Hoa Kỳ

9 người chết vì thời tiết khắc nghiệt tại Hoa Kỳ

Monday, 15/04/2019 - 07:21:07

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng, bao gồm cả 2 trẻ em, sau khi các cơn bão lớn quét qua vùng phía nam Hoa Kỳ vào cuối tuần qua.

9 người chết vì thời tiết khắc nghiệt tại Hoa Kỳ

TEXAS – Ít nhất 9 người đã thiệt mạng, bao gồm cả 2 trẻ em, sau khi các cơn bão lớn quét qua vùng phía nam Hoa Kỳ vào cuối tuần qua. Ca tử vong gần nhất xảy ra vào sáng sớm thứ Hai, tại Stafford, Virginia, khi một phụ nữ 78 tuổi thiệt mạng vì cây ngã đè trúng khi bà đang ở trong nhà. Người phụ nữ và người chồng 82 tuổi đang ngủ khi cây gãy, người đàn ông bị thương nhẹ và không bị nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó vào ngày thứ Bảy, 2 người, bao gồm một thiếu niên 13 tuổi, đã chết trong nước lũ tại cộng đồng dân cư Bawcomville, tiểu bang Louisiana. Thi thể thiếu niên này sau đó được tìm thấy trong một kênh thoát nước.

Tại Alabama, một nhân viên quận hạt bị xe tông chết khi ông đang dọn dẹp các thân cây ngã đổ xuống đường. Một người đã chết trong đêm Chủ Nhật tại Monroe County, Mississippi, trong lúc lốc xoáy đang quét qua thành phố Hamilton. Tại Caddo Mound, Texas, một phụ nữ thiệt mạng khi lốc xoáy tấn công vào một hội chợ văn hóa của người thổ dân bản địa, và 1 người khác chết tại Houston County. Vào sáng sớm thứ Bảy, cảnh sát Angelina County đã được điều động để cứu 2 trẻ em, 3 tuổi và 8 tuổi, bị kẹt trong một xe hơi bị cây gãy rơi trúng. Lực lượng cứu hỏa đã cố gắng đưa 2 em nhỏ ra khỏi xe, nhưng cả hai đều đã tử vong.

Một cơn giông bão đã quét qua vùng đông nam Hoa Kỳ trong đêm Chủ Nhật đến sáng thứ Hai, từ vùng Florida Panhandle đến tiểu bang Ohio. Mưa giông cũng xuất hiện tại thủ đô Washington DC và thành phố New York từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng, khiến một số khu dân cư bị ngập lụt.


Báo cáo Mueller sẽ được công bố vào ngày thứ Năm

Bộ Tư Pháp dự kiến sẽ công bố phiên bản rút gọn của báo cáo của Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller vào ngày thứ Năm, theo phát ngôn viên Bộ này cho biết hôm thứ Hai. Bản báo cáo gốc đã được ông Mueller nộp lên Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr vào ngày 22 tháng 3, sau cuộc điều tra gần 2 năm về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ 2016.

Hai ngày sau khi nhận báo cáo, Bộ Trưởng Barr đã gởi thư đến Quốc Hội, nói rằng ông Mueller không tìm thấy bằng chứng nào về việc thành viên ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump “thông đồng với chính phủ Nga trong các hành động can thiệp bầu cử của nước này.” Ngoài ra, Bộ Trưởng Barr cũng quyết định rằng Tổng Thống Trump không phạm tội cản trở công lý.

Phe Dân Chủ tại Quốc Hội đã chỉ trích Bộ Trưởng Barr, và yêu cầu cung cấp toàn bộ báo cáo cùng các bằng chứng liên quan. Trong cuộc điều trần trước Quốc Hội vào tuần trước, ông Barr bênh vực quyết định của ông, và nói rằng một số phần trong báo cáo Mueller phải được giữ bí mật theo đúng quy định pháp luật.

Tuy còn gây nhiều tranh cãi, nhưng báo cáo được công bố vào ngày thứ Năm sẽ đem lại cái nhìn rõ ràng nhất về cuộc điều tra dài và mệt mỏi của Công Tố Viên Mueller. Theo ông Barr, 19 công tố viên và 40 đặc vụ FBI của ông Mueller đã ban hành hơn 2,800 trát tòa, thực hiện gần 500 lệnh khám xét, thẩm vấn khoảng 500 nhân chứng. Kết quả của cuộc điều tra là 34 người và 3 cơ sở kinh doanh đã bị truy tố, và cho đến nay đã có 6 người nhận tội.


Trump quyên được hơn $30 triệu để tái tranh cử

Chiến dịch tái tranh cử của Tổng Thống Donald Trump thu được số tiền vượt xa mức quyên góp cho toàn bộ ứng cử viên đảng Dân Chủ trong 3 tháng đầu năm 2019. Chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Trump đã quyên được hơn $30 triệu Mỹ kim chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019, nâng tổng ngân sách cho cuộc chạy đua lần 2 của ông chủ Tòa Bạch Ốc lên mức $40.8 triệu.

Đây là khởi đầu đầy lợi thế cho tổng thống trước mọi đối thủ của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2020, cho thấy các cử tri đảng Cộng Hòa sẵn lòng đầu tư cho ông Trump, bất chấp những khó khăn ông có thể đối mặt khi tái tranh cử.

Ban tranh cử của Tổng Thống Trump cho biết, tiền tài trợ trung bình của mỗi cử tri trong quý 1 năm 2019 là $34.26 Mỹ kim, và 99% khoản quyên góp nằm dưới mức $200 Mỹ kim. Ngân sách đóng góp cho chiến dịch của ông Trump đã vượt xa tổng tiền tài trợ của các đối thủ đảng Dân Chủ, trong đó dẫn đầu là Nghị Sĩ Bernie Sanders với $18.2 triệu Mỹ kim, và theo sau là Nghị Sĩ Kamala Harris với $12 triệu Mỹ kim.

 

Cựu thống đốc Massachusetts tranh cử với Trump trong nội bộ đảng Cộng Hòa

BOSTON – Cựu Thống Đốc Bill Weld vào ngày thứ Hai thông báo rằng ông sẽ tranh cử với Tổng Thống Donald Trump bên phía đảng Cộng Hòa, trở thành người đầu tiên cùng đảng thách thức tổng thống trong cuộc cạnh tranh vào năm 2020.

“Nước Mỹ xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn,” video thông cáo tranh cử của ông Weld nói, sau đó chiếu nhiều đoạn clip cho thấy Tổng Thống Trump châm chọc ông John McCain, nhái lại cử chỉ của một phóng viên tàn tật, ca ngợi WikiLeaks, và bênh vực đoạn ghi âm “Access Hollywood,” vốn ghi lại các lời bình luận khiếm nhã của ông Trump với phụ nữ.

Video thông báo tranh cử cũng giới thiệu rằng ông Weld là công tố viên Hoa Kỳ được bổ nhiệm bởi cựu Tổng Thống Ronald Reagan, và ông là thống đốc Cộng Hòa được bầu chọn trong một tiểu bang có đa số ủng hộ Dân Chủ.

Ông Weld từng tốt nghiệp trường luật Harvard và là thống đốc hai nhiệm kỳ của Massachusetts. Ông Weld, 73 tuổi, từng tranh cử với ông Trump trước đây. Ông là phó tổng thống được đề cử của đảng nhỏ là đảng Libertarian vào năm 2016, tranh cử chung với người được đề cử tổng thống là cựu Thống Đốc New Mexico Gary Johnson. Tuy nhiên, cặp ứng cử viên này khi đó chỉ nhận được hơn 3% phiếu ủng hộ.


Các ca bệnh sởi tăng gần 20% vào đầu tháng 4

Số lượng các ca bệnh sởi được xác nhận tại Hoa Kỳ trong năm nay đã tăng gần 20% trong tuần lễ kết thúc vào ngày 11 tháng 4, trong đợt dịch bệnh tồi tệ nhất trong gần 2 thập niên qua, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Hai. Tính đến ngày 11 tháng 4, Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC ghi nhận 555 ca bệnh từ đầu năm đến nay, tăng thêm so với 465 ca được xác nhận vào ngày 4 tháng 4. Các ca bệnh xuất hiện tại 20 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ.

Virus sởi rất dễ lây và có thể gây biến chứng dẫn đến tử vong, đặc biệt là trẻ em. Dịch sởi tại Hoa Kỳ là một phần của một đợt bùng phát trên toàn thế giới. Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO vào ngày thứ Hai cho biết các ca bệnh sởi trên toàn cầu đã tăng gần gấp 4 lần trong quý đầu năm 2019, lên 112,163 người, so với cùng thời kỳ vào năm ngoái. Một số phụ huynh tại Hoa Kỳ, bất chấp các bằng chứng khoa học, đã phản đối vaccine vì cho rằng thuốc ngừa này có thể gây ra bệnh tự kỷ hay các loại bệnh khác.

Cũng trong ngày thứ Hai, 5 phụ huynh tại New York đã khởi kiện chống lại Sở y tế thành phố, yêu cầu ngừng lệnh bắt buộc chích ngừa sởi, vì cho rằng điều này đi ngược lại niềm tin tôn giáo của họ. Thành phố New York đã có 329 ca bệnh sởi tính từ tháng 10, bao gồm cả 44 ca bệnh báo cáo vào tuần trước.


Máy bay nhỏ bị rơi, 3 người trên máy bay đều sống sót

NEW YORK – Một máy bay nhỏ chở 3 người, gồm 1 phi công và 2 du khách Nam Hàn, đã rơi xuống trước sân một ngôi nhà ở Long Island, New York. Chiếc máy bay Cessna một động cơ rơi trúng đường dây điện lúc khoảng 10 giờ tối Chủ Nhật. Các đường dây điện đã treo máy bay nằm lơ lửng cách mặt đất khoảng 1 foot, giúp máy bay không va đập xuống mặt đất và cũng không lao vào bất kỳ ngôi nhà nào. Cảnh sát đến hiện trường đã tìm thấy 3 người sống sót đang ngồi trên lề đường, đối diện với nơi máy bay rơi. Phi công Dongl Kim, 27 tuổi, và 2 hành khách Hong Joo-Na, 29 tuổi, cùng Jung Woo, 26 tuổi, đã thuê máy bay tại phi trường Rebuplic ở Farmingdale, New York.

Ba người đang trên đường trở về nhà sau chuyến thăm thác Niagara và gặp phải sương mùa dày đặc. Cơ quan Thời tiết quốc gia NWS đã ra khuyến cáo về sương mù trước khi tai nạn xảy ra. Tầm nhìn kém khiến anh Kim bay hụt khỏi phi đạo tổng cộng 6 lần, khi cố gắng hạ cánh tại cả hai phi trường Rebuplic và phi trường quốc tế JFK ở Queens. Chiếc máy bay sau cùng bị hết xăng và quẹt trúng một nhà thờ, sau đó rơi chúi mũi xuống sân của một ngôi nhà. Nữ hành khách là cô Hong bị bong gân một ngón tay và đã được đưa đến bệnh viện. Cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra sự việc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT