Thế Giới

Anh: Người tình hai dòng máu của Harry

Monday, 08/05/2017 - 10:46:17

Một phụ nữ là “fan” của Hoàng Gia Anh viết, “Có vẻ yêu đương đã về, có thể lại sắp có một đám cưới Hoàng Gia cho coi.”


Harry và Meghan (Filmmagic)


Lần đầu tiên ảnh của người tình chính thức của Hoàng Tử Harry được công bố. Đó là nữ tài tử Hoa Kỳ Meghan Markle. Không phải y phục của cô làm mọi người chú ý, mà gây “sóng gió” trên các trang mạng là thái độ âu yếm nhau của cả hai, nhất là nụ hôn mà Harry trao cho người yêu.
Hai người đi xem một trận polo với nhau và ôm hôn ngay trước khi bước lên xe.
Một phụ nữ là “fan” của Hoàng Gia Anh viết, “Có vẻ yêu đương đã về, có thể lại sắp có một đám cưới Hoàng Gia cho coi.”
Cặp tình nhân đã bắt đầu được để ý từ năm 2016, khi lần đầu tiên Điện Kensington Palace chính thức nhìn nhận, “Người yêu của Hoàng Tử là Meghan Markle hay bị các phóng viên quấy rầy, có nhiều bình phẩm không hay về chủng tộc đã được đưa ra.”
Meghan Markle có cha là người da trắng, mẹ người da đen. Cô chào đời tại Los Angeles.

Nhật báo động về tàu Trung Quốc
Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản đã báo động hôm thứ Hai sau khi có báo cáo là tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản gần Okinawa và vùng đảo Sensaku Islands. Các hãng thông tấn NHK và Kyodo News cho biết có 4 chiếc tàu của Trung Quốc đã ngang nhiên đi vào vùng biển của Nhật Bản. Vùng biển Sensaku Islands, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài, là nơi vận thưởng xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Nhật và Trung Quốc.
Các báo cáo cho bết đây là lần đầu tiên từ 2 tuần qua mà tàu Trung Quốc lại xuất hiện. Vào cuối tháng 3 nhiều tàu của Trung Quốc bị bắt gặp lởn vởn ngoài khơi đảo Uotsuri-Shima là đảo lớn nhất của quần đảo Sensaku Islands trong khoảng 1 giờ 30 phút, sau đó tiến ra khỏi vùng biển của Nhật.
Trong các trường hợp tương tự trước đây, Bộ Ngoại Giao Nhật gửi kháng thư vào tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Tokyo. Trong năm 2016, hơn 100 chiếc tàu của Trung Quốc đã xâm nhập vào lãnh hải của Nhật tại đây.

A Phú Hãn: IS bị thiệt hại khá nặng
Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ loan báo là sau một vụ đột kích quân sự và cuối tháng Tư, Abdul Hasib, thủ lĩnh nhóm IS ở Afghanistan đã bị giết. Tướng John Nicholson, Tổng Chỉ Huy quân đội Mỹ ở Afghanistan, cho hay Hasib là thủ lĩnh thứ nhì của IS bị giết từ 9 tháng qua ở Afghanistan.
Không quân của Afghanistan cũng đánh phá nhiều mục tiêu của nhóm IS ở tỉnh Nangarhar phía đông của Afghanistan, giết chết 34 tay súng của IS, theo lời đại diện chính phủ Afghanistan cho hay hôm thứ hai. IS đã gieo rắc chết chóc và kinh hoàng cho dân chúng Afghanistan ở tỉnh Nangarhar.
Chính Hasib là kẻ ra lệnh cho thuộc hạ chặt đầu các trưởng lão ngay trước mặt thân nhân của họ và ép các cô gái trẻ phải lấy chiến binh IS. Hasib cũng là người ra lệnh tấn công một bệnh viện ở Kabul làm gần 50 người chết. Có hai binh sĩ Mỹ tử thương trong vụ hành quân giết chết Hasib vào ngày 27 tháng 4, và Bộ Quốc Phòng Mỹ đang cho điều tra cái chết của họ, liệu có phải do bị đồng minh bắn lầm hay không.

Nga hưởng lợi từ vụ Bắc Hàn
Có thể Nga đang tìm cách hưởng lợi từ tình hình căng thẳng cực độ của bán đảo Triều Tiên. Khi mối giao hữu “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang bị sứt mẻ lớn, Moscow sẵn sàng nhảy vào thế chỗ Bắc Kinh.
Stratfor, một công ty chuyên về tình báo chính trị, giải thích, “Nga đang âm thầm bắt đầu dọn đường cho quan hệ của mình với Bắc Hàn ngày thêm mạnh mẽ, trong tầm chiến lược gây ảnh hưởng toàn cầu của Điện Kremlin.”
Vào năm 2014, Nga đã hủy bỏ 90% số nợ $11 tỉ đô la mà chính phủ Bình Nhưỡng nợ của Nga trong thời Liên Xô cũ. Ngày 8 tháng 5 một dịch vụ chở phà giữa Rajin và Vladivostok khai mạc, với khả năng chuyên chở qua lại 200 hành khách và trên 1,000 tấn hàng hóa 6 lần trong mỗi tháng giữa hai nước.
Hãng tin Reuters cho hay nhiều khí tài quân sự được Nga chở đến biên giới với Bắc Hàn, nhưng Moscow giải thích đây là một phần của kế hoạch tập trận của Nga mà thôi.

Mỹ: Phi thuyền bí mật quay về Trái Đất
Phi thuyền không gian của Không Lực Mỹ với mã số X-37B đã đáp xuống ngày Chủ Nhật ở trung tâm Kennedy Space Center của NASA. Phi thuyền có tên đầy đủ là X-37B Orbital Test vehicle (OTV-4).
OTV-4 có hình dạng giống như một chiếc máy bay nhỏ, đã lập một thành tích bay gần 24 tháng, tức gần 2 năm liên tục trong vũ trụ không nghỉ. Các viên chức của Không lực Mỹ cho hay họ rất “phấn khởi vì những dữ kiện mà OTV-4 thu thập được.”
Theo một thông báo báo chí, NASA cho hay chiếc phi thuyền được chế tạo nhằm thực hiện các chuyến bay tái sử dụng lại trong tương lai. Nhưng những gì mà phi thuyền bí mật này thực hiện trong gần 2 năm qua thì ít ai rõ, vì mục tiêu của nó thuộc loại “tối mật.”
Chương trình bí ẩn này bắt đầu từ năm 2010, gây ra nhiều đồn đoán về sứ mạng dài ngày của chiếc phi thuyền không gian không người lái này. Không Lực Mỹ thì cho hay nó tượng trưng cho loại phi thuyền có thể tái sử dụng, nhưng nhiều người cho OTV-4 có nhiệm vụ thám thính từ vũ trụ.

Cam Bốt tịch thu gần 70 tấn mỹ phẩm lậu
Chính phủ Cambodia đã tịch thu gần 70 tấn mỹ phẩm lậu và nguyên liệu để chế tạo mỹ phẩm, theo lời một viên chức Cambodia cho báo chí hay hôm thứ Hai. Các sản phẩm này bắt chước hàng mỹ phẩm của Nam Hàn, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông Mech Sophana, Giám Đốc Ủy Ban Chống Hàng Lậu của Cambodia, mô tả “đây là vụ bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay ở Camdodia về loại này, trị già nhiều triệu đô la.”
Trong số các mặt hàng bị tịch thu có các mỹ phẩm chuyên làm trắng da và mỹ phẩm dầu gội đầu, vốn là hai mặt hàng rất được ưa chuộng đối với khách hàng ở châu Á. Trong các cuộc ruồng bố tảo thanh của cảnh sát Cambodia, có 6 nghi can bị bắt bao gồm 4 người Trung Quốc, một người có hai dòng máu Cambodia-Việt Nam và một người Cambodia.
Có ba người trong số này đã được trả tự do nhưng bị cấm ra khỏi Cambodia, vì cuộc điều tra chưa kết thúc. Ông Sophana cho hay nhiều máy móc làm mỹ phẩm nhái cũng bị tịch thu trong đợt này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT