Thế Giới

Ấn Độ tịch thu lô vũ khí do Trung Quốc sản xuất tại Kashmir

Friday, 19/04/2019 - 07:10:10

Nhà chức trách Ấn Độ vừa thu giữ một lô vũ khí và đạn dược lớn - tất cả đều do Trung Quốc chế tạo - tại khu vực Kashmir, nơi các vụ tấn công khủng bố đang gia tăng gần đây. Truyền thông Ấn Độ cho biết, khoảng trái 70 lựu đạn do Trung Quốc

Ấn Độ tịch thu lô vũ khí do Trung Quốc sản xuất tại Kashmir

KASHMIR – Nhà chức trách Ấn Độ vừa thu giữ một lô vũ khí và đạn dược lớn - tất cả đều do Trung Quốc chế tạo - tại khu vực Kashmir, nơi các vụ tấn công khủng bố đang gia tăng gần đây. Truyền thông Ấn Độ cho biết, khoảng trái 70 lựu đạn do Trung Quốc chế tạo đã bị các lực lượng an ninh Ấn Độ thu giữ tại bang Jammu và Kashmir kể từ tháng 1. Thông tin này được công bố sau khi nhiều vụ tấn công khủng bố xảy ra tại khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý. “Các vụ tấn công này sử dụng lựu đạn do Pakistan và Trung Quốc chế tạo, nhưng có sự tăng đột biến về số lượng lựu đạn do Trung Quốc chế tạo,” một viên chức ẩn danh cho biết.

Các vũ khí bị thu giữ cũng bao gồm súng ngắn và đạn xuyên giáp có nguồn gốc Trung Quốc. Đạn xuyên giáp có thể xuyên thủng áo chống đạn của binh sĩ Ấn Độ, là mối đe dọa lớn cho lực lượng an ninh. Một viên chức tình báo cho rằng đạn và vũ khí do Trung Quốc chế tạo có thể đã bị buôn lậu qua Đường ranh giới kiểm soát - khu vực được canh phòng nghiêm ngặt chia cắt khu vực Kashmir thành 2 phần thuộc Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, không có bằng chứng để chứng minh điều này.

Ấn Độ lâu nay vẫn khó chịu với Trung Quốc vì sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Pakistan, đối thủ truyền kiếp của New Delhi. Pakistan bị New Delhi cáo buộc là đã hỗ trợ cho các nhóm phiến quân gây rối tại vùng Khasmir, dù chính phủ Islamabad luôn bác bỏ điều này. Trung Quốc là nguồn cung cấp vũ khí lớn cho quân đội Pakistan trong nhiều thập niên qua. Mới đây, quân đội Pakistan đã điều các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và radar do Trung Quốc chế tạo để giám sát không phận trên biên giới Ấn Độ.


Một bác sĩ của WHO bị sát hại khi làm việc tại Congo

GOMA – Vào hôm thứ Sáu, một nhóm phiến quân đã tấn công một bệnh viện, nơi đang chữa trị cho các bệnh nhân Ebola tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo, giết chết một chuyên gia dịch tễ của Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO, và khiến 2 người khác bị thương. Ba tay súng đã tấn công bệnh viện Đại học Công giáo Graben tại thành phố Butembo, một trong các trung tâm của đợt dịch bệnh Ebola đang lan tràn tại Congo, theo lời ông Patrick Kambale, phó thị trưởng thành phố.

Dịch Ebola hiện đang lây lan với tốc độ nhanh hơn, do vụ tấn công của các phiến quân đã cản trở các nỗ lực ngăn cản dịch bệnh của cộng đồng quốc tế. “Những kẻ tấn công, thuộc tổ chức phiến quân Mai-Mai, đã yêu cầu các nhân viên nước ngoài đang chữa trị bệnh Ebola phải rời đi,” ông Kambale nói.

Tổng giám đốc Tedros Ghebreyesus của WHO cho biết vị bác sĩ bị sát hại là ông Richard Mouzoko, một chuyên gia về dịch tễ học đến từ Cameroon. “Gia đình WHO đã mất một người đồng nghiệp yêu quý trong vụ tấn công tại bệnh viện ở Butembo,” ông Tedroc viết trên Twitter. “Chúng tôi hết sức phẫn nộ vì sự việc. Các nhân viên y tế không phải là mục tiêu của các hành động bạo lực.”

Từ tháng 2 đến nay, nhiều trung tâm chữa trị Ebola tại Congo đã bị tấn công, khiến các cơ quan y tế phải rút nhân viên ra khỏi khu vực và dịch bệnh lây lan ngày càng nhanh. Nhiều người địa phương tại Congo không tin vào các trung tâm chữa trị Ebola, và cho rằng dịch bệnh này chỉ là một âm mưu của chính phủ và các nước bên ngoài.


ISIS tuyên bố thành lập tỉnh mới tại châu Phi

CONGO - Sau khi để mất lãnh thổ ở Syria, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tuyên bố đã thành lập một tỉnh mới ở miền trung châu Phi. Tổ chức tình báo SITE - chuyên theo dõi các trang web của các nhóm thánh chiến Hồi giáo, hôm thứ Năm cho biết đây là lần đầu tiên ISIS nhắc tới điều gọi là “tỉnh Trung Phi của Nhà Nước Hồi Giáo.

Tuyên bố thành lập tỉnh mới ở miền trung châu Phi được đưa ra sau khi ISIS được cho là giết chết 3 binh sĩ Congo và làm bị thương 5 người khác, trong một cuộc tấn công ở phía Đông Beni, gần biên giới Congo với Uganda.

Tổng Thống Congo Felix Tshisekedi gần đây khuyến cáo ISIS đang trở thành mối đe dọa đối với quốc gia của ông, đồng thời cho biết Congo sẽ tham gia cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan. Miền đông Congo là nơi hoạt động của các nhóm phiến quân, vốn đang tranh giành nhau để kiểm soát vùng đất giàu khoáng sản.


Trung Quốc mời Bắc Hàn dự hội nghị Vành Đai và Con Đường

BẮC KINH - Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày thứ Sáu cho biết Bắc Hàn sẽ gởi đại diện tới tự Hội nghị Vành đai và Con đường (BRI) lần hai diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 25 đến 27 tháng 4.
"Đây là điều rất bình thường bởi BRI là một sáng kiến hợp tác kinh tế, không ai có quyền ngăn cản các nước tham gia,” ông Vương nói. Tuy nhiên, ông không cho biết Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un có tham dự hội nghị hay không.

Ông Kim Jong-un sẽ gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin vào cuối tháng 4, nhưng địa điểm gặp mặt chưa được công bố. Ông Putin cũng sẽ tham dự và dự kiến sẽ có bài nói chuyện tại hội nghị BRI ở Bắc Kinh. Đại diện của 37 quốc gia sẽ tham dự sự kiện này. Quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Hàn trở nên gắn bó hơn sau khi hội nghị Mỹ - Triều lần hai kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Sau khi ông Kim tái đắc cử vị trí Chủ tịch Ủy Ban Quốc Vụ, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã gởi thông điệp chúc mừng, và khẳng định quan hệ thân thiện giữa hai nước láng giềng.


Bắc Hàn liên tục bỏ các cuộc họp với Nam Hàn

SEOUL – Chính phủ Nam Hàn hôm thứ Sáu cho biết, các viên chức Bắc Hàn đã liên tục không dự cuộc họp thường kỳ trong 8 tuần liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đình trệ sự liên lạc giữa hai miền. "Bắc Hàn thông báo cho chúng tôi rằng người đứng đầu Văn phòng liên lạc của họ không thể tham dự cuộc họp tuần này, nên cuộc họp sẽ không diễn ra,” ông Lee Sang-min, phát ngôn viên của Bộ Hợp Nhất Nam Hàn nói hôm thứ Sáu. Đây là tuần thứ 8 liên tiếp đại diện Bình Nhưỡng không tham dự cuộc họp được tổ chức hàng tuần với Nam Hàn.

Hành động của Bắc Hàn làm gia tăng lo ngại về nguy cơ trao đổi giữa hai miền bán đảo bị đình chỉ, trong khi cuộc đàm phán hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn vẫn chưa có tiến triển. Tuy nhiên, ông Lee khẳng định Seoul và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục "thảo luận các vấn đề cần thiết theo cách thông thường.”

Bình Nhưỡng và Seoul mở văn phòng liên lạc chung vào tháng 9, 2018 tại thị trấn biên giới Kaesong của Bắc Hàn, theo thỏa thuận giữa ông Kim Jong-un và Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in trong hội nghị lần đầu tiên vào tháng 4, 2018.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT