Thế Giới

Anh: Xe lao vào đám đông, 11 người bị thương

Saturday, 07/10/2017 - 08:31:29

Thủ đô London của Anh đang được đặt trong tình trạng an ninh cao độ, sau nhiều vụ tấn công khủng bố ở châu Âu trong những tháng qua.



Cảnh sát London đã bắt giữ một người đàn ông vào trưa thứ Bảy, sau khi chiếc xe của người này lao vào đám đông gần hai bảo tàng lớn ở thủ đô, khiến 11 người bị thương. Nhà chức trách cho biết sự việc không liên quan đến khủng bố. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Exhibition, gần bảo tàng Victoria & Albert và bảo tàng Lịch Sử Tự Nhiên, trong đó, chiếc xe đã lao lên lề và tông vào người đi bộ. Một người đàn ông đã bị bắt tại hiện trường và bị tạm giam sau đó.
Tuy cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, nhưng cảnh sát nói rằng sự việc là “một tai nạn giao thông” và không coi đây là hành động khủng bố. Nhà chức trách cho biết, có 11 người đã được cấp cứu, đa số đều bị thương ở chân và đầu. Trong số này có 9 người đã phải nhập viện. Những người bị thương được cho là không bị nguy hiểm đến tính mạng, và người đàn ông bị bắt cũng nằm trong số những người bị thương. Thủ đô London của Anh đang được đặt trong tình trạng an ninh cao độ, sau nhiều vụ tấn công khủng bố ở châu Âu trong những tháng qua.

Đan Mạch: Tìm thấy đầu của nữ phóng viên bị sát hại
Các người nhái Đan Mạch đã tìm thấy đầu, chân và quần áo của nữ ký giả Thụy Điển Kim Wall, bị giết sau khi lên tàu ngầm của nhà phát minh Peter Madsen. Theo truyền thông đưa tin hôm thứ Bảy, các bộ phận cơ thể và quần áo của cô Wall được tìm thấy vào thứ Sáu. Chúng nằm trong túi nhựa cùng với 1 con dao và các mảnh kim loại nặng, nhằm làm cho cái túi không thể nổi lên mặt nước. Nhóm người nhái phát hiện các bộ phận nêu trên gần nơi thi thể không đầu của nữ ký giả 30 tuổi được tìm thấy vào tháng 8.
Cảnh sát trưởng thành phố Copenhagen Moeller Jensen cho biết không có vết nứt trong hộp sọ của cô Wall, và từ chối bình luận về con dao. Nhà phát minh người Đan Mạch Peter Madsen, 46 tuổi, đang bị giam và bị truy tố tội giết người. Ông Madsen khai rằng, cô Wall chết vì tai nạn trên chiếc tàu ngầm tự chế UC3 Nautillus. Sau đó, ông ta ném thi thể người phụ nữ xuống biển. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết, thi thể được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Copenhagen vào ngày 21 tháng 8 có 15 vết thương do bị đâm. Cho đến nay, hai cánh tay của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Nghi can Madsen đã phủ nhận cáo buộc giết người, và sẽ bị tạm giam đến ngày 31 tháng 10. Sau thời điểm đó, tòa án sẽ quyết định có tiếp tục giam giữ nghi can cho đến khi xét xử hay không.
Các nhà điều tra tin rằng ông Madsen và cô Wall trước đây không quen biết nhau. Nữ ký giả định viết bài về nhà phát minh người Đan Mạch. Lần cuối cùng cô Wall được nhìn thấy là vào ngày 10 tháng 8, trên chiếc tàu ngầm dài 18 mét, nặng 40 tấn, khi nó rời Copenhagen. Ngày hôm sau, Madsen được cứu khỏi chiếc tàu ngầm lúc đó đang bị chìm và lập tức bị bắt. Nghi can được cho là cố tình đánh đắm con tàu. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện những đoạn video quay cảnh phụ nữ bị tra tấn và bị giết trên máy điện toán của Madsen. Công tố viên cho rằng các video này dường như có thật.


Ả Rập Saudi: Phá âm mưu tấn công gần hoàng cung
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ả Rập Saudi đã lên tiếng cảnh cáo công dân của mình, sau khi có thông tin về cuộc tấn công đã suýt xảy ra gần cung điện Al Salam. Thông tin cho thấy lực lượng an ninh Ả Rập Saudi đã ngăn chặn một cuộc tấn công gần cung điện Al Salam tại thành phố Jeddah. Sự việc đã khiến một kẻ tấn công và hai binh sĩ hoàng gia thiệt mạng.
"Do cảnh sát có thể mở các chiến dịch an ninh, nên công dân Hoa Kỳ phải cẩn thận khi đi lại trong khu vực này,” thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói. Chính quyền Ả Rập Saudi chưa đưa ra bất cứ thông báo nào liên quan tới vụ tấn công. Trước đó, các nhóm khủng bố như al-Qaeda và Nhà Nước Hồi Giáo thường thực hiện các vụ tấn công ở Ả Rập Saudi. Quân khủng bố thường nhằm vào các đền thờ ở khu vực phía đông của Ả Rập Saudi, nơi tập trung nhiều tín đồ Hồi giáo Shia.

Tây Ban Nha: Kêu gọi đối thoại với Catalonia
MADRID - Hàng ngàn người Tây Ban Nha hôm thứ Bảy đã tập trung tại quảng trường trung tâm ở thủ đô Madrid và Barcelona, kêu gọi chính phủ đối thoại với lãnh đạo Catalonia, nhằm ngăn cản khu tự trị này tuyên bố độc lập. Người tuần hành mặc áo trắng để đối chọi lại màu vàng và đỏ trên lá cờ của vùng Catalonia, hô các khẩu hiệu kêu gọi đối thoại. Đây được coi là nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình, trước một cuộc biểu tình lớn dự kiến diễn ra vào Chú Nhật của những người ủng hộ nỗ lực ly khai của vùng Catalonia.
Trước tòa thị chính Barcelona, nhiều người tham gia không chỉ mặc áo màu trắng mà còn sơn trắng lòng bàn tay và thả bóng bay màu trắng lên trời. Họ chỉ trích các chính trị gia Tây Ban Nha thất bại trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiến pháp được coi nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Trong khi lãnh đạo Catalonia, ông Carles Puigdemont, vẫn mở cửa cho khả năng hòa giải, thì Thủ Tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy kiên quyết yêu cầu khu tự trị từ bỏ kế hoạch tuyên bố độc lập, trước khi ngồi xuống đối thoại.
Lãnh đạo vùng Calalonia có thể sẽ đơn phương tuyên bố độc lập trong một phiên họp quốc hội địa phương diễn ra vào ngày 10 tháng 10, trễ hơn 24 tiếng so với dự kiến ban đầu. Hôm thứ Bảy, chính phủ Tây Ban Nha cũng lần đầu tiên lên tiếng xin lỗi những người Catalonia bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát, khi đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, hành động hòa hoãn của chính quyền dường như không khiến lãnh đạo vùng Catalonia thay đổi ý định đơn phương tuyên bố độc lập.

Bắc Hàn tố Mỹ âm mưu ám sát Kim hồi tháng 5
BÌNH NHƯỠNG - Triều Tiên cáo buộc giới tình báo Hoa Kỳ và Nam Hàn đã âm mưu thực hiện một vụ lật đổ và thậm chí ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng 5, theo hãng thông tấn KCNA. Hãng truyền thông Bắc Hàn hôm thứ Sáu cáo buộc, kế hoạch lật đổ nêu trên được tiến hành hồi tháng 5, theo lệnh của Cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA, và Cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn NIS. “Hồi tháng 5 năm nay, một nhóm khủng bố đã xâm nhập vào đất nước chúng ta theo lệnh của CIA và NIS, để tiến hành một vụ khủng bố nhằm vào trụ sở tối cao của chúng ta bằng vũ khí hóa học và sinh học. Tuy nhiên, sự việc đã bị phát hiện,” KCNA viết.
Hồi tháng Năm, Bắc Hàn cáo buộc tình báo Hoa Kỳ và Nam Hàn đứng sau âm mưu ám sát Kim Jong-un. Bình Nhưỡng thậm chí còn đòi dẫn độ Giám đốc cơ quan tình báo Nam Hàn, vì cho rằng viên chức này có liên quan. Tuy nhiên, Seoul đã bác bỏ những cáo buộc của Bắc Hàn. Một tháng sau, truyền thông quốc gia Bắc Hàn lại tiếp tục đăng đoạn video phỏng vấn người đàn ông được cho là do tình báo Hoa Kỳ và Nam Hàn thuê để ám sát Chủ Tịch Kim Jong-un.
Người đàn ông này nói rằng. “Kế hoạch đầu tiên là giấu chất độc nano trong một máy lạnh, và kích hoạt nó bằng giọng nói ở thời điểm quan trọng. Kế hoạch thứ hai là tiêm chất độc polonium vào người ông Kim Jong-un. Nhưng cuối cùng, kế hoạch lại là phủ chất độc vào ghế ngồi của ông ấy.” Người đàn ông này cho biết thêm, ông ta được giao nhiệm vụ thu thập nhiều thông tin nhất có thể về khu vực tổ chức các sự kiện, đặc biệt là thông tin về tình hình an ninh và bàn ghế nơi nhà lãnh đạo Bắc Hàn sẽ ngồi.
Tháng trước, Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho biết đang thành lập và huấn luyện một đơn vị chuyên làm nhiệm vụ ám sát lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Biệt đội này có tên Spartan 3000, và có khoảng 1,500 đến 3,000 binh sĩ.

Phi Luật Tân: Triệu phú bị Duterte đe dọa
Hãng hàng không Philippine Airlines (PAL) hôm thứ Sáu đã thông báo sẽ chuyển 6 tỷ peso ($117 triệu Mỹ kim) cho chính phủ để thanh toán khoản nợ liên quan đến phí dịch vụ phi trường, sau khi nhận được lời cảnh cáo của Tổng Thống Rodrigo Duterte. Trước đó, trong một buổi lễ của Hội luật sư Phi Luật Tân hôm 26 tháng 9, Tổng Thống Rodrigo Duterte đã nêu đích danh nhà tài phiệt Lucio Tan, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của PAL.
"Tôi sẽ cho ông 10 ngày. Hãy trả số tiền đó. Nếu ông không trả, tôi sẽ phá hủy nó. Sẽ không còn sân bay nào cả,” Tổng Thống Duterte nói. Trước khi bị tập đoàn của ông Lucio Tan mua lại vào thập niên 1990, PAL là công ty thuộc sở hữu chính phủ và được miễn mọi loại thuế và phí sử dụng phi trường. Sau khi tư nhân hóa, PAL vẫn độc quyền sử dụng trạm số 2 cho các chuyến bay quốc tế và nội địa kể từ năm 1999 đến nay, nhưng không trả các khoản thuế và phí cho chính phủ.
Chính quyền của cựu Tổng Thống Benigno Aquino từng cố gắng thu hồi khoản nợ phí sử dụng sân bay của PAL nhưng không thành. Chỉ đến khi Tổng Thống Duterte gây áp lực, hãng hàng không này mới chịu trả tiền cho chính phủ. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng Thống Duterte chỉ trích nhân vật giàu có thứ hai của Phi Luật Tân vì những khoản nợ thuế. Vào tháng 4, ông Duterte cho rằng ông Tan, chủ sở hữu tập đoàn LT kinh doanh thuốc lá, rượu, ngân hàng, đồ uống và bất động sản, nợ chính phủ 30 tỷ peso tiền thuế.

Hoa Kỳ định gắn dàn radar sát biên giới Nga
ESTONIA – Chính phủ Hoa Kỳ đang định chi $5 triệu Mỹ kim để xây dựng hệ thống radar tại biên giới giữa Estonia và Nga, nhằm tăng cường năng lực giám sát ở khu vực này. Thông báo của Bộ Nội Vụ Estonia cho biết, Hoa Kỳ muốn đặt hệ thống radar trên sông Narva, ngăn cách giữa Estonia và Nga. Chi phí của dự án bao gồm các khoản tiền dành cho việc thiết kế, lắp đặt radar, xây dựng đường và hệ thống an ninh ở thị trấn Narva, cực đông của Estonia, và nằm sát thành phố Ivangorod của Nga.
Theo Bộ Trưởng Nội Vụ Estonia Andres Anvelt, sau khi hoàn thành, hệ thống radar mới sẽ giúp phát hiện các hoạt động ở khu vực gần biên giới với Nga. Hệ thống radar do Hoa Kỳ tài trợ là một phần của dự án trị giá $82 triệu Mỹ kim, để tăng cường an ninh biên giới của Estonia với Nga, bao gồm việc trang bị các công nghệ giám sát dọc biên giới. Bộ Trưởng Anvelt cho biết, hệ thống radar này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với các đồng minh trong khối NATO của Estonia.
Từ sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, Estonia cùng các quốc gia Baltic và Ba Lan đã nhiều lần kêu gọi NATO tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, để đối phó với “sự gây hấn từ Nga.” Các hoạt động quân sự của NATO ở gần biên giới Nga đã nhiều lần bị Moscow chỉ trích là hành động khiêu khích, nhằm phá hoại cân bằng an ninh khu vực.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT