Thế Giới

A Phú Hãn: Thủ lãnh Taliban bị tiêu diệt

Monday, 24/04/2017 - 10:28:14

Vụ không kích của Hoa Kỳ là một phần trong nỗ lực tiêu diệt các hoạt động của Taliban tại tỉnh Kunduz. Khu vực bị không kích là một khu nhà thuộc sở hữu của Tayib, và là nơi cư trú của nhiều phiến quân.



Một thủ lãnh Taliban vừa bị tiêu diệt trong một đợt không kích của Hoa Kỳ, theo viên chức Hoa Kỳ đóng quân tại Afghanistan cho biết hôm thứ Bảy. Thủ lãnh Taliban Quari Tayib, một thời từng được coi là thống đốc trong bóng tối của tỉnh Takkhar, đã thiệt mạng trong trận không kích tại quận Archi, tỉnh Kunduz, Afghanistan. Thông cáo báo chí của lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan cho biết: “Tayib là mục tiêu truy nã từ năm 2011, và là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho nhiều cái chết của quân nhân Hoa Kỳ tại Afghanistan. Ngoài ra, 8 tay súng Taliban khác cũng chết trong đợt không kích.”
Vụ không kích của Hoa Kỳ là một phần trong nỗ lực tiêu diệt các hoạt động của Taliban tại tỉnh Kunduz. Khu vực bị không kích là một khu nhà thuộc sở hữu của Tayib, và là nơi cư trú của nhiều phiến quân.

Venezuela: Dân tiếp tục biểu tình tại thủ đô
CARACAS – Hàng ngàn người mặc áo màu trắng đã diễn hành một cách yên lặng vào hôm thứ Bảy, để tưởng niệm 20 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, vốn đã diễn ra suốt nhiều tuần qua tại thủ đô Caracas và nhiều nơi khác trên khắp đất nước. Bước đi với dải băng đen quấn trên tay, và cầm các biểu ngữ phản đối Tổng Thống Nicolas Maduro, đoàn biểu tình tiến về Tòa Tổng Giám Mục Venezuela, nơi họ tụ tập để cầu nguyện cho những người đã chết.
Sự kiện hôm thứ Bảy là cuộc biểu tình mới nhất tại Venezuela, trong làn sóng phải đối tổng thống và đòi tổ chức bầu cử. Lần đầu tiên trong 3 tuần biểu tình, đoàn diễn hành đã từ khu vực giàu có ở phía đông Caracas tiến về các cộng đồng bình dân ở phía tây, mà không gặp cản trở nào từ phía lực lượng an ninh của chính phủ. Nhà lập pháp đối lập Freddy Guevara mô tả việc di chuyển này giống như việc “băng qua bức tường Berlin.”


Hàng ngàn cựu chiến binh Taliban có thể đã vào Đức
Hàng ngàn cựu chiến binh Taliban được cho là đã nhập cư vào Đức trong vòng hai năm qua. Thông tin này do Văn phòng Liên bang Di cư và Tị nạn Đức (BAMF) thông báo cho các cơ quan an ninh nước này. Những đối tượng bị nghi là cựu chiến binh Taliban nằm trong hơn 1 triệu người nhập cư và tị nạn đến Đức trong hai năm qua.
Ít nhất 70 người đàn ông Afghanistan đã bị công tố viên liên bang Đức điều tra. Tuy nhiên, chưa rõ toàn bộ họ có phải đều bị nghi là chiến binh Taliban hay không. Nhà chức trách hiện giam giữ 6 người. Các phiên điều trần liên quan đến một số người bị nghi ngờ sẽ diễn ra trong tuần tới.
Chính quyền của Thủ Tướng Angela Merkel đang bị chỉ trích vì cho phép quá nhiều người nhập cư vào nước này, đặc biệt là sau một số vụ tấn công liên quan đến người di cư hồi năm ngoái. Bà Merkel sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử vào ngày 24 tháng 9 tới đây. Thủ tướng Đức hiện đang thắt chặt chính sách di cư, ủng hộ việc gia tăng trục xuất người Afghanistan xin tị nạn, và cho rằng các nước khác trong Liên Âu (EU) cũng nên làm điều tương tự.

Có dấu hiệu hoạt động tại bãi thử hạt nhân của Bắc Hàn
SEOUL – Truyền thông Nam Hàn hôm thứ Bảy dẫn thông tin từ trang mạng 38 North, chuyên theo dõi tình hình Bắc Hàn, thuộc Viện nghiên cứu Hoa Kỳ - Bắc Hàn, Đại học Johns Hopkins, cho biết vệ tinh đã ghi nhận được một số hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Bắc Hàn. Trong những bức ảnh do vệ tinh thương mại chụp hôm 19 tháng 4, người ta nhận thấy dấu vết của một số xe kéo dọc theo con đường dẫn tới bãi phế liệu, cùng một xe chở thiết bị loại nhỏ gần cửa vào phía Bắc - đường hầm thuộc bãi thử Punggye-ri được cho là nơi Bình Nhưỡng chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân.
Các chuyên gia phân tích theo dõi khu vực này cho hay, một mái vòm dường như dùng để che chắn thiết bị vẫn còn nguyên, trong khi việc bơm nước khỏi đường hầm, hoạt động cần thiết nhằm bảo đảm điều kiện môi trường xung quanh tốt nhất cho một vụ thử hạt nhân, có vẻ đã ngừng lại. 38 North nhận xét, các bức ảnh là bằng chứng cho thấy bãi Punggye-ri "dường như có khả năng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào bất cứ lúc nào, chỉ cần nhận được mệnh lệnh từ Bình Nhưỡng.”

Phi Luật Tân diệt thủ lãnh phiến quân Abu Sayyaf
Quân đội vừa tiêu diệt một thủ lĩnh phiến quân Abu Sayyaf có liên hệ với Hồi Giáo Quốc (ISIS), trong chiến dịch truy lùng các thủ phạm bắt cóc du khách nước ngoài. Nhà chức trách hôm thứ Bảy xác nhận, thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf bị tiêu diệt trên đảo Bohol, khi quân đội nước này tiến hành chiến dịch săn lùng những kẻ khủng bố bắt cóc du khách.
Người đứng đầu tỉnh Bohol Edgar Chatto cho hay, kẻ bị tiêu diệt là Joselito Melloria, một trong những phiến quân liên quan đến âm mưu bắt cóc du khách trên đảo. Quân đội Phi Luật Tân cho biết, chiến dịch truy lùng, vốn bắt đầu từ tuần trước trên đảo Bohol, vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Sáu phiến quân Abu Sayyaf, gồm cả chỉ huy của chúng, đã bị tiêu diệt. Nhóm này từng tham gia trực tiếp vào các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, sát hại các công dân Canada và Đức.
Abu Sayyaf từng thề trung thành với ISIS, và được cho là nhóm gây ra nhiều vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử Philippines. Theo giới phân tích, dù có mối liên hệ với ISIS, Abu Sayyaf vẫn tập trung vào việc bắt cóc đòi tiền chuộc hơn là thiết lập "đế chế Hồi giáo.” Abu Sayyaf chỉ có khoảng vài trăm phiến quân, nhưng vẫn chống trả quyết liệt các đợt tấn công của quân đội, và tồn tại nhờ địa hình đồi núi, rừng rậm ở các hòn đảo phía nam Philippines.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT