ngại một Nhật Bản “thức tỉnh” quân sự và trỗi dậy!
Trung Quốc có lợi thế vượt trội về quy mô và số lượng, nhưng điều khiến Bắc Kinh thực sự dè chừng không phải là Nhật Bản hiện tại, mà ...
TT Trump sắp hủy bỏ hành động thâu tóm quyền lực trắng trợn nhất của cựu TT Obama
OBAMA muốn làm suy yếu MỸ thôi? Nếu cấm sao không giỏi cấm Trung Cộng? Họ khai thác và sản xuất bất cứ thứ gì và gây ô nhiễm môi ...
Ai đang thực sự giữ tiền trong xã hội và số phận của dân chúng ra sao ở Mỹ và Trung Quốc
Dòng tiền luôn tìm đến nơi có quyền lực quyết định phân bổ – và số phận một quốc gia được định đoạt không phải bởi có bao nhiêu tiền, ...