Thế Giới

Anh đòi Trung Quốc trả lại tiền cho các bộ xét nghiệm kém phẩm chất

Monday, 13/04/2020 - 05:55:53

Theo truyền thông Anh, chính phủ nước này đang yêu cầu đối tác Trung Quốc hoàn lại số tiền mà London đã bỏ ra để mua 3.5 triệu bộ xét nghiệm Covid-19.

LONDON – Theo truyền thông Anh, chính phủ nước này đang yêu cầu đối tác Trung Quốc hoàn lại số tiền mà London đã bỏ ra để mua 3.5 triệu bộ xét nghiệm Covid-19. Bộ Y Tế Anh cho biết đã đặt mua 3.5 triệu bộ xét nghiệm chích ngón tay từ các nhà sản xuất Trung Quốc hồi tháng 3.
"Không một bộ xét nghiệm nào vượt qua được cuộc kiểm tra về độ chính xác,” Bộ Y Tế Anh nói. Trước đó, nhiều nước châu Âu cũng đã chỉ trích phẩm chất tệ hại của thiết bị y tế chống dịch Covid-19 do Trung Quốc sản xuất và xuất cảng.

Bộ Y Tế Hòa Lan vừa thu hồi 600,000 khẩu trang Trung Quốc do thiết kế không phù hợp và bộ lọc bị lỗi. Tây Ban Nha than phiền 60,000 bộ xét nghiệm mua từ Trung Quốc có phẩm chất rất rồi tệ. Thậm chí Thủ Tướng Slovakia Igor Matovic tuyên bố ông muốn ném 1 triệu bộ xét nghiệm Trung Quốc "xuống sông Danube” vì chúng quá thiếu chính xác. Tuần trước, Ireland ra "tối hậu thư" đòi tiền Trung Quốc sau khi các nhân viên y tế nước này phát hiện 20% số thiết bị bảo vệ cá nhân mua từ Trung Quốc với giá 176 triệu bảng Anh là "không thể sử dụng được.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT