Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Amber Heard đòi tiền Johnny Depp khi ly dị, thiếu nợ tổ chức từ thiện

Friday, 29/04/2022 - 01:48:44

Amber bị cáo buộc không quyên tiền cho các tổ chức từ thiện như đã hứa, sau khi nhận tiền chia tài sản $7 triệu từ Johnny.


Johnny Depp và Amber Heard tại tòa ở Fairfax, Virginia ngày 25 tháng 4, 2022. (Steve Helber/ Pool/ AFP via Getty Images)

 

Trong phiên điều trần ngày thứ Năm tại tòa án ở Fairfax, Virginia, nhiều chi tiết liên quan đến vụ ly dị trước đây giữa Amber Heard và Johnny Depp đã được tiết lộ.

Trong phiên tòa, các thẩm phán công khai lá thư có tựa đề “In RE: Marriage of Depp” mà nhóm pháp lý của Amber Heard gởi Johnny Depp vào tháng 5, 2016, vài ngày sau khi nữ tài tử đệ đơn ly dị chồng.

Thông qua bà luật sư Samantha Spector, Amber Heard đưa ra danh sách dài các yêu cầu về tài chính, tài sản. Ngôi sao của phim Aquaman hứa hẹn “sẽ không để câu chuyện ly dị gây chú ý,” nếu những mong muốn của cô được chấp thuận.

Trong đó, Amber Heard yêu cầu quyền sử dụng, sở hữu độc quyền chiếc Range Rover màu đen và Johnny Depp là người trả các chi phí liên quan. Nữ tài tử muốn tiếp tục sống trong căn penthouse trong tòa nhà ở Los Angeles - nơi cô và bạn bè đang ở. Johnny Depp phải trả $125,000 Mỹ kim cho lệ phí luật sư, kế toán của Amber Heard. Nội dung thư còn viết “các hỗ trợ nêu trên đều mang tính nhẹ nhàng.”

Luật sư Samantha Spector khẳng định Heard muốn giải quyết vụ ly dị theo hướng kín đáo và thân thiện. Nữ tài tử đề nghị Depp ký tên vào văn bản ly dị trong thời hạn ba ngày kể từ khi nhận được bức thư. Heard đe dọa sẽ kiện nếu Depp không thực hiện những yêu cầu nêu trên.

Johnny Depp và Amber Heard kết hôn vào tháng 2, 2015. Đến tháng 5, 2015, Heard đệ đơn lên tòa xin lệnh cấm Depp đến gần, viện lý do cô “cực kỳ sợ” chồng vì bị đánh đập. Đến đầu năm 2017, hai người ly dị. Tháng 3, 2019, Johnny Depp khởi kiện Amber Heard tội phỉ báng và đòi bồi thường $50 triệu Mỹ kim, sau khi tờ Washington Post cho đăng bài xã luận của Heard, nói về kinh nghiệm là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Cũng trong phiên tòa hôm thứ Năm, Heard bị cáo buộc là đã không quyên tiền cho các tổ chức từ thiện như đã hứa, sau khi nhận tiền chia tài sản $7 triệu Mỹ kim từ Depp.

Vào đầu năm 2017, Heard từng tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ số tiền nhận được sau ly dị cho hai tổ chức từ thiện, gồm tổ chức dân quyền ACLU và Bệnh Viện Nhi Đồng Hoa Kỳ. Theo lời hứa, lẽ ra mỗi tổ chức sẽ nhận $3.5 triệu Mỹ kim.

Tuy nhiên, ACLU cho biết họ đến nay chỉ nhận được khoảng $1.5 triệu Mỹ kim, trong đó, có $500,000 có vẻ như đến từ tỷ phú Elon Musk, tình nhân trong thời gian ngắn của Heard sau khi cô ly dị.

Khi cho lời khai tại tòa, ông Terence Dougherty, Giám Đốc Điều Hành của American Civil Liberties Union (ACLU), cho biết tổ chức đã liên lạc với Amber Heard để hỏi về số tiền hứa quyên góp, và được cho biết là nữ tài tử “đang gặp khó khăn tài chính.”

Trả lời về việc này, luật sư của Heard nói nữ tài tử không cam kết sẽ quyên góp toàn bộ $3.5 triệu Mỹ kim trong một lần.” Ngoài ra, cũng theo lời khai tại tòa, tổ chức ACLU đã chủ động liên lạc với Heard để đề nghị cô viết bài xã luận cho tờ Washington Post.

Bài báo này chủ yếu được nhân viên của ACLU cung cấp ý tưởng và viết dùm Heard. Nữ tài tử và nhóm luật sư của cô chỉ kiểm duyệt lại bài viết và chấp thuận cho đăng báo.

Tuy không nhắc trực tiếp tên Johnny Depp, nhưng bài báo đăng dưới tên Heard có nhiều chi tiết về nạn bạo lực gia đình, với ám chỉ mà ai cũng hiểu là đang nói về nam tài tử của loạt phim “Hải Tặc Caribbean.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT