Thế Giới

Ấn Độ và Pakistan tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ của nhau ở biên giới

Wednesday, 27/02/2019 - 08:31:05

Ngược lại, Bộ Ngoại Giao Ấn Độ nói rằng nước này đã bắn hạ 1 chiến đấu cơ Pakistan, và chiếc máy bay rơi trong lãnh thổ Pakistan. Đại diện Ấn Độ cũng nói rằng nước này chỉ bị mất 1 chiến đấu cơ. Sự việc xảy ra sau khi các chiến đấu cơ 2 bên đối đầu nhau tại khu vực biên giới ở Kashmir.

NEW DELHI - Ấn Độ và Pakistan vào ngày thứ Tư cùng tuyên bố đã bắn hạ các chiến đấu cơ của đối phương. Đồng thời, Pakistan cũng bắt giữ 1 phi công Ấn Độ, vào 1 ngày sau khi các chiến đấu cơ Ấn Độ không kích trong lãnh thổ Pakistan – lần tấn công đầu tiên tính từ cuộc chiến năm 1971, khiến các cường quốc thế giới phải kêu gọi hai bên kềm chế. Cả hai quốc gia đã ra lệnh thực hiện nhiều cuộc không kích trong hai ngày qua, trong khi lực lượng trên mặt đất cũng nổ súng vào nhau tại hàng chục địa điểm.
Thiếu Tướng Asif Ghafoor, phát ngôn viên quân đội Pakistan, thông báo trên Twitter rằng quân đội nước này đã bắn hạ 2 chiến đấu cơ Ấn Độ bên trong lãnh thổ Pakistan. Một chiến đấu cơ rơi trong lãnh thổ Pakistan và 1 phi công bị bắt, chiếc còn lại rơi trong phần lãnh thổ Ấn Độ. Chính phủ Pakistan cũng công bố hình ảnh chiếc máy bay bị bắn hạ và viên phi công bị bắt.
Ngược lại, Bộ Ngoại Giao Ấn Độ nói rằng nước này đã bắn hạ 1 chiến đấu cơ Pakistan, và chiếc máy bay rơi trong lãnh thổ Pakistan. Đại diện Ấn Độ cũng nói rằng nước này chỉ bị mất 1 chiến đấu cơ. Sự việc xảy ra sau khi các chiến đấu cơ 2 bên đối đầu nhau tại khu vực biên giới ở Kashmir.
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã nói chuyện với những người đồng cấp Pakistan và Ấn Độ, kêu gọi hai bên kềm chế tránh để xung đột gia tăng. Pakistan đã đóng không phận và mọi chuyến bay thương mại trong quốc gia này đều bị hủy. Không quân Ấn Độ cũng ra lệnh đóng cửa phi trường chính của Kashmir tại Srinagar, cùng ít nhất 3 phi trường khác tại các bang lân cận.

Ai Cập: Tài xế đánh lộn, đầu máy xe lửa phát nổ khiến 25 người chết
CAIRO – Vào ngày thứ Tư, vụ ẩu đả giữa 2 người điều khiển xe lửa đã dẫn đến việc một đầu máy không người kiểm soát tự tăng tốc, lao vào rào chắn và phát nổ, tại nhà ga chính của thủ đô Ai Cập, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.
Nhà chức trách cho biết, một toa đầu máy xe lửa đã lao thẳng vào một hàng rào, tạo ra một vụ nổ lớn và gây cháy. Ngoài những người chết, ít nhất 47 người khác cũng bị thương, nhiều người trong số này bị thương nghiêm trọng, nên số người chết có thể còn tăng nữa.
Trong sự việc xảy ra tại nhà ga Ramses ở trung tâm Cairo, các nhà điều tra xác định người điều khiển toa đầu máy xe lửa đã rời xe để đánh nhau với 1 người điều khiển khác, vì bị đoàn xe của người này chặn đường. Tuy nhiên, người điều khiển rời đi mà không cài thắng, và đoàn xe kia bắt đầu lùi lại, đẩy vào đầu máy.
Đầu máy xe lửa sau đó tăng tốc, lao vào hàng rào bằng bê-tông và kim loại, và phát nổ. Nhà chức trách cho biết một số thi thể bị thiêu cháy đến nỗi không thể nhận dạng, và các cuộc kiểm tra DNA đang được thực hiện để xác định danh tính nạn nhân. Người điều khiển xe lửa vẫn đang bị thẩm vấn, và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Nhật sẽ không xóa cấm vận đối với Bắc Hàn
TOKYO - Theo truyền thông Nhật đưa tin, chính phủ Tokyo đã thông báo với Hoa Kỳ rằng nước này không có ý định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương do Nhật áp đặt lên Bắc Hàn, cho dù hội nghị tại Hà Nội giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Kim Jong Un đặt được kết quả tốt. Bản tin của tờ Mainichi nói, Nhật Bản không có ý định hỗ trợ kinh tế hay gởi hàng viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn, ngay cả khi Tổng Thống Trump đồng ý giảm nhẹ một số lệnh cấm vận mà Hoa Kỳ ban hành đối với Bình Nhưỡng.
Viên chức tại bộ ngoại giao Nhật không xác nhận tin tức này, nhưng nói rằng Tokyo sẽ khuyến khích tiến trình hòa bình giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Viên chức này cho biết, trong lần nói chuyện gần đây nhất giữa Thủ Tướng Shinzo Abe và Tổng Thống Trump, hai lãnh đạo đã thảo luận về cách giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của Bắc Hàn, và việc các công dân Nhật bị bắt cóc.
Nhật là nước ủng hộ mạnh mẽ đối với các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn, đồng thời cũng ban hành một số lệnh cấm vận của riêng nước này trong hơn 1 thập niên qua, để tăng thêm áp lực lên Bình Nhưỡng. Mối lo ngại chính hiện nay của Tokyo là việc Hoa Kỳ có thể đạt thỏa thuận với Bắc Hàn, trong đó cho phép chính phủ Kim Jong Un giữ lại các hỏa tiễn tầm ngắn và tầm trung, vốn có thể bắn đến lãnh thổ Nhật Bản. Ngoài ra, Tokyo và Bình Nhưỡng vẫn chưa giải quyết được vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc, được cho là gồm 8 người đàn ông và 9 phụ nữ, bị các điệp viên Bắc Hàn bắt cóc vào thập niên 70 và 80.

Trung Quốc phong tỏa biển Hoàng Hải, có thể để thử nghiệm chiến hạm
LIÊU NINH - Cơ quan quản lý cảng Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày thứ Tư thông báo khu vực ngoài khơi biển Hoàng Hải phía đông bắc Trung Quốc sẽ bị đóng cửa trong các ngày từ 3 đến 6 tháng 3 nhằm phục vụ cho hoạt động quân sự. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ vận hành thử nghiệm cùng lúc 2 hàng không mẫu hạm của nước này là Liêu Ninh và Type 001A trên vùng biển bị phong tỏa.
"Tàu Liêu Ninh có thể chạy thử trong thời gian đóng hải phận, tuy nhiên Trung Quốc đóng cửa vùng biển trên Hoàng Hải chủ yếu để thử Type 001A, đặc biệt là hệ thống bay. Type 001A sẽ sớm được giao cho Hải quân, đòi hỏi Trung Quốc phải huấn luyện phi công cất - hạ cánh trên tàu này,” chuyên gia quân sự Li Jie nói.
Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh vừa trải qua 9 tháng bảo trì và nâng cấp tại nhà máy đóng tàu ở Đại Liên, để tham gia huấn luyện với chiến đấu cơ J-15. Hệ thống kiểm soát không lưu, đài chỉ huy và giàn radar trên tàu Liêu Ninh đều được nâng cấp trong đợt này. Trong khi đó, hàng không mẫu hạm Type 001A đã trải qua 4 chuyến thử nghiệm trên biển, sau khi được hạ thủy tháng 4, 2017.
Liêu Ninh và Type 001A dự kiến có mặt trong đợt diễn binh ngày 23 tháng 4 ngoài khơi Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, một phần trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc dự định sẽ đưa tàu Type 001A vào hoạt động trong năm nay. Type 001A là hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên do Trung Quốc tự đóng, dựa trên khuôn mẫu của tàu Liêu Ninh, với kích thước lớn hơn một chút và các công nghệ hiện đại hơn.

60 người bị chôn vùi do lở đất tại mỏ vàng ở Indonesia
JAKARTA - Chính quyền Indonesia cho biết hàng chục người có thể đã bị chôn vùi sau vụ lở đất tại một mỏ vàng không có giấy phép ở phía tỉnh North Sulawesi. Cơ quan thảm họa quốc gia cho biết, 1 người được xác nhận đã chết và ít nhất 13 người bị thương vào ngày thứ Tư. "Ước tính có tới 60 người bị chôn vùi dưới đất đá,” thông cáo chính phủ viết.
Hầm mỏ bị sập vào tối thứ Ba, đất không ổn định và số lượng các hầm khai thác quá nhiều. Việc khai thác vàng trái phép xảy ra rất nhiều tại Indonesia. Các thợ mỏ phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm và không được bảo vệ. Cảnh sát, nhân viên cứu nạn, quân đội và nhân viên Hồng Thập Tự Indonesia đang tham gia chiến dịch cứu nạn sau vụ lở đất.

Bé sơ sinh nhẹ cân nhất thế giới được xuất viện
TOKYO - Một bé trai chỉ nặng 268 gram khi chào đời đã được cho phép về nhà, sau nhiều tháng được chăm sóc tại bệnh viện ở Tokyo. Em cũng là bé trai sơ sinh nhỏ nhất còn sống sót trên thế giới, theo bệnh viện Đại học Keio cho biết. Bé trai ra đời bằng cách sinh mổ vào tháng 8 năm ngoái, sau khi bé không tăng cân trong thai kỳ và các bác sĩ sợ rằng sinh mạng của bé đang gặp nguy hiểm.
Em bé được chăm sóc đặc biệt cho đến khi cân nặng của em lên được tới 3.2 ký và bé được xuất viện vào ngày 20 tháng 2, theo lời Bác Sĩ Takeshi Arimitsu thuộc khoa Nhi của bệnh viện.
"Tôi biết ơn các bác sĩ vì con tôi có thể tăng cân như vậy, bởi vì thành thật mà nói, tôi không chắc con tôi có thể sống sót,” người mẹ cho biết. Kỷ lục trước đó về bé trai sơ sinh nhẹ cân nhất thuộc về một cậu bé sinh ra ở Đức vào năm 2009, nặng 274 gram, theo dữ liệu Tiniest Babies của Đại học Iowa. Trong khi đó, bé gái nhẹ cân nhất cũng là một bé gái sinh ra ở Đức vào năm 2015, nặng 252 gram.

Phát hiện rác nhựa trong bụng các sinh vật ở sâu nhất đại dương
ANH QUỐC - Các nhà khoa học của Ngành Khoa học tự nhiên và Môi trường, thuộc Đại học Newcastle, Anh quốc, đã tìm thấy các mảnh rác nhựa bên trong ruột của nhiều sinh vật sinh sống dưới vực thẳm đại dương sâu nhất hành tinh – vực Mariana. Những số liệu mà nhóm nghiên cứu công bố cho thấy độ ô nhiễm rác nhựa trầm trọng hiện nay.
Trong số 90 sinh vật mà nhóm nghiên cứu tìm hiểu, có từ 65% đến 72% có chứa ít nhất một hạt vi nhựa (microplastic) hoặc sợi nhựa trong hệ tiêu hóa. Riêng ở phần phía đông của vực Mariana, con số này lên tới 100%.
Phân tích cho thấy phần lớn các hạt microplastic có nguồn gốc từ vải quần áo và túi ni-lông. Chúng được cho đã bị thải xuống biển từ nhiều năm trước, do liên kết phân tử có nhiều thay đổi so với nhựa mới hoàn toàn.
Các hạt microplastic có thể hình thành từ khối nhựa lớn phân hủy hoặc bị đổ trực tiếp xuống biển. Theo thời gian, chúng trở nên nặng hơn do vi khuẩn bám vào và chìm dần xuống đáy đại dương. Ước tính hơn 300 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm và hiện có ít nhất 5,000 tỷ mảnh nhựa trôi nổi trong các đại dương. Nhóm nghiên cứu khuyến cáo con người vẫn chưa đánh giá hết những ảnh hưởng mà rác nhựa gây ra đối với sinh vật biển.
"Các hạt microplastic có thể đi thẳng qua hệ tiêu hóa của sinh vật, nhưng một số sợi nhựa lớn có thể bị kẹt lại trong bụng của chúng. Hãy hình dung giống như bạn nuốt một sợi dây thừng dài 2 mét. Điều đó chắc chắn không có gì tốt đẹp,” ông Alan Jamieson, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.

Ô nhiễm tăng cao tại Paris khi thời tiết ấm bất thường
PARIS - Mặt trời đã chiếu sáng tại Paris vào ngày thứ Tư, giữa lúc quốc gia này vẫn còn trong mùa đông, dẫn đến ô nhiễm tăng cao tại thủ đô Pháp. Nhiệt độ đã đạt 21 độ C (69.8 độ F) tại Paris trong suốt buổi chiều. Thời tiết ấm áp hiếm thấy vào tháng Hai, khiến người dân địa phương và khách du lịch ở Paris thích thú, nhiều người đã đi picnic và tắm nắng gần Tháp Eiffel. Một du khách đến từ Toulouse cho biết, tuy anh cảm thấy dễ chịu khi trời ấm áp, nhưng anh không dám tưởng tượng nhiệt độ sẽ thế nào vào mùa hè.
Sức nóng bất thường trong mùa đông đã thúc đẩy sự gia tăng nồng độ ô nhiễm không khí trong thành phố, một vấn đề vốn đã xuất hiện từ tuần trước, khi mức ô nhiễm vượt quá 70 ug / mét khối, cao hơn mức giới hạn là 50 ug / mét khối, theo cơ quan giám sát phẩm chất không khí Airparif. Mức độ ô nhiễm không khí ở Paris đạt đỉnh 79 ug / mét khối vào ngày thứ Tư, theo Airparif. Trong nỗ lực hạn chế ô nhiễm, Paris đã ra lệnh cấm người dân sử dụng các loại xe có chỉ số môi trường thấp, đồng thời khuyến khích dùng các phương tiện chuyên chở công cộng. Cảnh sát đã kiểm tra trên các con đường khắp thành phố để tìm kiếm và xử phạt những tài xế không tuân theo các quy định về khí thải.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT