Thế Giới

Ấn Độ lo ngại về luật biên giới mới của Trung Cộng

Wednesday, 27/10/2021 - 06:50:31

Trung Cộng đơn phương ban hành đạo luật này có ẩn ý về các thỏa thuận song phương giữa Bắc Kinh và Tân Đề Li, về cách quản lý đường biên giới,”

Các quân nhân đang đứng cạnh một khẩu đại pháo M777 Howitzer đặt ở Penga Teng gần thị xã Tawang thuộc tỉnh Arunachal Pradesh không xa biên giới Trung Quốc ngày 20 tháng 10, 2021. (Money Sharma/ AFP via Getty Images)

 

NEW DELHI – Bộ Ngoại Giao Ấn Độ đang khá lo ngại về đạo luật biên giới vừa được Trung Cộng thông qua vào tuần trước, trong bối cảnh hai nước đang tranh chấp về ranh giới lãnh thổ trên vùng núi Himalaya.

Vào thứ Bảy trước, Trung Cộng đã thông qua một đạo luật đặc biệt, chỉ rõ cách nước này sẽ quản lý và canh gác đường biên giới trên bộ dài 22,000 cây số (14,000 dặm), với 14 nước láng giềng, kể cả Nga, Bắc Hàn, và Ấn Độ.

“Việc Trung Cộng đơn phương ban hành đạo luật này có thể có nhiều ẩn ý về các thỏa thuận song phương giữa Bắc Kinh và Tân Đề Li, về cách quản lý đường biên giới,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ấn Độ Arindam Bagchi nói ngày thứ Tư. “Chúng tôi hy vọng Trung Cộng sẽ không hành động theo văn bản luật này, vì việc này sẽ đơn phương thay đổi tình hình biên giới Ấn – Trung.”

Hiện nay đường biên giới 3,500 cây số giữa Ấn Độ và Trung Cộng vẫn đang còn tranh chấp, và hai nước từng xảy ra cuộc chiến biên giới vào năm 1962. Hàng ngàn binh sĩ hai bên vẫn đang hiện diện tại khu vực Ladakh trên dãy Himalaya, trong khi mọi cuộc đàm phán quân sự đều bế tắc.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT