Thế Giới

Ấn Độ: Một phụ nữ bị hiếp, giết man rợ

Monday, 15/05/2017 - 10:03:07

Đại diện cảnh sát Ashwin Shenvi cho hay, “Cô gái có vẻ đã bị đánh thuốc mê trước đó, cái cách mà chúng đối xử với cô thực dã man.” Cảnh sát đã giấu tên của cô.

Sự việc băng đảng Ấn Độ hãm hiếp tập thể một phụ nữ trẻ của Ấn Độ, xong chặt tay chân của cô ném cho chó rừng ăn thịt, đã gây phẫn nộ mạnh.Thi thể của nạn nhân được phát giác hai ngày sau khi có báo động là cô đã mất tích gần nhà của cô tại thị trấn Sonipat, cách thủ đô Delhi khoảng 44 cây số về hương bắc.
Cô gái 23 tuổi bị bọn sát nhân dùng gạch đánh vỡ đầu, tìm cách phá nát gương mặt của cô để xóa danh tính nạn nhân, và chặt lìa tay chân của cô. Bọn chúng còn dùng vật cứng nhét vào âm hộ của cô và để xác cô cho chó hoang xé trong một cánh đồng gần thị trấn Rohtak.
Đại diện cảnh sát Ashwin Shenvi cho hay, “Cô gái có vẻ đã bị đánh thuốc mê trước đó, cái cách mà chúng đối xử với cô thực dã man.” Cảnh sát đã giấu tên của cô.
Cảnh sát đã bắt hai nghi can bị cho là có dính líu đến vụ hãm hiếp và sát nhân tàn bạo. Ngoài ra còn có sáu thanh niên khác cũng đang bị cảnh sát thẩm vấn. Một viên chức cho hay trung bình giờ đây cứ mỗi phút trôi qua ở Ấn Độ là xảy ra một vụ hiếp dâm.

Hỏa tiễn Bắc Hàn có khả năng nguyên tử
Bắc Hàn loan báo hỏa tiễn mà họ phóng đi hôm Chủ Nhật là một loại hỏa tiễn liên lục địa thế hệ mới, có khả năng mang đầu đạn nguyên tử cỡ lớn, đe dọa trực tiếp đến các căn cứ của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn nói hỏa tiễn này tên là Hwasong-12, bay xa và đánh trúng mục tiêu cách đó gần 500 dặm, sau khi đã vọt lên không trung cao đến 2,000 cây số. Nó rơi gần vùng biển Nhật Bản ở phía tây.
Nam Hàn cho biết họ chưa rõ hỏa tiễn gì đã được bắn đi, nhưng sự kiện nó bay rất cao rồi quay trở lại bầu khí quyền cho thấy đây là loại hỏa tiễn liên lục địa. Hoa Kỳ và Nhật cho hay đã kêu gọi Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc phải có cuộc họp gấp rút vào ngày mai về vụ này. Các chuyên gia cho là hỏa tiễn này có thể bay xa đến 4,500 cây số, nghĩa là hăm dọa trực tiếp đến các căn cứ Mỹ ở đảo Guam. Hoa Kỳ nói chưa bao giờ một hỏa tiễn do Bình Nhưỡng bắn thử lại đạt độ cao và bay xa đến như thế.

Do Thái: Cần 10,000 cảnh sát để bảo vệ Trump
Hơn 10,000 cảnh sát của Israel sẽ được giàn ra nhằm bảo vệ cho ông Donald Trump khi ông đến thăm viếng Jerusalem và Bethhem trong vòng hai ngày. Tổng Thống Trump sẽ đến phi trường Ben-Gurion Airport vào ngày 22 tháng 5, sau đó dùng trực thăng bay đi Jerusalem, theo báo Jerusalem Post cho hay.
Ông sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn King David Hotel. Đoàn xe hộ tổng thống Hoa Kỳ lên đến 56 chiếc, bao gồm 13 xe limousines dài. Hiện nay các toán công nhân đang gắn loại kính chống đạn lên các cửa sổ của khách sạn nơi ông nghỉ ngơi. Một đại diện cảnh sát Israel cho báo chí hay nhiều đơn vị chống khủng bố sẽ được giàn ra, cũng như cảnh sát biên phòng và cảnh sát chìm.
Họ còn phải phối hợp hoạt động với cơ quan phản gián Shin Bet của chính phủ Israel. Khi ông Trump đi thăm Bethlehem ở Bờ Tây, chính lực lượng IDF của Bộ Quốc Phòng sẽ đảm nhận phụ trách an ninh. Các cô vấn của ông Trump cho biết trong chuyến đi này, ông Trump thực sự muốn giảng hòa giữa Israel và Palestine.

Putin đánh đàn piano
Tổng Thống Nga Vladimir Putin trước đây từng nhiều lần khoe “bắp  thịt” khi ông trình diễn những màn thể thao ít thấy lãnh tụ siêu cường có khả năng làm, giờ đây ông lại tiếp tục gây ngạc nhiên khi ngồi vào đánh đàn piano trong lúc chờ được Chủ Tịch Tập Cận Bình tiếp kiến. Ông Putin đến Trung Quốc tham gia hội nghị cao cấp “One Belt, one Road” do Trung Quốc tổ chức.
Hãng tin AP cho hay ông Putin chơi bài nhạc Evening Song của Vasily Solovyov-Sedoi và bản Moscow Windows của Tikhon Khrennikov, những bản nhạc viết về hai thành phố Lenningrad, giờ đây là St.Petersburg, và Moscow. Một người đã quay được cảnh ông Putin chơi đàn và hình ảnh này được phát tán rộng rãi trên các trang mạng của Nga.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Putin biểu diễn văn nghệ. Vào năm 2010, trước sự hiện diện của các tài tử Sharon Stone, Kevin Costner và Gérard Depardieu, ông từng chơi bản Blueberry Hills của Fats Domino tại một thính phòng âm nhạc, nơi có chương trình bán vé gây quỹ từ thiện.

Pháp: Thủ tướng mới giúp lấy phiếu từ trung hữu
Tổng Thống Emmanuel Macron đã bổ nhiệm một thủ tướng là người có khuynh hướng ôn hòa bảo thủ. Ông Edouard Philippe, 46 tuổi, một cựu lập pháp và là thị trưởng thành phố bến cảng Le Havre ở vùng Normandie phía bắc Pháp từ năm 2010, là thành viên của đảng Cộng Hòa. Ông có khuynh hướng khá bảo thủ.
Ngoài ra ông còn ủng hộ chuyện Pháp ở lại khối EU. Tổng Thống Macron cần có sự hậu thuẫn rộng lớn cho đảng La Republique En Marche do ông thành lập chỉ cách đây một năm trong cuộc bầu cử Quốc Hội Pháp vào tháng 6 năm 2017. Các quan sát viên chính trị cho là khi bổ nhiệm ông Philippe, ông Macron muốn có thêm hậu thuẫn từ nhóm chính trị trung hữu khi ông muốn thực hiện các cải cách kinh tế của mình.
Trong số 428 ứng cử viên của đảng của ông Macron, có phân nữa là nữ giới, sẽ ra tranh cử trong Quốc Hội. Thủ Tướng Philippe là phụ tá đác lực của cựu Thủ Tướng Alain Juppe, vốn ủng hộ Tổng Thống Macron.

Vụ tin tặc trên thế giới đã giảm
Hôm thứ Hai làn sóng tràn lan virus tấn công tin tặc trên thế giới có vẻ đã bị chận lại, song các chuyên gia cho mối nguy hiểm vẫn còn. Virus nói trên xuất hiện lần đầu hôm thứ Sáu tuần trước và sau đó lan ra trên 150 quốc gia, nhưng các chuyên gia tài chính cho hay có vẻ như các thị trường chứng khoán trên thế giới đã thoát được ảnh hưởng trầm trọng của nó trong ngày làm việc đầu tuần.
Một đại diện của Europol cho báo chí hay tình hình có vẻ đã “khá ổn định” và chỉ có $50,000 Mỹ kim là đã được chi trả cho các thủ phạm. Tại Châu Á, nơi có nhiều văn phòng đóng cửa vào lúc mã độc WannaCry hoành hành, vụ tấn công này có vẻ không nặng nề như đã tưởng. Công ty Microsoft của Mỹ nói hàng trăm ngàn máy điện toán trên toàn cầu bị nhiễm virus và đây chỉ mới là đón cảnh báo đầu tiên. Nhiều công ty đã vội vã thuê chuyên gia để ngăn chận các đợt tấn công kế tiếp.

Hong Kong từ chối những người giúp Snowden
Chính phủ nơi đây đã không cấp quy chế xin tị nạn của một nhóm từng giúp đỡ tay tình báo CIA đang đào tẩu Edward Snowden trước đây. Những người này có quốc tịch Tích Lan và Phi Luật Tân, từng giúp Snowden trú ẩn trong nhà của họ trong vòng hai tuần khi anh rời khỏi Hoa Kỳ vì để lộ ra hàng ngàn trang tài liệu mật.
Một đại diện của chính phủ Hong Kong cho hay không có chứng cớ rõ rệt là họ sẽ gặp bất trắc nếu họ quay trờ về quê hương. Nhóm này hiện có 14 ngày để chống án lệnh nói trên. Một luật sư của họ là ông Robert Tibbo đã mang Snowden về nhà họ vào năm 2013 sau khi Snowden tiết lộ anh đã làm lộ rất nhiều tài liệu mật cho báo chí.
Ông Tibbo cho hay giờ đây ông phải làm việc ráo riết trong hai tuần nếu không muốn thấy các thân chủ của ông bị trục xuất. Hiện Hong Kong phải giải quyết hồ sơ của 8,956 người xin quy chế tị nạn chính trị vào Hong Kong, theo Bộ Nhập Cư của Hong Kong cho biết.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT