Mẹo Vặt

An toàn đêm Halloween

Thursday, 16/10/2014 - 07:04:11

Nhớ cho các em mặc đủ ấm. Đêm mùa thu là khá lạnh. Nên nghe tiên đoán thời tiết để biết phải cho các em ăn mặc thế nào cho thích hợp. Sau đêm Halloween mà các em phải bỏ học nằm nhà vì cảm cúm thì không biết kẹo có chữa được ho, đau cổ và sổ mũi không nhỉ?

Bài VŨ HẰNG

Ngày Halloween gần tới, làm Hằng nhớ lại một câu hát “Con cái thì mừng, cha mẹ thì lo!” Đó là tâm trạng những ngày gần Tết mình ngày xưa. Áp dụng với ngày Halloween bây giờ cũng đúng: Đám trẻ háo hức chờ đợi, trong khi các bậc cha mẹ thì lo muốn chết. Chỉ vì cái trò trick-or-treat, là tục lệ trẻ con đi xin kẹo vào đêm Halloween. Mặc dầu chẳng thiếu thốn gì, nhưng kẹo bánh có lúc nào mà không hấp dẫn trẻ em, chưa kể đến niềm vui được hóa trang, hòa nhập với bạn bè tung tăng ngoài phố. Tuy nhiên, dính với cái sinh hoạt này đã xảy ra không ít những điều đáng tiếc, đầy rủi ro, khiến các bậc cha mẹ buộc phải quan tâm.



Trang phục

Ông bà mình có câu: Già bát canh, trẻ manh áo mới. Quần áo hóa trang trong đêm Halloween mang lại không ít niềm vui cho trẻ em. Nhưng cần kiếm trang phục nổi nang cho người khác dễ nhận ra đứa bé, với những màu sắc sáng hồng, có đường viền, dải băng, hoặc cúc phản chiếu ánh sáng để đứa bé khỏi lẫn vào bóng đêm, nhất là khi các em mặc đồ sẫm màu.
Trang phục cần phải vừa vặn và dễ chịu. Áo khoác lòa xòa quá hoặc giầy quá rộng khiến các em đi lại dễ bị té ngã. Và không gì khổ sở hơn khi đứa bé về nhà với đôi chân sưng phù, mọng nước.
Mặt nạ ma quỉ thì đừng mang, kẻo lại chẳng nhìn thấy đường xá, xe cộ chung quanh. Nếu các em thích quá, gỡ ra không được, thì phải có người lớn đi kèm, nắm tay em khi đi qua đường. Nếu đeo mặt nạ, nhớ cắt cho đôi mắt rộng ra để trẻ nhìn cho dễ.
Để những thứ trang bị như que, gậy, kiếm ở nhà. Các em mang theo có thể vô tình chọc vào mắt hoặc ngã té trên gậy rất nguy hiểm. Nếu cứ thích mang kiếm, mang gậy, nên kiếm thứ nào làm bằng nhựa mềm, không có cạnh sắc, và khi đâm vào thì cong lại hoặc đàn hồi.
Nhớ cho các em mặc đủ ấm. Đêm mùa thu là khá lạnh. Nên nghe tiên đoán thời tiết để biết phải cho các em ăn mặc thế nào cho thích hợp. Sau đêm Halloween mà các em phải bỏ học nằm nhà vì cảm cúm thì không biết kẹo có chữa được ho, đau cổ và sổ mũi không nhỉ?
Tô mặt bằng sơn màu không độc chất: Khi mua sơn màu tô mặt, cần phải đọc rõ thành phần cấu tạo xem có độc chất hay không. Trong thị trường hiện nay, đòi hỏi đồ dùng bình dân không có độc chất thì cũng khó, khi mà đa số đều “made in China” cả. Để ý khi dán lông nheo giả, lông mà giả, móng tay, râu…. Tất cả những gì dán trên da cũng có thể làm các em đau đớn khi gỡ bỏ.

An toàn đường xá

Khi các em đi “trick or treat” thì không có luật nào cấm xe cộ chạy qua cả. Vì thế phải làm sao để hình dáng các em hiện rõ, và bản thân các em phải có khả năng nhìn rõ nơi mình đang đi – lối vào cửa nhà người ta, có nơi tối tăm thiếu ánh sáng, có nơi lỗi lõm, hoặc phải lên cầu thang khiến trẻ em vấp ngã.
Đưa cho con mình một cái đèn bấm, là điều rất quan trọng khi các em đi trong trời tối và nhất là khi băng ngang đường. Nếu được, nên mua đèn bấm trang trí Halloween, bằng không thì một cái đèn bấm thường cũng được.
Mang thêm những que tự sáng (glowstick) như một thứ đồ trang trí, mà cũng để người khác dễ nhận ra sự hiện diện của các em.
Dặn các em chỉ nên qua đường ở những chỗ có ánh đèn, ở góc đường, hoặc trên đường lane dành cho người đi bộ (crosswalks).
Đừng nên để các cháu đi xe đạp hoặc đi ván trượt (skateboard) vì lề đường đêm Halloween chắc chắn sẽ đông người qua lại.



Các vấn đề an toàn khác

Cấm các cháu vào tận trong nhà người ta để “trick or treat”, trừ khi đó là nhà bà con họ hàng hoặc nhà bạn thân mà các cháu đã biết.
Coi chừng chó của chủ nhà xông ra tấn công. Đến nhà nào mà chó xông ra sủa, đó là dấu chỉ chủ nhà không thích tiếp đón, dặn các cháu đừng liều tiến vào.
Xác định rõ giờ đi và giờ về, để nếu quá hạn thì phụ huynh còn biết mà đi tìm. Nên đưa cho các cháu một cái phone tay để sử dụng. “Ma” đi xin kẹo vào thời buổi điện tử đâu có phải là “ma đói”!
Chỉ nhận kẹo bánh còn gói trong giấy, và dặn trẻ mang về nhà để phụ huynh kiểm soát trước khi ăn. Đã có một vài trường hợp kim nhọn hoặc chất độc giấu bên trong kẹo bánh. Dù chỉ có 1 kẻ ác tâm như vậy thôi cũng đã là quá nhiều, và buộc phụ huynh phải đề phòng vì an nguy cho con em mình.

Có thể làm gì khác không?

Và sau cùng, phải công nhận rằng để cho các em đi ngoài đường phố trong đêm tối, đến nhà người lạ để “trick or treat” là một việc làm đầy rủi ro, chúng ta buộc phải chấp nhận theo phong tục mà thôi. Liệu có thể tránh được bằng cách cho trẻ em tham gia những sinh hoạt khác lành mạnh hơn không? Chẳng hạn: Trường học, nhà thờ, cộng đồng khu xóm cùng tổ chức một buổi Diễn Hành Halloween hoặc Liên Hoan Mùa Thu để các em khoe sáng kiến hóa trang. Nên xem chương trình của các Shopping Mall cho đêm Halloween, nhiều nơi có tổ chức cho các em đi chơi trick or treat từ tiêm này qua tiệm khác. Nếu được như vậy thì vẻ vang, an toàn, mà thâu hoạch lại dồi dào hơn nhiều.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT