Going Green, Xe điện, và làm trong sạch môi trường, chưa chắc đâu nha
Friday, 06/12/2024 - 07:32:05
Những ai hào hứng với xe điện và một cuộc cách mạng xanh nên xem kỹ hơn về pin, mà còn có cả tuabin gió và tấm pin năng lượng mặt trời.
Ảnh minh họa bằng AI xe Tesla CyberTruck đang...bốc cháy
Pin không tạo ra điện, nhưng chúng lưu trữ điện được sản xuất ở nơi khác, đặc biệt là thông qua than, uranium, nhà máy điện tự nhiên hoặc máy phát điện chạy diesel.
Vậy tuyên bố xe điện là xe không phát thải là không đúng chút nào, bởi vì điện được sản xuất đến từ nhà máy điện và nhiều người trong số đó đốt than hoặc xăng.
Vậy là 40% ngày hôm nay ??????? xe ô tô điện trên đường có dựa trên carbon.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Những ai hào hứng với xe điện và một cuộc cách mạng xanh nên xem kỹ hơn về pin, mà còn có cả tuabin gió và tấm pin năng lượng mặt trời.
Bình điệc accu cho ô tô điện điển hình nặng 450kg (~990 lbs), cỡ bằng một chiếc vali. Trong đó có 11 kg liti, 27 kg niken, 20 kg mangan, 14 kg coban, 90 kg đồng và 180 kg nhôm, thép và nhựa. Có hơn 6000 tế bào lithium-ion cá nhân bên trong.
Để làm ra mỗi cục pin BEV, bạn cần xử lý 11000 kg muối cho liti, 15000 kg khoáng cho cobalt, 2270 kg nhựa cho niken, và 11000 kg khoáng đồng.
Tổng cộng phải chở 225000 kg đất cho một cục pin.
Vấn đề lớn nhất với hệ mặt trời là hóa chất được sử dụng để chuyển hóa silicat thành sỏi được sử dụng cho các tấm pin.
Để sản xuất đủ silicon sạch, nó phải được xử lý bằng acid hydrochloric, acid sulfuric, fluorua, trichloroethane và acetone.
Ngoài ra, galium, arsenide, đồng-indio-galium diselenide và cadmium telluride, cũng cần thiết có chất độc cao.
Bụi silicone gây nguy hiểm cho công nhân và không thể tái chế gạch lát.
Tuabin gió không cộng về chi phí và sự phá hủy môi trường.
Mỗi cối xay gió nặng 1688 tấn (tương đương trọng lượng 23 ngôi nhà) và chứa 1300 tấn bê tông, 295 tấn thép, 48 tấn sắt, 24 tấn sợi thủy tinh và những vùng đất hiếm khó có được Neodymium, Praseodymium và Dyprosium.
Mỗi chiếc xẻng nặng 40000 kg và tuổi thọ từ 15 đến 20 năm, sau đó chúng phải thay thế. Chúng ta không thể tái chế lưỡi dao rotor đã qua sử dụng.
Chắc chắn, những công nghệ này có thể có vị trí của họ, nhưng chúng ta cần nhìn ra ngoài huyền thoại về phát sóng tự do. "Going Green" có vẻ giống như một lý tưởng tuyệt vời, nhưng nếu bạn nhìn vào những chi phí ẩn giấu và tích tụ một cách thực tế, vô nghĩa, bạn sẽ thấy rằng "Going Green", ngày hôm nay, gây ra nhiều thiệt hại cho môi trường Trái Đất hơn là tưởng như.
Tôi không chống lại mỏ, xe điện, điện gió hay năng lượng mặt trời. Nhưng thực tế không quá lý tưởng.
TH
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Nếu không có tham nhũng, nước Mỹ giàu cỡ nào?
Nước Mỹ đang chảy máu tài chính – Nợ công tăng vọt, lạm phát không kiểm soát, và tiền thuế của dân bị phung phí vào những khoản chi vô ...
Tại sao tổng thống Ukraine không ký kết thỏa ước bán đất hiếm cho Mỹ?
TT Zelensky, được cổ vũ bởi lời lẽ ủng hộ chiến tranh của châu Âu, đã từ chối ký thỏa thuận kim loại đất hiếm. Bộ trưởng Tài chính Bessent ...
"Không có bữa trưa miễn phí" và Châu Phi có thật sự cần USAID?
Thế là trang mạng của USAID đã hết truy cập được, và nhiều người nói ấy là do chính quyền Trump muốn đặt cơ quan này dưới sự kiểm soát ...