Người Việt Khắp Nơi

Anh Mỹ gốc Việt bị đâm chết vì không mang khẩu trang

Thursday, 06/05/2021 - 09:56:39

Nạn nhân là một thanh niên gốc Việt chào đời tại Pennsylvania. Hành động đâm dao xảy ra chỉ trong vòng một phút.


John Huỳnh cùng cha, chị và em gái trong ngày ra trường. (Gofundme)

 


SEATTLE - Ian Patrick Williams, 25 tuổi, một sinh viên da trắng học năm thứ tư ngành khoa học điện toán, đã bị truy tố tội sát nhân nghiêm trọng cấp bậc thứ hai bởi Phòng Biện Lý Hạt King County, vì tội cầm dao đâm chết một người bên ngoài một khu chung cư tại thị xã Bothell thuộc vùng phụ cận đông bắc thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Tiền thế chân tại ngoại cho Williams là $2 triệu Mỹ kim.

Nạn nhân là một thanh niên gốc Việt chào đời tại tiểu bang Pennsylvania. Hồ sơ truy tố cho biết hành động đâm dao xảy ra chỉ trong vòng một phút sau khi hai người đụng độ bên ngoài chung cư vào chiều tối Chủ Nhật, 25 tháng Tư, 2021. Nguyên nhân là vì anh John Huỳnh, 29 tuổi, đã không mang khẩu trang.

Nghi can Ian Williams chưa hề có hồ sơ phạm pháp. Cảnh sát tại Bothell nói rằng hình ảnh từ video giám sát cho thấy Ian Williams đã đưa ngón tay giữa hướng về John Huỳnh với ý chửi thề “xuống địa ngục” (go to hell). Khoảng 45 giây sau thì Ian Williams cầm dao đâm John Huỳnh. Cảnh sát nói rằng hai người chưa hề gặp nhau trước đây.

Chỉ huy cảnh sát Bryan Keller từng nói với đài KIRO 7 News, “Tôi biết có nhiều câu hỏi liên quan đến động lực, và cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu.”


Ian Williams

Theo biên bản của cảnh sát, John Huỳnh đã rời khu nhà chung cư Villas at Beardslee cùng với ba người mà trong đó có vợ của anh. Nghi can Ian Williams đã đứng bên ngoài gần cửa khu nhà chung cư.

Trên một chục nhân chứng nói với cảnh sát rằng ngay sau khi thấy John Huỳnh đang rời chung cư, Ian Williams liền đưa ngón tay giữa để chửi thề và gây sự.

Các nhân chứng nói rằng John Huỳnh đã hỏi Ian Williams rằng anh ta giơ tay để chào hay để chửi. Biên bản của cảnh sát ghi chép rằng một nhân chứng đã thấy nghi can “Williams rút ra một con dao và đâm vào tim của nạn nhân.”

Có nhiều người từ tòa nhà chung cư và từ nhà hàng đối diện bên kia đường đã chứng kiến sự việc.

Cảnh sát Bothell nói rằng ngay sau khi đâm nạn nhân, Williams chạy lên tầng thứ ba của chung cư nơi anh ta sống chung với mẹ. Người mẹ kể với cảnh sát rằng con trai của bà đã “rất sôi nổi và nói với bà rằng anh ta bị tấn công bởi một người chống mang khẩu trang.”


John Huỳnh (Gofundme)

Khi cảnh sát đến điều tra, họ bắt Williams ở trong phòng ngủ với những vết cắt dính máu trên cả hai bàn tay. Williams đã nói cho các cảnh sát viên biết con dao xếp dài 3-inch (bằng một ngón tay) nằm trong phòng vệ sinh. Cảnh sát tin rằng con dao này đã được dùng để đâm nạn nhân. Người mẹ nói với cảnh sát rằng con trai bà mang dao trong người để mở những hộp giấy.

Sau khi bị bắt về ty cảnh sát, Ian Williams đã từ chối trả lời các câu hỏi để viết vào biên bản.

Trên mạng Gofundme có hai trang gây quỹ được mở để lo hậu sự cho anh John Huỳnh, một do bạn của anh lập tại Seattle để giúp vợ anh là cô Rumeet Waraich và một từ các thân nhân ở Pennsylvania, với chỉ tiêu tổng cộng là $30,000. Tính đến chiều thứ Năm, 6 tháng 5, 2021, tổng số tiền quyên góp đã hơn $100,000 Mỹ kim từ hai trang này.

Nghi can Ian Williams đang học tại trường Washington State University (WU) tại Bothell. Hệ thống trường Washington State University cũng là nơi anh John Huỳnh đã theo học. Trường này đã ra thông cáo chia buồn cùng gia đình anh John Huỳnh và đồng thời muốn trấn an người gốc Á Châu trước tình trạng thù ghét người gốc Á đang phổ biến tại Hoa Kỳ.


John Huỳnh và mẹ (Gofundme)

Thông cáo của trường viết: “Chúng tôi công nhận rằng đối với người Á Châu, hay Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, cuộc tấn công này gợi nhớ các cuộc tấn công và hành động đe dọa khác đối với người gốc Á. Chúng tôi rất quan tâm đến vấn nạn này, và hiểu nỗi lo lắng, sợ hãi mà sự việc này đã gây ra.”
Ian Williams sẽ ra tòa vào ngày 15 tháng Năm.

John Huỳnh đã tốt nghiệp trường trung học Ephrata High tại Hạt Lancaster, Pennsylvania năm 2010, trước khi đến học tại trường Washington State University. Ngoài vợ Rumeet Waraich ở Washington, anh John Huỳnh để lại cha mẹ và hai chị em tại Pennsylvania.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT