Người Việt Khắp Nơi

Anh Việt ở Tân Tây Lan không nhận tội buôn ma túy đá

Wednesday, 07/02/2018 - 08:31:56

Tin địa phương cho biết Phạm Văn Tâm không nhận tội về bốn cáo buộc liên quán tới ma túy, trước thẩm phán Richard McIlraith tại tòa án Manukau District Court vào ngày thứ Tư, 7 tháng 2, 2017.


Tòa án Manukau District Court (Stuff)

AUCKLAND - Một thanh niên 25 tuổi sống ở phía nam thành phố Auckland đã không nhận tội về những cáo buộc nhập cảng và cung cấp methamphetamine (ma túy đá).

Tin địa phương cho biết Phạm Văn Tâm không nhận tội về bốn cáo buộc liên quán tới ma túy, trước thẩm phán Richard McIlraith tại tòa án Manukau District Court vào ngày thứ Tư, 7 tháng 2, 2017.

Anh ta bị truy tố với hai cáo buộc nhập cảng methamphetamine, cũng như một cáo buộc về việc cung cấp thứ ma túy này.

Cáo buộc thứ tư là về việc sở hữu các đồ nghề ma túy, cụ thể là ống thủy tinh để dùng ma túy đá.
Tâm bị truy tố cùng chung với một người khác, với hai tội danh nhập cảng ma túy.
Hồ sơ tòa án liệt kê nghề nghiệp của Tâm là một người lao động. Anh đã chọn ra tòa và bị xét xử bởi bồi thẩm đoàn.

Các hồ sơ tòa án cho biết, Phạm Văn Tâm, cư ngụ tại Otara, đã nhập cảng và cung cấp chất ma túy hạng A, từ tháng Mười tới tháng 12 năm ngoái.

Tại tòa án hôm thứ Tư, luật sư Lynn Hughes của Tâm nói rằng bà đã nhận được những lời hướng dẫn của quan tòa và nói lại với Tâm, qua sự trợ giúp của một thông dịch viên tiếng Việt, và Tâm đã không nhận tội.
Các cáo buộc về việc nhập cảng và cung cấp đều dẫn tới mức phạt tối đa là tù chung thân. Trong khi đó cáo buộc về việc sở hữu dụng cụ ma túy dẫn tới một mức phạt tối đa là một năm tù hoặc bị phạt $500 tiền Tân Tây Lan (khoảng $365 Mỹ kim).

Về một vấn đề khác, Tâm cũng đang bị cáo buộc về tội trộm cắp tại tòa án Waitakere District Court.
Anh ta bị giam giữ cho đến khi một cuộc điều trần về việc đóng tiền thế chân sau đó trong tháng này, với một buổi điều trần xét lại vụ án trong tháng Năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT