Hoa Kỳ

Alabama: Tai nạn xe hàng loạt trên xa lộ trong giông tố, 9 trẻ em và 1 người lớn thiệt mạng

Sunday, 20/06/2021 - 06:16:07

Kinh hoàng nhất là một chiếc xe bus chở tám trẻ em từ 4 đến 17 tuổi. Xe bốc cháy sau khi bị va chạm với xe khác.


Có ít nhất 15 chiếc xe đã tông vào nhau trên xa lộ 65 tại Alabama chiều thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021. (CNN)

 

Có ít nhất 15 chiếc xe đã tông vào nhau trong lúc bão Claudette tràn qua các tiểu bang miền Nam hôm thứ Bảy, gây cái chết cho 10 người tại tiểu bang Alabama.

Theo thông báo hôm Chủ Nhật từ cơ quan liên bang NTSB - Hội Đồng An Toàn Vận Chuyển Quốc Gia, nguyên nhân gây tai nạn sẽ cần vài tháng trước khi có kết quả chính thức.

Trong một thông điệp đăng trên Tweet, NTSB nói rằng các điều tra viên “sẽ chú trọng đến các kỹ thuật của xe hơi như hệ thống báo động sắp có va chạm, lượng nhiên liệu, hoạt động của động cơ, và khả năng sống sót của hành khách.”

Một nguồn tin từ Alabama nói rằng một chiếc xe đã bay lên không trung trên xa lộ xuyên bang Interstate 65, có lẽ vì đường trơn ướt do mưa lớn gây ra, khiến cho những chiếc xe khác lao vào nhau hoặc tông vào tường rào an toàn. Tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 chiều thứ Bảy gần thị xã Fort Deposit, Alabama.

Phòng Pháp Y Hạt Butler nói rằng có ít nhất 15 chiếc xe đã tông vào nhau, kể cả xe vận tải lớn. Kinh hoàng nhất là một chiếc xe bus chở tám trẻ em từ 4 đến 17 tuổi. Các em gái này sống tại Tallapoosa County Girls Ranch, một cơ sở dành cho trẻ em có vấn đề khó khăn với gia đình hoặc trong trường học. Xe bus đã bốc cháy sau khi bị va chạm với xe khác.

Một người từ xe khác đã chạy đến xe bus và kéo được bà tài xế ra ngoài, thế nhưng ông ta không thể trở lại để cứu các trẻ em trong xe đang bốc cháy dữ dội. Trong các em bị thiệt mạng có cả hai đứa con của bà tài xế, 4 tuổi và 16 tuổi. Bà bị thương nặng nhưng là người duy nhất sống sót từ chiếc xe bus. Tài xế này cũng là giám đốc của cơ sở nuôi trẻ em.

Một giám đốc điều hành hệ thống nhà nuôi trẻ em thuộc cơ quan cảnh sát tiểu bang Alabama nói rằng Tallapoosa County Girls Ranch nằm ở thị xã Camp Hill. Ông nói rằng tai nạn là một thảm kịch khủng khiếp. Ông cho biết các em thuộc quyền bảo hộ của cơ quan xã hội Alabama.

Ngoài tám em gái trong chiếc xe bus, hai nạn nhân khác là anh Cody Fox, 29 tuổi và bé gái mới 9 tháng tuổi con của anh. Hai cha con đã ở trong một chiếc SUV. Người cha thiệt mạng tại chỗ, con gái qua đời ở bệnh viện Regional Medical Center of Greenville. Phòng Pháp Y Butler County nói rằng bé gái đã được ngồi trong ghế an toàn. Thế nhưng sự va chạm quá mạnh đã không thể cứu mạng của em trong chiếc xe.

Nhiều người khác đã bị thương trong tai nạn hàng loạt này, nhưng không ai bị đe dọa tính mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT