Thế Giới

Ấn Độ phóng phi thuyền tới Mặt Trăng

Tuesday, 23/07/2019 - 05:18:59

Hỏa tiễn GSLV Mark III-M1 đã đưa phi thuyền Chandrayaan-2 rời bệ phóng từ Trung tâm không gian Satish Dhawan, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ


Khách viếng trung tâm không gian Satish Dhawan tại đảo Sriharikota đang chụp hình cuộc khai hỏa phóng hỏa tiễn của Ấn Độ ngày 22 tháng 7, 2019. (Getty Images)


NEW DELHI – Hỏa tiễn GSLV Mark III-M1 đã đưa phi thuyền Chandrayaan-2 rời bệ phóng từ Trung tâm không gian Satish Dhawan, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào chiều thứ Hai. Với việc phóng Chandrayaan-2, Ấn Độ đang trên đường trở thành nước thứ tư sau Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc có phi thuyền hạ cánh thuận lợi xuống Mặt Trăng. Sự kiện diễn ra trễ một tuần so với kế hoạch ban đầu. Hôm 15 tháng 7, chỉ 56 phút trước giờ phóng dự kiến, Ấn Độ thông báo hoãn nhiệm vụ do trục trặc máy móc.

Chandrayaan-2 nặng 3.8 tấn, gồm 3 thiết bị chính là phi thuyền bay quanh quỹ đạo Mặt Trăng, thiết bị đổ bộ và xe thám hiểm. Các thiết bị này đều được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO). Sau 2 tháng di chuyển ngoài không gian, con tàu sẽ tiến vào quỹ đạo cách bề mặt Mặt Trăng 100 cây số.
Từ đây, khoang đổ bộ Vikram sẽ tách khỏi tàu chính và hạ cánh xuống gần cực Nam của Mặt Trăng. Pragyan, xe thám hiểm bên trong khoang đổ bộ, sẽ ra ngoài hoạt động. Nó dự kiến dành 1 ngày Mặt Trăng, tương đương 14 ngày Trái Đất, để thu thập mẫu hóa chất và khoáng vật trên bề mặt để phục vụ cho các phân tích khoa học. Trong khi đó, phi thuyền trên quỹ đạo sẽ lập bản đồ bề mặt Mặt Trăng và nghiên cứu lớp khí quyển ngoài.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT