Thế Giới

Ấn Độ: Thêm một thiếu nữ bị cưỡng hiếp, thiêu sống

Saturday, 12/05/2018 - 08:51:10

Hai thiếu nữ khác cũng đã bị tấn công tương tự một tuần trước ở bang Jharkand. Một nạn nhân đã qua đời, người còn lại đang được chăm sóc tại bệnh viện. Đây là những vụ án gây chấn động nhất, kể từ vụ cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh trên xe bus ở New Delhi làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn ở Ấn Độ hồi năm 2012.

MADHYA – Một thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp và thiêu sống tại bang Madhya Pradesh, trong vụ tấn công thứ 3 xảy ra tại Ấn Độ trong vòng 1 tuần qua. Nạn nhân 16 tuổi qua đời vì bị một người đàn ông 26 tuổi thiêu sống, sau khi cô nói rằng cô sẽ cho gia đình biết về việc bị cưỡng hiếp. Vào thứ Sáu, cảnh sát cho biết vụ cưỡng hiếp xảy ra khi cô gái đang ở một mình ở nhà tại quận Sagar, bang Madhya Pradesh.
“Chúng tôi đã bắt 2 người,” ông Satyendra Kumar Shukla, cảnh sát quận Sagar cho biết. “Một trong 2 người bị bắt là anh họ của cô gái. Chính kẻ này đã cho thủ phạm biết cô gái đang ở nhà một mình. Nghi can là người đã có vợ con.” Chính phủ Ấn Độ đang đối mặt với nhiều áp lực về những vụ tấn công tình dục, đặc biệt sau vụ hiếp dâm tập thể và sát hại cô bé Hồi giáo 8 tuổi tại bang Jammu và Kashmir. Sự việc đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình.
Hai thiếu nữ khác cũng đã bị tấn công tương tự một tuần trước ở bang Jharkand. Một nạn nhân đã qua đời, người còn lại đang được chăm sóc tại bệnh viện. Đây là những vụ án gây chấn động nhất, kể từ vụ cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh trên xe bus ở New Delhi làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn ở Ấn Độ hồi năm 2012.

Malaysia: Cảnh sát khám nhà người thân cựu thủ tướng
KUALA LUMPUR - Hơn 30 cảnh sát Malaysia hôm thứ Bảy đã khám xét một căn chung cư cao cấp ở khu Pavilion Residences, thuộc sở hữu của thân nhân của cựu Thủ Tướng Malaysia Najib Razak tại thủ đô Kuala Lumpur. Cuộc lục soát diễn ra sau khi tân Thủ Tướng Mahathir Mohamad tuyên bố cấm ông Najib và gia đình ra nước ngoài.
"Chúng tôi đang tìm các hồ sơ có khả năng bị lấy một cách phi pháp. Chính phủ cho rằng chúng rất nhạy cảm, quan trọng và có nguy cơ bị đưa ra nước ngoài,” một viên chức an ninh ẩn danh cho biết. Tuy nhiên, viên chức này không cho biết liệu cảnh sát Malaysia đã tìm được các hồ sơ mà họ cần hay chưa. Cảnh sát Malaysia hành động sau khi nhận thông tin cho biết, một xe hơi chính phủ đã chuyển hàng chục hộp chứa túi xách và đồ đạc tới căn chung cư này cho bà Rosmah Mansor, phu nhân cựu Thủ tướng Najib.
Cáo buộc tham nhũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại bất ngờ của liên minh Barisan Nasional do ông Najib đứng đầu, khiến liên minh này đánh mất quyền lãnh đạo Malaysia được duy trì từ năm 1957 tới nay. Cựu thủ tướng Malaysia liên tục bác bỏ mọi cáo buộc. Kể từ khi ông Najib thất bại trong cuộc bầu cử, nhiều người nghi ngờ ông và vợ có thể chạy trốn khỏi Malaysia, sau khi chính phủ mới tuyên bố sẽ điều tra vụ bê bối tài chính lớn mà ông có liên quan. Cũng vào thứ Bảy, Sở di trú Malaysia đã đưa tên ông Najib và vợ vào danh sách những người bị cấm rời quốc gia. Ông Najib nói, ông sẽ tôn trọng quyết định của chính phủ và ở lại đất nước cùng gia đình.

Bắc Hàn sắp tổ chức lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân
BÌNH NHƯỠNG - Bình Nhưỡng đang tiến hành các biện pháp kỹ thuật, sẵn sàng phá hủy cơ sở hạt nhân trước sự chứng kiến của phóng viên nước ngoài. "Buổi lễ đánh dấu việc đóng cửa bãi thử hạt nhân dự kiến được tổ chức trong thời gian từ ngày 23 đến 25 tháng 5, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Các viện khoa học đang tiến hành biện pháp bảo đảm sự minh bạch khi chấm dứt các vụ thử hạt nhân,” hãng truyền thông Bắc Hàn KCNA hôm thứ Bảy dẫn thông cáo Bộ Ngoại Giao nước này cho biết.
Quá trình đóng cửa bao gồm đánh sập các đường hầm bằng thuốc nổ, bịt kín cổng vào hầm, tháo dỡ mọi đài quan sát, cơ sở nghiên cứu và trạm an ninh trong khu vực. Bắc Hàn sẽ mời các phóng viên nước ngoài, gồm cả Hoa Kỳ và Nam Hàn, tới theo dõi sự kiện này. Hồi đầu tháng 5, Bình Nhưỡng đã rút các dây cáp khỏi đường hầm ở bãi thử Punggye-ri, bắt đầu quá trình ngừng hoạt động của cơ sở này. Đây cũng được coi là hành động đầu tiên của Bình Nhưỡng nhằm thực hiện cam kết của Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un.
Trong cuộc họp thượng đỉnh với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ mời các chuyên gia, nhà báo của Hoa Kỳ và Nam Hàn đến nước này để chứng kiến và bảo đảm sự "minh bạch" khi đóng cửa bãi thử hạt nhân. Bắc Hàn tới nay đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân, tất cả đều diễn ra tại bãi thử Punggye-ri, dưới ngọn núi Mantap thuộc tỉnh Bắc Hamgyong. Các chuyên gia phương Tây từng khuyến cáo rằng, ngọn núi có thể đổ sập nếu Bình Nhưỡng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa tại đây.

Trump khai trương tòa đại sứ ở Jerusalem qua video
TEL AVIV – Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Jerusalem chuẩn bị bắt đầu hoạt động từ tuần sau, trong khi cơ sở tại thành phố Tel Aviv của Israel sẽ đóng cửa. Theo dự kiến, Tổng Thống Donald Trump sẽ nói chuyện qua video trước 800 vị khách trong lễ khai trương tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Jerusalem vào ngày 14 tháng 5. Tuy nhiên, đại sứ Hoa Kỳ tại Israel, ông David Friedman, cho biết hiện chưa rõ ông Trump sẽ truyền hình trực tiếp, hay gởi bài nói chuyện được ghi hình trước.
"Tuần sau sẽ rất quan trọng khi tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Israel chuyển tới Jerusalem. Xin chúc mừng tất cả mọi người,” Tổng Thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter. Ông Friedman cho biết các nhân viên tòa đại sứ đã hoàn tất công việc tại Tel Aviv, một số người sẽ trở lại làm việc vào đầu tuần sau ở Jerusalem. Lễ khai trương có sự góp mặt của nhiều viên chức, gồm phụ tá Ngoại Trưởng John Sulliavan, Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin, Đệ Nhất Ái Nữ Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner, cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc.
Vào tháng 12, 2017, ông Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, và khẳng định sẽ chuyển tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Tuyên bố này lập tức vấp phải sự chỉ trích của Palestine và nhiều quốc gia trên thế giới, do Jerusalem vẫn là mảnh đất trung tâm của xung đột giữa Palestine và Israel. Ngoài Hoa Kỳ, 2 nước khác là Guatemala và Paraguay cũng tuyên bố sẽ dời tòa đại sứ về Jerusalem.

Israel đóng cửa trạm quan thuế nối với Gaza
GAZA – Vào thứ Bảy, quân đội Israel cho biết nước này đang đóng cửa trạm quan thuế giao thương hàng hóa chủ yếu của Israel vào Dải Gaza, vì thiệt hại do những người biểu tình Palestine gây ra đối với cơ sở này. Phía Israel cho biết, trạm Kerem Shalom sẽ bị đóng cho đến khi những "thiệt hại quy mô lớn" được sửa chữa. Trước đó 1 ngày, quân đội Israel cho hay một nhóm người Palestine đã phóng hỏa một khu nhà chứa nhiên liệu và dải băng chuyền, ở phần bên phía Palestine nằm trong trạm quan thuế này, gây thiệt hại hơn $9 triệu Mỹ kim và làm gián đoạn việc nhập cảng dầu diesel và vật liệu xây dựng. Vụ tấn công khiến đường ống chính dẫn khí đốt và dầu không thể sử dụng được.
Từ ngày 30 tháng 3 vừa qua, hàng chục ngàn người Palestine đã tham gia các cuộc tuần hành và biểu tình tại khu vực biên giới giữa Dải Gaza và Israel, nhằm phản đối sự phong tỏa kéo dài một thập kỷ qua của Israel đối với vùng lãnh thổ này. Người biểu tình đòi quyền được trở về những vùng đất mà gia đình họ buộc phải rời đi, khi Israel thành lập chính phủ năm 1948. Năm 2005, Israel đã rút toàn bộ quân đội khỏi Dải Gaza, nhưng đến nay nước này vẫn kiểm soát chặt chẽ vùng đất và biên giới trên biển ở khu vực này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT