2024 là năm mà giới homeless ở Orange County bị đàn áp giải tán bởi chính quyền
Saturday, 04/01/2025 - 03:28:15
Các viên chức chánh quyền ở một loạt thành phố trên khắp Orange County đã đàn áp các trại do người vô gia cư dựng lên trên vỉa hè công cộng và công viên.
Một homeless trên đường phố OC gần một City Hall (Photo by Mihály Köles on Unsplash)
Tình trạng vô gia cư là một trong những vấn đề lớn nhất ở Orange County, một trong những hạt giàu nhất nước.
Phán quyết của Tòa án Tối cao hồi đầu năm 2024 lật ngược quyết định yêu cầu các thành phố phải có giường tạm trú cho người dân trước khi nhân viên thực thi luật pháp có thể dọn sạch những trại vô gia cư.
Sau phán quyết này, các viên chức ở một loạt thành phố trên khắp Orange County đã đàn áp các trại do người vô gia cư dựng lên trên vỉa hè công cộng và công viên.
Cuộc đàn áp diễn ra sau khi các viên chức công bố vào tháng 5 rằng dân số vô gia cư của Orange County đã tăng gần 2,000 người kể từ năm 2022, đồng thời cho biết có tình trạng quá tải ở các nơi trú ẩn địa phương do thiếu nhà ở giá rẻ trong khu vực.
Hiện tại, ít nhất tám thành phố của Orange County đã tăng cường đáng kể nỗ lực chống cắm trại của người vô gia cư trong những tháng gần đây - bất kể có nơi trú ẩn cho họ hay không.
Stanton, một trong những thành phố nhỏ nhất của Orange County (OC), đã tiến xa hơn nữa khi tuyên bố tình trạng vô gia cư là tình trạng khẩn cấp tại địa phương sau khi dân số vô gia cư của thành phố tăng vọt 78% trong năm năm qua.
“Sự gia tăng tình trạng vô gia cư này, bất chấp những nỗ lực của thành phố trong nhiều năm qua, đã gây ra những tác động đáng kể đến phẩm chất cuộc sống của cư dân và doanh nghiệp Stanton”, Giám đốc thành phố Stanton Hannah Shin-Heydorn cho biết tại cuộc họp hội đồng thành phố ngày 26 tháng 11.
“Những tác động này gồm sự gia tăng các mối quan ngại về sức khỏe và an toàn như gia tăng hoạt động tội phạm, sử dụng ma túy ngoài trời – đặc biệt là fentanyl – đốt lửa, hành vi khiêu dâm và dâm ô nơi công cộng”.
Nhiều người vô gia cư đang phải đánh vật với tình trạng lạm dụng chất gây nghiện và các vấn đề về sức khỏe tâm thần – hoặc cả hai cùng một lúc.
Các viên chức cho rằng việc đàn áp là cần thiết để giữ cho các công viên công cộng, băng ghế và vỉa hè an toàn cho cư dân và họ đã đầu tư rất nhiều vào việc giải quyết tình trạng vô gia cư và cung cấp vô số dịch vụ mà một số người vô gia cư từ chối.
Nhưng những người ủng hộ người vô gia cư cho rằng luật chống cắm trại sẽ nhắm vào những người đang phải cố gắng thoát khỏi đường phố.
Các viên chức thành phố Garden Grove (GG) đã bỏ phiếu thông qua một sắc lệnh cấm cắm trại trong thành phố sau khi hợp tác với CalOptima để cung cấp dịch vụ y tế đường phố và Be Well OC để cung cấp dịch vụ tiếp cận người vô gia cư. Thành phố cũng đã mở một nơi trú ẩn cho người vô gia cư, cung cấp các chương trình điều trị ma túy và đào tạo việc làm.
Nghị viên GG Brietigam cho biết, “Chúng tôi đang cung cấp mọi dịch vụ. Chúng tôi đang cố gắng chăm sóc những người này một cách nhân đạo nhất có thể,”.
“Đồng thời, chúng tôi sẽ không cho phép họ tiếp tục cắm trại trong thành phố và gây ra các vấn đề về vệ sinh, gây ra hỏa hoạn, gây ra các vấn đề về phẩm chất cuộc sống cho cư dân của chúng tôi.”
Theo số liệu thống kê mới nhất về người vô gia cư vào đầu năm nay, dân số vô gia cư của thành phố đã giảm từ 391 người vào năm 2022 xuống còn 239 người vào năm 2024.
Brietigam cho biết cách thành phố GG giải quyết tình trạng vô gia cư đang trở thành mô hình trên toàn tiểu bang và khi sắc lệnh mới có hiệu lực, nó sẽ khuyến khích những người phản đối việc chấp nhận các dịch vụ xem xét lại.
"Chúng tôi có tất cả các chương trình mà người nộp thuế và cộng đồng đang trả tiền, tất cả các chương trình chăm sóc này để giúp đỡ mọi người, nhưng chúng tôi cũng cần một cây gậy, bởi vì, thành thật mà nói, rất nhiều người sẽ từ chối các dịch vụ. Họ chỉ không muốn nhận được sự giúp đỡ".
Những người chỉ trích cuộc tranh cãi gần đây về các cuộc đàn áp trại tị nạn và luật chống cắm trại cho rằng việc hình sự hóa tình trạng vô gia cư không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
Ugochi Anaebere-Nicholson, một luật sư của “Dự án Luật vì lợi ích công cộng”, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng phán quyết của Tòa án Tối cao vào đầu năm nay là một thất vọng.
“Nó thực sự không tính đến các giải pháp thực tế cho tình trạng vô gia cư, đó là nhà ở lâu dài và giá cả phải chăng, được hỗ trợ”, bà nói.
“Hình sự hóa mọi người và trừng phạt họ bằng tiền, phí, thời gian ngồi tù”, bà nói “Đó không phải là cách bạn đối phó với một người đang trải qua cuộc khủng hoảng mất nhà hoặc không thể tìm được nhà”.
TH
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Tổng thống thứ III của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ
Được nghe nhiều đời Tổng thống Mỹ có những câu chuyện rất nhân văn trong cuộc sống của họ trước khi làm tổng thống.
Cuộc chiến thuế quan của chính phủ Trump khiến thứ gì sẽ tăng giá?
Vào cuối tuần trước, TT Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế để áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc ...
FDA chuẩn thuận một loại thuốc giảm đau mới
Ngày thứ Năm vừa qua, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã chấp thuận một loại thuốc giảm đau mới sau hơn hai thập niên.