Hành trình sinh tồn kỳ diệu của người đàn ông Malaysia sau 37 ngày kẹt trong lũ lụt tại Nepal
Friday, 02/10/2026 - 08:46:55 AM
Sau 37 ngày mất tích và đối mặt với thảm họa thiên tai kinh hoàng tại Nepal, một người đàn ông gốc Malaysia đã bất ngờ trở về an toàn. Sự kiện này mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng chục gia đình có người thân vẫn đang mất tích.

Vào đầu tháng 10, một trong số 55 công dân Malaysia mất liên lạc sau trận lũ lụt lịch sử tại Nepal hồi cuối tháng 8 đã chính thức được xác nhận an toàn và trở về quê hương. Sự kiện này không chỉ chấm dứt chuỗi ngày lo lắng tột cùng của gia đình nạn nhân mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng cho hàng chục thân nhân khác vẫn đang mòn mỏi ngóng chờ tin tức.
Bối cảnh thảm họa và hành trình mất tích kéo dài
Theo thông tin từ tổ chức Malaysia Solidarity: Families in Hope (MASFIH), người đàn ông này vốn đi du lịch một mình và có mặt tại điểm ngắm cảnh Nagthali, Nepal vào lúc 15 giờ 26 phút ngày 25/8, chỉ đúng một ngày trước khi thảm họa thiên tai ập đến. Khu vực này nằm ở vùng cao, sở hữu địa hình hiểm trở với độ cao vượt trội so với khu vực lân cận như Rasuwagadhi.
Các trận lũ quét và dòng chảy bùn đá nghiêm trọng đã tàn phá nặng nề hệ thống giao thông, khiến đường sá và cầu cống bị cô lập hoàn toàn. Việc mất điện, thiếu nước sạch trầm trọng và gián đoạn Internet đã biến khu vực này thành một chốn hoang vu biệt lập, khiến nạn nhân hoàn toàn mất khả năng liên lạc với thế giới bên ngoài trong suốt hơn một tháng.
Sự trở về trong chớp mắt và hy vọng cho những người ở lại
Sau nhiều tuần tự sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, người đàn ông đã tự mình tìm đến Đại sứ quán Malaysia tại Kathmandu vào ngày 1/1/2026, trước khi đáp chuyến bay trở về Malaysia vào sáng hôm sau. Đại diện Bộ Ngoại giao Malaysia đã nhanh chóng thông báo tin vui này tới nhóm WhatsApp chuyên trách dành cho thân nhân người mất tích.
Sự trở về ngoạn mục này không chỉ đơn thuần là việc con số người mất tích giảm từ 55 xuống 54 người, mà còn là minh chứng hùng hồn cho sức sống bền bỉ của con người trước nghịch cảnh. Nó chứng minh rằng nhiều nạn nhân có thể vẫn còn sống sót nhưng đang bị mắc kẹt tại những vùng sâu vùng xa do cơ sở hạ tầng bị tê liệt.
Thảm họa thiên tai kinh hoàng từ dãy Himalaya
Trận lũ lụt và sạt lở đất cuối tháng 8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người, trong khi hàng nghìn người khác vẫn bặt vô âm tín. Theo phân tích từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), nguyên nhân sâu xa là do vụ sụp đổ sông băng tại dãy Himalaya, tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ tương đương với một trận động đất mạnh 5.2 độ richter.
Bình luận: Sự trở về kỳ diệu của người đàn ông Malaysia sau 37 ngày sinh tồn giữa vùng hoang tàn không chỉ là niềm vui vỡ òa của riêng một gia đình, mà còn là tia sáng mong manh nhưng đầy kiêu hãnh thắp lên niềm tin cho hàng chục thân nhân khác trong cuộc chiến tìm kiếm sự sống.

ĐỌC THÊM
Hy hữu thiếu nữ 16 tuổi có răng mọc ngược trong hốc mắt khiến giới y học kinh ngạc
Một thiếu nữ 16 tuổi tại Ấn Độ vừa trải qua ca phẫu thuật hy hữu để loại bỏ một chiếc răng nanh mọc lạc chỗ ngay trong hốc mắt. ...
Bi kịch gia đình 3 người cùng mắc "vua ung thư" vì thói quen nấu nướng sai lầm
Một gia đình ba người tại Trung Quốc đã bất ngờ cùng nhận chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn nặng. Nguyên nhân sâu xa được bác sĩ ...
Bất ngờ với chiến lược thống trị chuỗi cung ứng tỷ đô của hãng sữa rửa mặt Nhật Bản
Tập đoàn hóa mỹ phẩm Kao của Nhật Bản, nổi tiếng với dòng sữa rửa mặt Biore tại Việt Nam, đang vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực chất tẩy ...
Khám phá nguyên mẫu lịch sử và biểu tượng đại hiệp của Quách Tĩnh trong tiểu thuyết Kim Dung
Nhân vật Quách Tĩnh trong thế giới kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung không chỉ là một biểu tượng võ học tối cao mà còn là hiện thân hoàn ...
Cảnh sát Brazil điều tra 9 thi thể bất thường được phát hiện trong 30 ngày tại São Paulo
Trong vòng khoảng 30 ngày, giới chức an ninh tại São Paulo, Brazil đã phát hiện 9 thi thể nạn nhân trong tình trạng bất thường với nhiều dấu hiệu ...