Những người ủng hộ giả thuyết này cho rằng, những kẻ xâm lược đã phá hủy toàn bộ các đền thờ Hindu hoặc chuyển đổi thành đền thờ Hồi giáo, do đó Taj Mahal phải là một công trình thuộc về người theo đạo Hindu.
Taj Mahal, lăng mộ của hoàng hậu Mumtaz Mahal (1593-1631), được xây dựng từ thế kỷ 17, theo lệnh của Mughal Shah Jahan, hoàng đế của đế quốc Mogul.
NEW DELHI – Sau gần 2 năm thu thập thông tin và chứng cớ, cơ quan khảo cổ học Ấn Độ (ASI) đã bác bỏ tuyên bố lăng mộ Taj Mahal là đền thờ của đạo Hindu. Thông tin này được Cơ quan Nghiên cứu Khảo cổ học (ASI) thuộc Bộ Văn Hóa Ấn Độ đưa ra hôm 24 tháng 8, bác bỏ thông tin cho rằng Taj Mahal, Di sản Thế giới được tổ chức UNESCO công nhận năm 1983, là một ngôi đền thờ thần Shiva, vị thần tối cao trong đạo Hindu.
ASI, cơ quan có trách nhiệm quản lý và bảo vệ các di tích quan trọng của Ấn Độ, khẳng định trong một báo cáo gửi lên tòa án ở Agra rằng, Taj Mahal là một kiệt tác của kiến trúc Hồi giáo và là một lăng mộ. Điều này khác với tuyên bố cho rằng công trình này là một ngôi đền Hindu, như trong đơn kiện của một nhóm 6 luật sư.
Trước đó, vào tháng 4, 2015, tòa thượng thẩm ở Agra đã chấp nhận đơn kiện của 6 luật sư, cho rằng Taj Mahal được xây dựng trên khuôn viên một ngôi đền của đạo Hindu từ thế kỷ 12, có tên là Tejo Mahalaya theo tiếng Phạn. Do đó, những người theo đạo Hindu được quyền vào đây để thực hiện các nghi lễ tôn giáo của mình. Bên nguyên đơn cũng yêu cầu cho mở cửa các phòng bị khóa trong ngôi đền.
Trước phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 9 sắp tới, đại diện ASI cho biết, tuyên bố của bên nguyên đơn là không có căn cứ, và những người theo đạo Hindu không có quyền thực hiện các nghi lễ tôn giáo bên trong ngôi đền Hồi giáo này.
ASI cũng lên tiếng phủ nhận sự về tồn tại của bất kỳ ngôi đền nào khác bên trong Taj Mahal. Theo các tài liệu đưa ra, ASI khẳng định Taj Mahal là lăng mộ của hoàng hậu Mumtaz Mahal (1593-1631), được xây dựng từ thế kỷ 17, theo lệnh của Mughal Shah Jahan, hoàng đế của đế quốc Mogul. Từ đó đến nay, chỉ có người Hồi giáo mới được cầu nguyện trong ngôi đền này.
Việc Taj Mahal được cho là một ngôi đền Hindu bắt đầu xuất hiện kể từ khi nhà văn người Ấn Độ là PN Oak xuất bản cuốn sách “Taj Mahal: The True Story” vào năm 1989. Theo cuốn sách, Taj Mahal được xây dựng vào năm 1155, trước khi những người Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ.
Những người ủng hộ giả thuyết này cho rằng, những kẻ xâm lược đã phá hủy toàn bộ các đền thờ Hindu hoặc chuyển đổi thành đền thờ Hồi giáo, do đó Taj Mahal phải là một công trình thuộc về người theo đạo Hindu.
Ông Parsa Venkateshwar Rao, một nhà bình luận, cho biết: “Tuyên bố về Taj Mahal của Oak là vô lý, bởi vì một số kết cấu kiến trúc của ngôi đền, như mái vòm hay các tòa tháp, không xuất hiện trong thời kỳ trước đó.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Mộ vụ án gây rúng động Nhật Bản với 2 thi-thể-nam-nữ bị đốt-cháy, xếp thành hình chữ thập
Phía cảnh sát Nhật Bản vẫn đang gấp rút điều tra vụ án 2 thi thể nam nữ bị đốt cháy tại Thị trấn Nasu, tỉnh Tochigi, vùng Kanto dựa ...
Thông tin mới nhất về hung thủ tấn công nhà thờ ở Sydney, Úc
Úc sẽ bị tên này gây hậu quả tiếp vài chục năm nữa vì tuổi còn quá trẻ
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...