Kinh Doanh

Ấn Độ tính ra mắt đồng tiền điện tử riêng

Wednesday, 02/02/2022 - 04:35:18

Hoa Kỳ đã công bố nghiên cứu về đồng Mỹ kim điện tử nhưng không đưa ra ý kiến chắc chắn về việc phát hành.


Bà Bộ Trưởng Tài Chánh Nirmala Sitharaman đang phát biểu trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 2, 2022. (Ganesh Chandra/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images)

 

NEW DELHI - Chính phủ Ấn Độ đang dự tính phát hành phiên bản điện tử của đồng rupee trong năm tài chính 2022-2023, được tính từ ngày 1 tháng Tư.

Nữ Bộ Trưởng Tài Chính Nirmala Sitharaman cho biết, việc phát hành tiền điện tử của ngân hàng trung ương sẽ tạo ra lực đẩy cho nền kinh tế điện tử. Bên cạnh đó, đồng tiền này cũng sẽ giúp tạo ra hệ thống quản lý tiền tệ hiệu quả với chi phí rẻ hơn.

Bà Sitharaman không tiết lộ chi tiết về việc đồng rupee điện tử sẽ hoạt động như thế nào. Thay vào đó, bà cho biết đồng tiền này sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) và các công nghệ khác.

Blockchain là công nghệ nền tảng giúp tạo ra bitcoin. Nhưng đến nay, định nghĩa về blockchain đã được mở rộng với các ứng dụng vượt ra khỏi các loại tiền điện tử.

Nếu kế hoạch của Ấn Độ diễn ra đúng dự tính, nước này sẽ là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới phát hành tiền điện tử của ngân hàng trung ương (CBDC).

Vào năm 2014, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện một phiên bản kỹ thuật số của đồng Nhân dân tệ (yuan). Trong hai năm qua, Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc đã thử nghiệm đồng tiền này, nhưng chưa có kế hoạch sử dụng rộng rãi.

Ở những quốc gia khác, Nhật Bản cũng đang xem xét đồng CBDC riêng. Cơ Quan Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Fed) vào tháng trước đã công bố nghiên cứu về đồng Mỹ kim điện tử, nhưng không đưa ra ý kiến chắc chắn về việc phát hành.

Dù Ấn Độ muốn thúc đẩy đồng rupee điện tử, chính phủ New Delhi vẫn tỏ ra cứng rắn với tiền ảo như bitcoin, thông qua việc đưa ra các quy định cho lãnh vực này. Vào thứ Ba, Bộ Trưởng Sitharaman nói rằng lợi tức từ việc mua bán tài sản ảo nên bị đánh thuế ở mức 30%.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT