Thế Giới

Afghanistan thông báo tạm đình chiến với Taliban

Thursday, 07/06/2018 - 09:22:32

Vào tháng 2 năm nay, ông Ghani đã đề nghị công nhận Taliban là một tổ chức chính trị hợp pháp, trong một quá trình mà ông Ghani cho rằng có thể mở đường cho các cuộc đàm phán giúp chấm dứt 16 năm chiến tranh.

KABUL – Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm thứ Năm thông báo tạm đình chiến với phiến quân Taliban cho đến hết ngày 20 tháng 6, cũng là ngày người Hồi giáo kết thúc tháng chay Ramadan. Tuy nhiên, ông Ghani cho biết, cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân khác, như tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, vẫn sẽ tiếp tục. Trong thông điệp đăng trên Twitter sau bài diễn văn trên TV, ông Ghani nói: “Thời gian đình chiến là cơ hội để Taliban nhận ra rằng, các chiến dịch bạo lực của họ sẽ không thu phục được lòng dân, mà chỉ khiến người dân càng thêm chán ghét.” Tổng Thống Ghani thêm rằng, thông báo đình chiến thể hiện sức mạnh của chính phủ và ý muốn của người dân, trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Afghanistan.

Vào tháng 2 năm nay, ông Ghani đã đề nghị công nhận Taliban là một tổ chức chính trị hợp pháp, trong một quá trình mà ông Ghani cho rằng có thể mở đường cho các cuộc đàm phán giúp chấm dứt 16 năm chiến tranh. Tổng Thống Afghanistan đã đề nghị đình chiến, thả tù nhân Taliban, mở các cuộc bầu cử mới cho phép Taliban tham dự, và hứa sẽ xem xét lại hiến pháp. Các cuộc tấn công do Taliban gây ra vào năm ngoái đã khiến hơn 10,000 thường dân Afghanistan thiệt mạng hoặc bị thương. Tổng Thư Ký NATO, Tướng Jens Stoltenberg, đã ca ngợi lệnh đình chiến vô điều kiện của Tổng Thống Ghani, gọi đây là bước tiến tốt trong hành trình dẫn đến hòa bình. Tướng Stoltenberg nói, NATO hoàn toàn ủng hộ tiến trình hòa bình và hòa giải của riêng Afghanistan và do Afghanistan dẫn đầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT