Thế Giới

Ấn Độ đưa trực thăng tấn công tới biên giới Pakistan

Tuesday, 03/09/2019 - 07:08:40

Ấn Độ vừa điều động 8 trực thăng tấn công AH-64E Apache 8 của Hoa Kỳ tới sát biên giới với Pakistan giữa lúc căng thẳng gia tăng ở khu vực Kashmir.


Một chiếc trực thăng của quân đội Ấn Độ đang tham dự Lễ Độc Lập tại Srinagar ngày 15 tháng 8, 2019. (Getty Images)


NEW DELHI - Ấn Độ vừa điều động 8 trực thăng tấn công AH-64E Apache 8 của Hoa Kỳ tới sát biên giới với Pakistan giữa lúc căng thẳng gia tăng ở khu vực Kashmir. Các trực thăng tấn công Apache sẽ thay thế phi đội Mi-35 "già lão" của Không quân Ấn Độ trong việc bảo vệ biên giới phía tây với Pakistan.
Buổi lễ chuyển giao chính thức đội trực thăng AH-64E (I) Apache Guardian diễn ra tại căn cứ Không quân Pathankot, cách biên giới Ấn Độ - Pakistan 145 cây số. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại mọi cuộc tấn công từ Pakistan.

"Ngoài khả năng mang theo hỏa tiễn chống tăng và các loại đạn dược khác, AH-64E Apache còn có khả năng tác chiến điện tử hiện đại giúp Không quân Ấn Độ ứng biến linh hoạt trong các cuộc chiến trên không,” Tư lệnh Không quân Birendra Singh Dhanoa nói. Trực thăng AH-64 Apache do Hoa Kỳ sản xuất có 2 động cơ cánh quạt, tốc độ tối đa lên tới 284 cây số/giờ, và có thể mang theo tối đa 16 hỏa tiễn Hellfire.
Ấn Độ đã đặt mua 22 trực thăng tấn công Apache trị giá $1.15 tỷ Mỹ kim với hãng Boeing của Hoa Kỳ từ tháng 9, 2015. Theo đó, lô hàng đầu tiên sẽ được giao trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến 9, số còn lại từ tháng 12, 2019 đến tháng 3, 2020. Việc giao lô trực thăng đầu tiên cho căn cứ Không quân Pathankot diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan gia tăng, do tranh chấp tại Kashmir.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT