Thế Giới

Ấn Độ trao quyền khẩn cho quân đội chống Covid-19

Friday, 30/04/2021 - 05:55:33

Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19, với gần 19 triệu ca nhiễm và gần 212,000 ca tử vong.


Xác của một nạn nhân Covid-19 đang được mang ra khỏi xe cứu thương tại khu vực hỏa thiêu Sector18 ở Dwarka, thủ đô New Delhi ngày 30 tháng 4, 2021. (Sanjeev Verma/ Hindustan Times via Getty Images)

 

NEW DELHI - Bộ Quốc Phòng Ấn Độ vào thứ Sáu đã cho phép quân đội sử dụng tài chính khẩn cấp để thiết lập và vận hành các cơ sở cách ly và bệnh viện.

"Bộ Trưởng Quốc Phòng đã dùng điều luật đặc biệt nhằm cấp quyền hạn tài chính khẩn cấp cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ, để đẩy nhanh nỗ lực của họ trong cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn quốc,” trang Twitter của Bộ Trưởng Quốc Phòng Ấn Độ Rajnath Singh viết.

Quyết định của Bộ Trưởng Rajnath Singh sẽ cho phép các chỉ huy quân đội thiết lập và vận hành cơ sở cách ly cùng bệnh viện, mua sắm trang thiết bị, mở rộng kho chứa, đồng thời cung cấp các dịch vụ và công trình khác nhằm hỗ trợ nỗ lực chống Covid-19.

Bộ Trưởng Rajnath Singh ra quyết định trong lúc Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19, với gần 19 triệu ca nhiễm và gần 212,000 ca tử vong.

Thống kê ngày thứ Sáu cho thấy số ca nhiễm mới tại Ấn Độ trong 24 giờ trước đó là khoảng 350,000, mức kỷ lục từ khi Covid-19 xuất hiện. Hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cam kết hỗ trợ y tế cho Ấn Độ.

Không quân Hoa Kỳ đã đưa vận tải cơ C-5M chuyển hơn 400 bình dưỡng khí, gần 1 triệu bộ xét nghiệm, và các thiết bị bệnh viện khác đến Ấn Độ hôm thứ Sáu. Cộng đồng Ấn Độ ở nước ngoài cũng thu gom thiết bị cần thiết để giúp bạn bè, người thân trong nước.

Số ca nhiễm Covid tại Ấn Độ gia tăng là do nước này chưa thực hiện được chương trình chích ngừa hiệu quả. Tới nay tại Ấn Độ, chỉ nhân viên y tế cùng nhóm người trên 45 tuổi hoặc có bệnh sẵn mới được chích thuốc AstraZeneca hoặc Covaxin do nước này bào chế.

Nhà chức trách Ấn Độ đã quyết định chích ngừa Covid-19 cho tất cả người trưởng thành từ ngày 1 tháng 5, đồng nghĩa là thêm 600 triệu người đủ điều kiện sẽ được chích ngừa.

Tuy nhiên, một số tỉnh bang Ấn Độ khuyến cáo rằng họ thiếu nguồn dự trữ thuốc ngừa và việc mở rộng chương trình chích ngừa vẫn còn nhiều trở ngại do vấn đề hành chính.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT