Bình Luận

Căng Thẳng Ngoại Giao Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh BRICS 2026: Đằng Sau Quyết Định Rời Đi Sớm Của Chủ Tịch Trung Quốc

Tuesday, 15/09/2026 - 07:00:24 PM

Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026 tại Ấn Độ chứng kiến những sóng gió ngoại giao khi Chủ tịch Trung Quốc quyết định rời đi ngay lập tức sau phiên họp mà không tham dự tiệc chiêu đãi. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ và những nghi thức đón tiếp được cho là lạnh nhạt từ phía nước chủ nhà.

viendongonline.com

Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2026 tổ chức tại Ấn Độ đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế không chỉ bởi các chương trình nghị sự kinh tế, mà còn bởi những diễn biến ngoại giao đầy căng thẳng bên lề. Sự chú ý đặc biệt đổ dồn vào phái đoàn Trung Quốc khi nhà lãnh đạo nước này có những động thái bất ngờ, thể hiện rõ sự không hài lòng với cách đối xử từ phía quốc gia Nam Á.


Sự Kiện Rời Đi Đột Ngột Và Việc Tẩy Chay Tiệc Chiêu Đãi

Ngay sau khi phiên họp chính của Thượng đỉnh BRICS khép lại, Chủ tịch Trung Quốc đã quyết định di chuyển thẳng ra sân bay để về nước thay vì quay trở lại khách sạn lưu trú như lịch trình ban đầu. Động thái cứng rắn này bao gồm cả việc vắng mặt hoàn toàn trong bữa tiệc tối trọng thể do Thủ tướng Ấn Độ chủ trì nhằm thiết đãi các nguyên thủ quốc gia tham dự sự kiện.

Giới quan sát quốc tế nhận định rằng việc bỏ tiệc và rời đi đột ngột là một thông điệp ngoại giao mạnh mẽ, phản ánh sự rạn nứt sâu sắc trong quan hệ song phương giữa hai cường quốc châu Á. Quyết định này đã gây ra những xôn xao lớn trong dư luận khu vực, đặt ra dấu hỏi lớn về sự đoàn kết trong khối BRICS khi các mâu thuẫn lợi ích quốc gia nổi lên bề mặt.


Đổ Vỡ Thỏa Thuận Thương Mại Bằng Nội Tệ

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự lạnh nhạt này xuất phát từ việc Thủ tướng Ấn Độ kiên quyết từ chối ký kết một thỏa thuận thương mại trị giá lên tới gần 50 tỷ USD. Phía Bắc Kinh đã gây áp lực đòi hỏi Ấn Độ phải chấp nhận đồng nhân dân tệ làm đồng tiền thanh toán chính cho giao dịch này, một động thái nhằm gia tăng ảnh hưởng kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, phái đoàn Trung Quốc cũng vấp phải làn sóng chỉ trích khi liên tục đưa ra những yêu cầu khắt khe, đòi hỏi nước chủ nhà phải dành cho nhà lãnh đạo của họ nghi thức đón tiếp ở cấp độ cao nhất. Sự kiêu ngạo trong ngoại giao này đã vấp phải phản ứng từ phía Ấn Độ, khiến Thủ tướng Narendra Modi thẳng thừng khước từ các đề xuất và bảo vệ chủ quyền quốc gia.


Nghi Thức Đón Tiếp Lạnh Nhạt Và Tranh Cãi An Ninh

Bầu không khí căng thẳng đã hiện hữu ngay từ khi chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Ấn Độ. Thay vì các nghi thức đón tiếp long trọng cấp cao thường thấy đối với các nguyên thủ quốc gia, phái đoàn Trung Quốc chỉ được đón tiếp bởi một Bộ trưởng Văn hóa cùng đội danh dự vỏn vẹn 24 thành viên và một màn múa nghệ thuật khiêm tốn với 6 diễn viên.

Không dừng lại ở đó, chuỗi ngày tại Ấn Độ của phái đoàn còn gặp phải vô vàn trắc trở khi lực lượng an ninh bảo vệ xảy ra xung đột quyền hạn với cảnh sát sở tại. Đỉnh điểm là việc đoàn xe chở nhà lãnh đạo Trung Quốc thậm chí đã bị dừng lại giữa đường vì tình trạng ùn tắc giao thông, làm gia tăng thêm sự bất mãn và khoét sâu khoảng cách ngoại giao giữa hai bên.


Bình luận: Những rạn nứt tại Thượng đỉnh BRICS 2026 cho thấy sự đoàn kết trong các liên minh kinh tế lớn không bao giờ là điều dễ dàng khi lợi ích quốc gia và cái tôi chính trị được đặt lên trên hết.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT