Thế Giới

Hoa Kỳ ra tay ngăn chặn sự bành trướng ảnh hưởng ở Bangladesh

Tuesday, 17/02/2026 - 03:23:45 AM

Trung Quốc nó giăng bẫy nợ ra coi như mất sạch? Cứ hợp tác với Tàu đi rùi biết, Bangladesh có 173 triệu dân là Trung Quốc lên kế hoạch "thu hoạch nội tạng" cũng nhiều tiền phớt?

Trung quốc

Washington đã bắt đầu hành động.

Khi Bangladesh chuẩn bị bầu cử, thì Mỹ không chỉ theo dõi. Mà Mỹ muốn định hình lại cuộc chơi.

Ông Đại sứ Mỹ tại Dhaka đã tuyên bố rằng:
Washington lo ngại Trung Quốc đang bành trướng ảnh hưởng ở Nam Á, và sẽ cảnh báo chính phủ mới của Bangladesh về “rủi ro” khi hợp tác sâu với Bắc Kinh.

Thông điệp được gửi đi rất rõ ràng là: Đừng phụ thuộc vào vũ khí của Trung Quốc.

Hiện tại Trung Quốc vừa ký thỏa thuận quốc phòng xây nhà máy drone sát biên giới Ấn Độ. Và Bangladesh cũng đang đàm phán mua tiêm kích JF-17 (một loại chiến đấu cơ do Trung Quốc và Pakistan cùng phát triển)

Khi Mỹ thấy tín hiệu đó, nên cũng không thể ngồi yên được.

Washington lập tức tuyên bố sẽ đưa ra các lựa chọn thay thế hấp dân hơn như:
- Hệ thống quân sự Mỹ.
- Hoặc từ các đồng minh của Mỹ.

Tuy Mỹ không nói chi tiết. Nhưng hàm ý thì rất rõ ràng:

Muốn chọn ai, thì Bangladesh phải cân nhắc thật kỹ.

Bối cảnh càng nhạy cảm hơn, khi trong năm 2024, phong trào Gen Z đã lật đổ Thủ tướng Sheikh Hasina (người thân Ấn Độ). Sau đó bà này đã chạy sang New Delhi. Và khoảng trống quyền lực đã được mở ra.

Và ngay lập tức Trung Quốc nhanh chóng lấp vào.

Khiến cho quan hệ giữa Dhaka – New Delhi lao dốc.

Từ Visa, thể thao, hợp tác song phương đều nguội lạnh…

Vì vậy Mỹ cũng gửi thêm một thông điệp khác rằng: Washington muốn Bangladesh và Ấn Độ giữ quan hệ tốt để bảo đảm ổn định ở khu vực.

Không chỉ có an ninh.

Mà kinh tế cũng là mặt trận.

Ông Đại sứ Mỹ nói nhiều doanh nghiệp Mỹ đang để mắt tới Bangladesh (quốc gia có tới 175 triệu dân này)
Nhưng họ thì muốn một chính phủ mới phải chứng minh rằng đất nước này “mở cửa làm ăn”.

Hiện tại thì sao?

Không có Starbucks.

Không có McDonald's.

Và…Thuế cao.

Khi đó khó chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Và…Mỹ thì muốn thay đổi điều đó.

Chính vậy, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là cuộc đua giữa 2 phe BNP và Jamaat-e-Islami.

Và Washington nói sẽ làm việc với bất kỳ ai thắng cử.

Nhưng rõ ràng họ muốn chính phủ mới nghiêng về phương Tây hơn là Bắc Kinh.

Còn một điểm nóng khác là khu vực Rohingya.

Có 1.2 triệu người tị nạn đang ở Bangladesh.

Và Mỹ vẫn là nhà tài trợ lớn nhất cho hoạt động nhân đạo này.

Nhưng Washington cảnh báo rằng: họ không thể gánh một mình mãi mãi.

Trong khi liên Hợp Quốc thì đang thiếu tiền.

Khẩu phần thì bị cắt.

Trường học phải đóng cửa…

Bangladesh giờ đứng giữa hai cường quốc lớn.

Một bên là vũ khí giá rẻ và ảnh hưởng từ Trung Quốc.

Một bên là lời đề nghị “thay thế” từ Mỹ và kèm theo kỳ vọng chiến lược.

Do vậy cuộc bầu cử lần này không chỉ là chuyện nội bộ.

Mà đó là một mắt xích mới trong cuộc đối đầu Mỹ – Trung đang lan khắp Nam Á.

TH

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT