Chuyện Lạ Đời - Ruồi sợ Mùi Cá Khô và Hải Sản Khô và không dám đậu vào
Monday, 04/11/2024 - 11:12:13 PM
Chất này có thể diệt rệp, dế, bọ chét, gián, ruồi,…. Ăn uống hít thở chất này, thậm chí tiếp xúc qua da cũng gây hại

Cá được phơi khô
Ruồi xuất thần từ con cái của Giòi.
Ruồi bu thức ăn phủi đi ăn được, để lâu không ổn. Mà cũng tuỳ lúc.
Ruồi không có răng, cũng chẳng có vòi hút,bởi vậy khỏi lo chuyện bị Ruồi đốt.
Ruồi chỉ dùng miệng và lưỡi để hút thực ăn dạng lỏng. Nếu gặp thức ăn cứng Ruồi ói nôn nước miếng, trong đó chứa những enzyme làm mềm và tan một phần thực phẩm, sau đó mới chén thức ăn.
Thức ăn của Ruồi là: đờm dãi, cứt phân, máu, thức ăn thừa, ôi thiu, mắm thối, cá ươn, mùi tanh của cá. Mà không chỉ mùi tanh mới hấp dẫn ruồi, rơm rạ ẩm ướt, bã mía lên men, thịt thà dầu mỡ đang trong quá trình phân hủy, hôi thối là ruồi bu….
Kể tới đây anh chị thấy ớn lạnh nhỉ, có dám phủi ăn khi ruồi bậu nữa không? Khỏi cần cảnh báo, ai cũng biết Ruồi tởm.
Ruồi chứa đầy mầm bệnh, cụ thể là các vi khuẩn Salmonella, Staphylococcus, E.coli,..có thể gây bệnh đường ruột, tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn,… Mầm bệnh dính vào thân và chân ruồi, và cả thức ăn mà ruồi ói ra, lượn lờ đậu vào thức ăn của người, và truyền mầm bệnh vào đó.
Các cụ ngày xưa hay bị bệnh nhiễm khuẩn đường ruột là vì Ruồi.
Chuyện lạ đời Ruồi sợ đồ ăn ở Việt Nam. Đặc biệt là cá khô, hải sản khô ở chợ
Một số người làm ngành nuôi trồng thuỷ sản, làm khô cá đã dùng chất Trichlorfon ,Bifenthrin ,phun diệt khuẩn cho ao nuôi hoạc cho vào lúc làm khô cá để ruồi khỏi bu.
Cái này báo chí đang đầy. Thậm chí một số nơi còn tiêu hủy cả cá khô hải sản khô nhiễm chất cấm này.
Chất này có thể diệt rệp, dế, bọ chét, gián, ruồi,…. Ăn uống hít thở chất này, thậm chí tiếp xúc qua da cũng gây hại. Chất trichlorfon , Bifenthrin được xếp loại chất độc gây ung thư, gây độc cho hệ thần kinh, cho hệ miễn nhiễm, hệ sinh dục, hệ tiêu hóa, gan ruột… nhưng vẫn đầy ngoài thị trường chợ hoá chất.
Đôi lúc Ruồi bâu thì cũng thật ái ngại, nhưng Ruồi không bâu thì thật kinh khủng đúng không anh chị.
Ngày xưa, ngư dân phơi làm khô hải sản thì họ dùng rượu đế nguyên chất để phun sương lên khi phơi khô để chống ruồi và côn trùng đậu, ngày nay chắc rượu mắc và để uống, trong khi hóa chất từ Trung Quốc thì lại quá rẽ và tiện dùng. Ngày nay ai cũng ngầm hiểu đồ mang đi bán thì phun thuốc, đồ để nhà ăn thì làm riêng.
Theo Hữu Cơ Việt
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
“Mẹ” không bằng loài hổ dữ: Bi kịch lời kêu cứu của hai đứa con và người cha đơn thân bị chính người vợ người mẹ đẩy vào địa ngục
Người đời nói “hổ dữ còn không ăn thịt con”, nhưng có lẽ câu ấy phải viết lại — vì giữa lòng thủ đô, có một người mẹ mang danh ...
Chồng sử dụng sữa của vợ là cựu Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê để pha cà phê mời bạn bè uống, có biến thái?
Vụ việc chồng H'Hen Niê dùng sữa vợ mời bạn bè uống gây tranh cãi lớn. Cả hai đã gỡ video và lên tiếng xin lỗi sau khi vấp phải ...
Chuyện đời Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt: khi nhờ đàn ông thì ổn, nhưng để đàn ông nhờ thì đời bất ổn
Trương Ngọc Ánh – một minh chứng buồn cho câu nói “đời đàn bà đẹp, khi được nhờ thì sang, khi để người khác nhờ thì tàn.” Đằng sau ánh ...
Lá thư của Nguyễn Ánh, thời điểm chạy quân Tây Sơn, gửi đến Bá Đa Lộc ngày 4 tháng 11 năm 1788?
Xuất hiện bài đăng trên facebook cho là Lá Thư do chính Nguyễn Ánh gửi Bá Đa Lộc khi bôn ba khắp nơi tìm cách lấy lại nhà Tây Sơn
Một kiểu "BẤT HIẾU" mới âm thầm xuất hiện - Là khi con cái ở bên nhưng cha mẹ lại thấy mệt mỏi: "Sao lại thành ra như thế..."
Nhiều bậc cha mẹ đang ngày một kiệt quệ vì chính những đứa con của mình.