Thế Giới

Ả Rập Saudi nói cần gây áp lực tối đa với Iran

Thursday, 24/10/2019 - 07:44:29

Ngoại Trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir cho rằng chính sách xoa dịu sẽ không hiệu quả với Iran, thay vào đó nên gây áp lực tối đa với nước này.


RIYADH - Ngoại Trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir cho rằng chính sách xoa dịu sẽ không hiệu quả với Iran, thay vào đó nên gây áp lực tối đa với nước này. "Chúng tôi nghĩ rằng sự khuyến khích không có tác dụng. Hành động mới đem lại kết quả chứ không phải những lời nói,” Ngoại Trưởng al-Jubeir nói trong cuộc phỏng vấn ngày thứ Năm, khi đang có mặt tại Paris để gặp gỡ các viên chức Pháp. Ông al-Jubeir cho rằng các thành viên chính phủ Iran tham gia đàm phán không có quyền lực thực sự, trong khi Vệ Binh Cách Mạng Iran, lực lượng nắm quyền lực, thì lại không muốn đàm phán. "Chúng tôi cho rằng áp lực tối đa là cách duy nhất với Iran,” vị ngoại trưởng nói.
Tuyên bố được ông al-Jubeir đưa ra khi trả lời câu hỏi về nỗ lực của Pháp nhằm đưa Hoa Kỳ và Iran ngồi vào bàn đàm phán, trong đó có việc thuyết phục Tổng Thống Donald Trump dỡ bỏ lệnh cấm vận với Iran. Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng trước đã nỗ lực nối lại đàm phán giữa ông Trump và Tổng Thống Iran Rouhani ở New York, nhưng không có kết quả. Triển vọng của bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên trong thời gian tới cũng không mấy sáng sủa, do Tehran đưa ra điều kiện tiên quyết với Washington là dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Vùng Vịnh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT