Thế Giới

Bê bối tại Hàn Quốc: Hiệu trưởng bị truy tố vì dựng chuyện cưới con trai để nhận tiền mừng

Wednesday, 05/08/2026 - 10:09:11 AM

Một hiệu trưởng trường tiểu học tại Hàn Quốc đã bị cơ quan công tố điều tra sau khi giả mạo thiệp cưới của con trai để quyên góp tiền mừng từ đồng nghiệp. Hành vi gian lận chỉ bị phanh phui khi các giáo viên âm thầm kiểm tra lịch đặt chỗ tại địa điểm tổ chức hứa hẹn.

viendongonline.com

Sự việc bãi chức và truy tố một lãnh đạo nhà trường tại thành phố Gwangyang, Hàn Quốc đang gây xôn xao dư luận nước này. Vụ án không chỉ làm dấy lên những lo ngại về đạo đức nhà giáo mà còn phơi bày góc khuất của văn hóa phong bì, tiền mừng trong môi trường công sở.

Màn kịch "đám cưới nhỏ" và tấm thiệp điện tử kèm số tài khoản

Theo báo cáo từ Cảnh sát Gwangyang, cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ và chuyển vụ án sang cơ quan công tố, đề nghị truy tố không giam giữ đối với ông A - hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, vào tháng 4 vừa qua, ông A đã bất ngờ gửi một tấm thiệp cưới điện tử vào nhóm trò chuyện chung của toàn thể giáo viên và nhân viên trong trường. Tấm thiệp thông báo chi tiết về đám cưới sắp diễn ra của con trai ông, đồng thời đính kèm số tài khoản ngân hàng của cả gia đình chú rể lẫn cô dâu để tiện cho việc "gửi quà mừng".

Để tạo sự tin tưởng và tránh bị nghi ngờ khi không mời trực tiếp, ông A phân trần qua tin nhắn rằng do hai bên gia đình thống nhất tổ chức lễ kết hôn với quy mô nhỏ gọn, riêng tư nên không thể gửi lời mời trực tiếp đến từng đồng nghiệp. Ông cũng gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông từ toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Sự thật trần trụi đằng sau tấm thiệp giả mạo

Tuy nhiên, màn kịch tinh vi của vị hiệu trưởng đã nhanh chóng bị lật tẩy bởi sự cảnh giác của các đồng nghiệp. Nhận thấy một số điểm bất thường trong cách đưa thông tin, một vài giáo viên đã chủ động liên hệ với trung tâm tiệc cưới được ghi trên thiệp để kiểm tra lịch trình.

Kết quả xác minh khiến ai nấy đều bàng hoàng: không hề có bất kỳ booking hay lịch đặt chỗ nào đứng tên con trai ông A hoặc gia đình ông tại thời điểm và địa điểm nêu trong thiệp. Nghi ngờ gia tăng, các giáo viên tiếp tục xác minh thông tin nhân thân và phát hiện sự thật động trời: con trai của vị hiệu trưởng thực chất đã lập gia đình từ nhiều năm trước đó và hoàn toàn không có kế hoạch tổ chức đám cưới nào khác.

Khi biết hành vi lừa dối của mình đã bị phát giác, ông A nhanh chóng gửi tin nhắn chữa cháy vào nhóm chung, tuyên bố rằng "đám cưới đã bị hủy bỏ" do sự cố đột xuất và gửi lời xin lỗi sơ sài đến toàn thể đồng nghiệp. Dù vậy, động thái này không thể bù đắp cho hành vi trục lợi trước đó.

Hệ lụy pháp lý và đòn kỷ luật nghiêm khắc

Qua quá trình xác minh tài khoản ngân hàng, lực lượng chức năng phát hiện trước khi sự việc bị phanh phui, ông A đã thu về số tiền mừng lên tới hàng triệu won (tương đương khoảng $2,500 - $5,000 USD) từ hàng loạt giáo viên dưới quyền và các đồng nghiệp trong ngành. Nhiều nghi vấn cho rằng vị hiệu trưởng này cố tình dàn dựng vụ việc nhằm "gom tiền" lần cuối trước khi chính thức nghỉ hưu.

Ngay sau khi nhận báo cáo từ cơ quan công an, Sở Giáo dục địa phương đã tiến hành thanh tra đột xuất và áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất đối với ông A, đồng thời đình chỉ toàn bộ chức vụ quản lý. Hành vi của ông A không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định của ngành giáo dục mà còn cấu thành tội danh lừa đảo theo Luật Hình sự Hàn Quốc.

Bình luận: Sự cố hy hữu này là bài học đắt giá về sự suy thoái đạo đức công vụ, khi một người đứng đầu cơ sở giáo dục sẵn sàng đánh đổi uy tín và danh dự cả đời người chỉ vì những khoản lợi ích bất chính ngắn hạn.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT